Những nữ minh tinh tuổi Mão đình đám của xứ Nhật

    2023 là năm tuổi của nhiều minh tinh màn bạc Nhật Bản, họ đều là những diễn viên nổi tiếng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng với các dự án điện ảnh trong năm mới này.

    Năm 2023 là năm Quý Mão, năm của loài Mèo ở Việt Nam nhưng ở Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, con giáp đại diện cho Mão lại là Thỏ. Nhân dịp năm mới sang, cùng Kilala điểm qua những nữ diễn viên cầm tinh con Thỏ và những dự án mới trong năm tuổi của họ nhé!

    Nagano Mei

    “Tiên nữ khóc” Nagano Mei sinh vào ngày 24/09/1999, năm nay 24 tuổi và là một trong những biểu tượng sắc đẹp tại Nhật. Mei luôn xuất hiện trên các BXH nhan sắc hằng năm bên cạnh nhiều mỹ nhân đàn chị và trở thành nữ thần trong mơ của cánh mày râu xứ Phù Tang.

    nagano mei
    Nữ diễn viên sinh năm 1999 Nagano Mei. Ảnh: Tokyohive

    Cô nàng vốn là một ngôi sao nhí,  bước chân vào showbiz từ năm 8 tuổi khi được tuyển chọn ở Kichijoji, Tokyo. Hai năm sau, Mei đã có vai diễn đầu tiên khi xuất hiện trong phim “Hard Revenge Milly: Bloody Battle”. Sau đó, Mei được biết đến với hình tượng nữ sinh sinh thanh thuần, mang vẻ đẹp tựa thiên thần khi vào vai chính trong nhiều phim học đường ăn khách như: “My Love Story!”, “Koe Koi”, “Ánh Sao Băng Ban Ngày”, “Peach Girl”.

    Những năm gần đây, Mei ngày càng cho thấy sự đột phá trong diễn xuất khi thử sức ở những vai diễn đa dạng và trưởng thành hơn. Sang năm mới 2023, Mei hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giá một màn trình diễn ấn tượng khi đóng vai nữ quản gia đầy toan tính Murata Anzu trong câu chuyện kịch tính đẫy rẫy mưu mô và sự nguy hiểm có tên “Mitarai-ke, Enjou Suru”. Bộ phim dự kiến sẽ phát sóng trên Netflix vào thời gian tới.

    Hashimoto Kanna

    Đồng nghiệp cùng trang lứa với Nagano Mei là “nữ idol ngàn năm mới gặp” Hashimoto Kanna. Mỹ nhân này vốn xuất thân là thành viên của nhóm nhạc nữ Rev. from DVL, sau đó cô có vai diễn đầu tiên khi tham gia bộ phim “Kiseki”, công chiếu năm 2011.

    Xem thêm: Hashimoto Kanna: Người đẹp không sợ bị "dìm hàng" của điện ảnh Nhật

    Những năm tháng sau này, Kanna nổi lên thành một ngôi sao xu hướng, nữ thần thế hệ mới và là gương mặt quen thuộc trong loạt phim live action ăn khách khắp châu Á như: “Gintama”, “Kingdom”, “Kaguya-sama: Love Is War”, “Assassination Classroom”.

    hashimoto kanta
    “Nữ idol ngàn năm mới gặp” Hashimoto Kanna. Ảnh: Fanpop

    Kanna được biết đến nhờ nhan sắc tựa thiên thần nhưng cô nàng không chấp nhận việc làm “bình bông di động” trên màn ảnh. Trái lại, nữ diễn viên sinh năm 1999 không ngại thay đổi, thậm chí là chịu bị “dìm hàng”, thử những tạo hình kém sắc để hóa thân đa dạng với nhiều kiểu vai khác nhau, chứng minh cho công chúng thấy sự tận tâm, nhiệt huyết, chăm chỉ của cô nàng với diễn xuất.

    Năm 2023 là một năm hứa hẹn “bùng nổ” của Kanna với nhiều kế hoạch và dự án phim ảnh lớn. Cô nàng sẽ tái xuất màn ảnh với nhiều bộ phim hay, thuộc hàng “bom tấn” như: “Kingdom 3: Flame of Destiny”, “Yudo” và “Haru ni Chiru”.

    [subscribe]

    Nagasawa Masami

    “Chị đẹp” Nagasawa Masami là một nữ diễn viên thực lực sinh năm 1987. Cô nổi tiếng từ những năm 2000 với hình tượng “ngọc nữ” tóc ngắn mang vẻ đẹp thanh thuần, tràn đầy sức sống qua những bộ phim học đường như “Touch”, “Rouch”, “Dragon Zakura”, “Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới”. 

    nagasawa masami
    Chị đẹp Nagasawa Masami. Ảnh: globalgranary.life

    Hiện tại Nagasawa đã là một ngôi sao điện ảnh nổi danh khắp châu Á, được giới chuyên môn đánh cao về diễn xuất khi nhận về nhiều giải thưởng danh giá của Nhật Bản và quốc tế. Ở tuổi 36, cô chinh phục công chúng qua nét đẹp dịu dàng, đằm thắm với những kiểu vai từng trải, mạnh mẽ, sắc sảo và tâm lý phức tạp như Yotanwa/Dương Đoan Hòa trong “Kingdom” hay Koda Yoshino trong “Umimachi Diary”.

    Năm nay Nagasawa sẽ tái xuất với hai bộ phim: “Do Unto Others” và “Matsuo Suzuki to 30-pun no Joyu 3”. Đây là hai dự án phim chính kịch với nội dung hấp dẫn hứa hẹn sẽ mang đến hình ảnh mới cho cô trên màn ảnh, sắc sảo và cuốn hút hơn.

    Inoue Mao

    Những ai từng theo dõi bộ phim “Hana Yori Dango” thời 2005 chắc hẳn vẫn còn nhớ đến cô nàng nữ chính mạnh mẽ như loài “cỏ dại” Makino Tsukushi. Người thể hiện thành công vai diễn này là Inoue Mao.

    inoue mao
    "Nàng Cỏ" Inoue Mao. Ảnh: Wikipedia

    Inoue sinh năm 1987, đóng phim từ lúc lên 5 và dần trở thành một sao nhí triển vọng. Inoue gây chú ý với series “Kids War”, phát sóng từ năm 1999 đến 2003. Sau đó, sự nghiệp của cô khởi sắc hơn khi cô đóng chính trong loạt phim ăn khách như: “Hana Yori Dango”, “Hana Moyu”, “Hanaikusa”, “I Give My First Love to You”, “Rebirth”.

    Hiện Inoue Mao là một nữ diễn viên thực lực, đóng chính những bộ phim trọng điểm của đài quốc gia và cũng được yêu mến với tư cách là người đẹp trí tuệ luôn tận tâm cống hiến với nghiệp diễn. Inoue từng tốt nghiệp Đại học Meiji danh giá và còn biết thêm tiếng Trung.

    Năm nay, cô sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim “Hyakuman Kai Ieba Yokatta”, hợp tác cùng với hai nam diễn viên nổi tiếng là Satoh Takeru và Matsuyama Kenichi.

    Kichise Michiko

    “Hoa hồng đen” Kichise Michiko là một người đẹp mang vẻ ngoài cá tính với mái tóc ngắn, toát lên vẻ sang trọng cùng lối diễn xuất đầy mê hoặc trên màn ảnh. Khán giả Việt biết đến cô qua những bộ phim như: “Liar Game”, “Nodame Cantabile”, “Signal”, “Bloody Monday”.

    kichise michiko
    “Hoa hồng đen” Kichise Michiko . Ảnh: Asian Wiki

    Kichise sinh năm 1975, cô đóng phim từ năm 1995 và đến hiện tại đã sở hữu một kho tàng phim ảnh đồ sộ với nhiều dạng vai khác nhau, từ chính đến phụ đều làm tốt và để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả. 

    Năm nay 48 tuổi, cô có một sự nghiệp ổn định cùng gia đình hạnh phúc bên chồng và hai con. Hiện nữ diễn viên vẫn chăm chỉ đóng phim, cống hiến cho diễn xuất với những dự án phim điện ảnh và truyền hình.

    Uchida Yuki

    Cùng tuổi với Kichise Michiko là Uchida Yuki - nàng “cỏ dại” đời đầu, người từng gây thương nhớ với vai Makino Tsukushi trong “Hana Yori Dango” bản điện ảnh phát hành năm 1995.

    uchida yuki
    "Nàng Cỏ đời đầu" Uchida Yuki. Ảnh: themoviedb.org

    Uchida bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí từ năm 1989 với vai trò người mẫu và ba năm sau cô nhanh chóng tỏa sáng khi đến với diễn xuất. Những năm 90, Yuki nổi tiếng với nét đẹp “nam tính” khác lạ. Cô xuất hiện với hình tượng cá tính, mạnh mẽ với mái tóc tém, phong cách tomboy quyến rũ khiến hội thiếu nữ mê mẩn đến mức muốn nhận “làm chồng”.

    Những năm sau này, Uchida đã thay đổi hình tượng, cô trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn và vẫn tiếp tục với công việc diễn xuất. Cô từng đi qua đổ vỡ với cuộc hôn nhân không như ý cùng diễn viên Yoshioka Hidetaka. Năm 2002, cô kết hôn và lui về ở ẩn, rời xa showbiz để toàn tâm toàn ý chăm lo cho tổ ấm riêng nhưng cuộc sống hôn nhân chỉ kéo dài được 3 năm. Sau khi ly dị, Yuki đã tái xuất màn ảnh và trở lại với diễn xuất, tiếp tục ghi dấu ấn trên màn ảnh với những vai diễn hay. 

    Yuki cũng tìm thấy hạnh phúc mới bên nam tài tử Kashiwabara Takashi với một mối tình bình dị, thầm lặng. Sang năm mới này, cô có dự án phim là “Fixer”, bộ phim này dự kiến phát hành vào tháng 4 sắp tới.

    kilala.vn

    20/01/2023

    Bài: Ái Thương

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!