Cập nhật tình hình COVID-19 tại Nhật Bản ngày 28/4

    Các quan chức Y tế Nhật Bản cho biết, tỷ lệ tử vong do ảnh hưởng của COVID-19 đã lên đến 1,9%.

    Tính đến 18h00 ngày 26/4/2020, Bộ Y tế cho biết số ca nhiễm COVID-19 đã xác nhận là 13.232 ca, không bao gồm các ca trên tàu Diamond Princess và máy bay điều lệ từ Trung Quốc. So với tuần trước đó, số ca nhiễm đã tăng 2.624 ca. 

    Theo nhóm tuổi, số ca nhiễm của những người ở độ tuổi 50 chiếm 2.271 ca, độ tuổi 40 chiếm 2.165 ca, độ tuổi 30 chiếm 1.972 ca và độ tuổi 20 chiếm 2.140 ca.

    Trong tổng số ca được xác nhận dương tính có 253 ca đã tử vong, tương đương 1,9%. Tăng 82 ca, tương đương 0.3% so với tuần trước. Những người từ 80 tuổi trở lên đứng đầu danh sách tử vong với 131 ca, tiếp theo là những người ở độ tuổi 70 với 71 ca, độ tuổi 60 là 29 ca, độ tuổi 50 là 12 ca và những người ở độ tuổi 40 là 5 ca. Điều này cho thấy tỷ lệ tử vong là 11,5% đối với những người ở độ tuổi 80 trở lên và 5,7% đối với những người ở độ tuổi 70. Cả hai đều tăng 0,4% đến 0,5% so với  tuần trước.

    Trong 2 ngày 26 và 27/4 Tokyo đã có số ca nhiễm giảm đáng kể (dưới 100 ca) với 72 ca vào ngày 26/4 và 39 ca vào 27/4. Tuy số ca nhiễm đã giảm nhưng thủ tướng Shinzo Abe vẫn khuyến khích mọi người hạn chế ra đường, giảm tiếp xúc 80% và không đi du lịch trong kỳ nghỉ Tuần lễ vàng. Thủ tướng cũng nói thêm dù số ca nhiễm cũng như tốc độ lây nhiễm đang giảm nhưng người dân không được phép chủ quan.

    kilala.vn

    28/04/2020

    Nguồn: NHK
    Ảnh: ara.reuters.com

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!