Chuối có nguy cơ biến mất khỏi bàn ăn của người Nhật
Sau vụ “bay màu” bao bì thực phẩm, chuối là mặt hàng tiếp theo phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn “khủng hoảng naphtha” tại Nhật Bản.
Vì sao khí ethylene quan trọng với loại trái cây này?
Ethylene là một loại khí tự nhiên rất cần thiết để trái cây có thể chín. Đặc biệt là với chuối, nếu không có ethylene, chuối xanh không thể chín mềm và ngọt như bình thường, sau cùng là bị thối hỏng và phải vứt đi.
Phần lớn chuối tại Nhật Bản được nhập khẩu từ các quốc gia Đông Nam Á và các nước nhiệt đới như Ecuador hay Mexico. Những quả chuối sẽ được thu hoạch khi còn xanh, và sau khi cập cảng Nhật Bản thì sẽ được đưa vào các nhà máy hoa quả và làm chín bằng khí ethylene trước khi phân phối đến các siêu thị và cửa hàng bán lẻ.
Một số loại trái cây khác như kiwi hay bơ cũng sử dụng ethylene trong quá trình làm chín, nhưng lượng khí cần dùng thấp hơn nhiều so với chuối.
Ảnh hưởng từ “khủng hoảng naphtha”
Vấn đề hiện tại nằm ở chỗ ethylene được sản xuất từ naphtha - loại sản phẩm hóa dầu được điều chế từ dầu mỏ. Trong bối cảnh xung đột Trung Đông khiến nguồn cung dầu toàn cầu bị ảnh hưởng, mà phần lớn loại năng lượng này tại Nhật Bản được nhập khẩu từ khu vực Trung Đông, nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ tình trạng thiếu hụt naphtha.
Theo Hiệp hội Các nhà nhập khẩu chuối Nhật Bản, lượng tồn kho naphtha của nước này đã giảm khoảng 25% từ đầu năm đến nay. Đây được xem là đợt thiếu hụt nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm qua.
Công ty Farmind đang là doanh nghiệp xử lý khoảng 30% tổng lượng chuối nhập khẩu vào Nhật Bản. Theo doanh nghiệp chia sẻ, hiện nguồn dự trữ ethylene của nhà máy đang dần cạn kiệt và họ buộc phải tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới trong và ngoài nước.
Năm 2025, Nhật Bản nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn chuối. Đây là một trong những loại trái cây quen thuộc với người dân Nhật Bản vì giá thành hợp lý, dễ bảo quản và hương vị thơm ngon, được mọi lứa tuổi yêu thích. Trung bình một hộ gia đình Nhật Bản chi khoảng 5.200 yên mỗi năm cho loại trái cây này.
Ông Eiji Akashi, Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà nhập khẩu chuối Nhật Bản, cho biết nhiều doanh nghiệp đã tích trữ đủ ethylene để duy trì hoạt động trong khoảng hai đến ba tháng tới. Tuy nhiên, vì các doanh nghiệp trong ngành đang phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí nhiên liệu, vận chuyển, bao bì và sản xuất, khả năng giá bán tiếp tục tăng là điều khó tránh khỏi. Hiện giá bán lẻ mặt hàng thực phẩm này tại Tokyo đã tăng 4,4% trong năm ngoái và tăng hơn 30% kể từ năm 2022.
Nỗ lực tìm giải pháp thay thế
Không chỉ riêng ngành trái cây, nhiều lĩnh vực sản xuất khác cũng đang chịu ảnh hưởng từ tình trạng thiếu hụt naptha. Vì vậy, các doanh nghiệp Nhật Bản đang gấp rút tìm kiếm các nguồn cung ethylene khác.
Công ty Catalytic Generators của Mỹ đã bắt đầu xuất khẩu các thiết bị sản xuất khí ethylene từ ngô và các nguyên liệu sinh học khác sang Nhật Bản. Công nghệ mới này giúp giảm phần nào sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu hóa dầu truyền thống.
Dù vậy, nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài, ngành nhập khẩu trái cây Nhật Bản sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn. Đại diện công ty Farmind cho biết các chi phí liên quan đến nguồn cung ethylene tại một số thời điểm đã tăng gần gấp 10 lần. "Nếu tình trạng này tiếp diễn, chuối có thể biến mất khỏi bàn ăn của người Nhật", đại diện công ty bày tỏ.
kilala.vn
Nguồn: The Japan Times
Đăng nhập tài khoản để bình luận