6000 khẩu trang bị đánh cắp tại một bệnh viện ở Kobe

    Trước diễn biến phức tạp của virus Corona (COVID-19) và số ca nhiễm bệnh ngày càng tăng ở Nhật Bản – quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhiều nhất sau Trung Quốc, nhiều nhà thuốc, cửa hàng tiện lợi đang rơi vào tình trạng không còn khẩu trang để bán. Thì mới đây tại một bệnh viện ở thành phố Kobe đã bị đánh cắp 6.000 chiếc khẩu trang.

    Một đại diện của bệnh viện Chữ thập đỏ Kobe cho biết: "4 thùng carton chứa 120 hộp khẩu trang đã bị đánh cắp từ một căn phòng có khóa của bệnh viện, số lượng khẩu trang này dùng để cung cấp cho nhân viên y tế hoạt động hằng ngày tại bệnh viện."

    Vụ trộm được phát hiện vào thứ năm tuần trước và bệnh viện đã thông báo cho cảnh sát vào thứ hai vừa qua. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân và nghi ngờ những kẻ trộm này đã ăn cắp để bán lại.

    Đại diện bệnh viên cũng nói thêm: "Hiện tại số khẩu trang trong kho vẫn đủ để các nhân viên y tế dùng, nhưng hành động đánh cắp này vẫn thật đáng trách."

    6000 khẩu trang bị đánh cắp tại bệnh viện Chữ thập đỏ Nhật Bản

    Xem thêm video về virus Corona (COVID-19) tại đây nhé!

    kilala.vn

    19/02/2020

    Theo NHK

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!