Hyde: Báu vật của J-Rock, nguyên mẫu cho nhiều nhân vật manga nổi tiếng

    Bạn có biết nhân vật Chrollo Lucilfer của Hunter x Hunter được xây dựng dựa trên nguyên mẫu là Hyde - một huyền thoại trong làng Rock xứ Phù Tang?

    Vào những năm thập niên 90, showbiz Nhật Bản xuất hiện một nam nghệ sĩ thu hút với vẻ đẹp phi giới tính, chẳng khác nào nam chính bước ra từ truyện tranh. Giọng hát của anh đầy nội lực và thu hút cùng phong cách biểu diễn mê hoặc, tràn đầy sức sống. Giới thiệu với công chúng rằng mình là Hyde của L'Arc-en-Ciel, sau này anh đã trở thành “quốc bảo” của giới Rock Nhật Bản.

    hyde
    Hyde - "quốc bảo" của giới Rock Nhật Bản. Ảnh: Instagram @hydeoffical

    Ngôi sao Rock 'n Roll lừng danh xứ Nhật

    Hyde tên thật là Hideto Takarai (寶井 秀人), sinh ngày 29/01/1969 tại tỉnh Wakayama. Ngay từ nhỏ anh đã bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật khi vừa vẽ đẹp và hát hay. Sau này khi lớn lên, Hyde đã theo đuổi ước mơ mang đến cho thế giới thứ âm nhạc mê hoặc do chính anh tạo ra.

    hide tên thật là hideto takarai
    Hyde tên thật là Hideto Takarai, sinh ngày 29/01/1969. Ảnh: Pinterest

    Hyde có khả năng sáng tác, viết lời ca khúc, biết chơi các loại nhạc cụ như guitar, harmonica, saxophone, trống tambourine. Chàng trai đa tài bước chân vào showbiz Nhật vào năm 1988 khi ra mắt với ban nhạc Jelsarem's Rod.

    Nhưng phải đến khi gia nhập L'Arc-en-Ciel vào năm 1991, Hyde mới thực sự tỏa sáng và trở thành “linh hồn” của nhóm khi đảm nhiệm vai trò giọng ca chính, sáng tác, viết lời cho các ca khúc của band. Nam rocker sở hữu chất giọng trầm ấm, truyền cảm còn lời ca anh viết được đánh giá là tinh tế và giàu chất thơ.

    l'arc-en'ciel
    Hyde (thứ 2 từ trái qua) là "linh hồn" của ban nhạc Rock L'Arc-en-Ciel. Ảnh: okmusic.jp

    Album chính thức đầu tiên của nhóm - "Dune" ra mắt ngày 01/04/1993 đã đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng chính của Oricon, một khởi đầu thuận lợi báo hiệu cho sự “bùng nổ” của L'Arc-en-Ciel những năm tháng sau này.

    Sau đó L'Arc-en-Ciel trở thành một trong những ban nhạc rock nổi tiếng nhất nhì tại Nhật. Năm 2003, nhóm được HMV Japan xếp ở vị trí số 58 trong danh sách 100 nhạc sĩ pop hàng đầu xứ Phù Tang. Họ cũng là nghệ sĩ Nhật Bản đầu tiên biểu diễn chính tại nhà hát Madison Square Garden danh giá ở New York.

    Ngoài L'Arc-en-Ciel, Hyde còn là giọng ca chính của Vamps. Vào mùa xuân năm 2008, Hyde tái hợp với nghệ sĩ guitar K.A.Z (ban nhạc Oblivion Dust) và thành lập Vamps - một nhóm nhạc Hard rock, theo đuổi thứ giai điệu mạnh mẽ, dữ dội.

    ban nhạc rock vamps

    Vamps được thành lập năm 2008 bởi K.A.Z và Hyde. Ảnh: Wikipedia

    Không chỉ vậy, Hyde còn là một nghệ sĩ solo nổi tiếng. Anh ra mắt với tư cách ca sĩ solo qua đĩa đơn đầu tiên "Evergreen" vào tháng 10/2001. Cũng kể từ đó, song song với việc hoạt động cùng L'Arc-en-Ciel và Vamps, Hyde còn thể hiện một khía cạnh khác với sân khấu và âm nhạc của riêng anh.

    Không chỉ gây thương nhớ trong âm nhạc, Hyde cũng thể hiện sự đa tài khi đá chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất. Ngay từ khi xuất hiện trên màn ảnh, chàng nghệ sĩ tài năng đã lập tức “hút hồn” người xem với vai ma cà rồng Kei trong 'Moon Child" hay Adam trong "Kagen no Tsuki". Phim anh đóng tuy không nhiều nhưng để lại dấu ấn sâu đậm với người xem qua lối diễn chân thực cùng vẻ ngoài mị hoặc, đầy sức hút của một rocker.

    kagen no tsuki
    Hyde tham gia phim "Kagen no Tsuki" cùng các diễn viên như Chiaki Kuriyama, Hiroki Narimiya.

    Gần đây nhất, vào tháng 11/2022, anh cùng với những huyền thoại của làng nhạc Rock xứ anh đào là Yoshiki, Sugizo và Miyavi đã gây chấn động khi công bố thành lập ban nhạc mang tên “The Last Rockstars”, ra mắt 2 single và thực hiện các chuyến lưu diễn trong và ngoài nước.

    Nguyên mẫu manga với những màn cosplay mị hoặc

    Hyde không chỉ đa tài mà còn sở hữu một vẻ ngoài đậm chất nghệ sĩ, có chút hoang dại, cá tính, thu hút cả nữ giới lẫn nam giới (anh luôn nằm trong top gương mặt đẹp mà nam giới xứ anh đào muốn sở hữu nhất).

    Thập niên 90, Hyde xuất hiện với đôi mắt trong veo, khuôn mặt tựa như thiên sứ nhưng lại toát lên khí chất u ám, mị hoặc. Ở anh ẩn chứa một nét đẹp phi giới tính với mái tóc dài lãng tử giống như những nhân vật truyện tranh trong các tác phẩm lãng mạn dành cho thiếu nữ vậy.

    vẻ quyến rũ của hyde
    Hyde thu hút bởi vẻ đẹp phi giới tính và khí chất mị hoặc. Ảnh: marifelovesdanzo.tumblr.com

    Do đó, có nhiều họa sĩ truyện tranh đã lấy cảm hứng từ Hyde, dùng anh làm nguyên mẫu để xây dựng nên hình tượng nhân vật của họ. Như nhân vật Alexiel của Angel Sanctuary, Osaki Nana của Nana, Chrollo Lucilfer của Hunter x Hunter. được cho là đã ra đời từ cảm hứng về ngoại hình, phong cách biểu diễn của Hyde.

    hyde nguyên mẫu của nhiều nhân vật truyện tranh
    Nhiều hình tượng nhân vật manga được lấy cảm hứng từ Hyde. Ảnh: zhuanlan.zhihu.com

    Không chỉ là nguyên mẫu của nhiều nhân vật manga, bản thân anh còn có những màn cosplay “thần thánh”, hóa thân hoàn hảo thành nhân vật truyện tranh. Tại các show diễn hay mỗi khi lễ Halloween đến, Hyde lại khiến dân tình phấn khích với những màn cosplay tuyệt đẹp, đặc biệt là khi hóa trang thành các nhân vật nữ.

    hyde và những màn cosplay thần thánh

    Hyde và những màn cosplay thần thánh. Ảnh: cursed-jrock-images.tumblr.com, girlschannel.net

    Câu chuyện tình đẹp như mơ

    Chàng nghệ sĩ Hyde - người có những màn trình diễn quyến rũ, cháy hết mình với nhạc Rock lại có một đời tư rất bình lặng. Là một ngôi sao lớn với tên tuổi vang xa đến cả châu Á, Mỹ và phương Tây, một mỹ nam vạn người mê, “hoàng tử trong mơ” của biết bao thiếu nữ nhưng sao nam này lại chỉ hướng trái tim đến duy nhất người con gái có tên là Oishi Megumi.

    oishi megumi
    Oishi Megumi, người đẹp chiếm trọn trái tim Hyde. Ảnh: Pinterest

    Oishi Megumi là một người đẹp đa tài, cô sinh năm 1973 và đảm nhận nhiều vai trò trong showbiz Nhật như người dẫn chương trình, diễn viên và người mẫu. Oishi sở hữu một vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo với làn da trắng, vóc dáng cao mảnh mai cùng nụ cười tỏa nắng. Và cô đã thành công đánh cắp trái tim của Hyde.

    hyde và oshi megumi
    Báo chí đưa tin Hyde và Oishi Megumi hẹn hò năm 1999. Ảnh: inf.news

    Họ gặp nhau lần đầu vào năm 1997. Thời điểm đó Hyde đã công khai thừa nhận Megumi là mẫu người lý tưởng của anh, thế rồi sau đó báo chí đưa tin bắt gặp cả hai hẹn hò bên nhau. Ngày 25/12/2000, cặp đôi đã kết hôn, ba năm sau họ chào đón đứa con đầu lòng.

    Hiện nay, ở tuổi 54 Hyde là một nghệ sĩ “lão làng” tại J-biz. Anh vẫn hát, vẫn cuồng nhiệt và đầy mê hoặc trên sân khấu. Đời tư của anh khá kín tiếng, chỉ biết rằng Hyde đang sống hạnh phúc bên vợ con, viên mãn về sự nghiệp lẫn đời sống riêng.

    hyde ngôi sao lang rock nhật bản
    Ở tuổi 54, Hyde có cuộc sống gia đình và sự nghiệp đều viên mãn. Ảnh:Instagram @hydeoffical

    kilala.vn

    13/03/2023

    Bài: Ái Thương

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!