Nagano - “phim trường” của Godzilla được săn đón

    Được mệnh danh là “vương quốc của núi”, giờ đây Nagano được nhiều đoàn phim săn đón bởi cảnh sắc cùng vị trí địa lý phù hợp cho những cảnh phim.

    Nơi tạo ra các tác phẩm điện ảnh chất lượng

    Sau thành công của "Godzilla Minus One" với chiến thắng ở hạng mục Kỹ xảo điện ảnh tại Oscar 2024, thì tất cả những điều xung quanh tác phẩm cũng được quan tâm, trong đó có bối cảnh của phim – một khu vực trung tâm của tỉnh Nagano, Nhật Bản.

    Cụ thể, một cảnh quan trọng trong bộ phim Godzilla được quay trong khu vực tại một tòa nhà văn phòng chính phủ cũ ở Okaya. Đạo diễn Takashi Yamazaki bị thu hút bởi phong cách nguyên sơ, cổ điển của địa điểm - điều phù hợp với bối cảnh bộ phim vào những năm 1940.

    godzila-phim-truong
    Tòa nhà văn phòng chính phủ cũ ở Okaya, tỉnh Nagano, nơi bộ phim "Godzilla Minus One" được quay. Ảnh: Kyodo News

    Khu vực Suwa, bao gồm sáu đô thị bên bờ Hồ Suwa và những ngọn núi gần đó, đã trở nên nổi tiếng không chỉ vì địa hình tuyệt đẹp mà còn nằm gần Tokyo, thuận tiện và sẵn sàng đáp ứng các dự án phim. Những năm gần đây, khu vực này đã nổi lên như một “điểm nóng” làm phim, thu hút cả những người yêu thích điện ảnh từ Nhật Bản và nước ngoài.

    godzilla-minus-one
    Godzilla Minus One. Ảnh: IGN Nordic

    Các tác phẩm đáng chú ý khác được quay trong cùng khu vực bao gồm Kaibutsu (Monster), được trao giải Kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cannes; Hyakka (A Hundred Flowers) – tác phẩm giúp Genki Kawamura trở thành người Nhật Bản đầu tiên đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastian ở Tây Ban Nha vào năm 2022.

    [subscribe]

    Tầm nhìn của chính quyền

    Để Nagano trở thành điểm đến cho các nhà làm phim, không thể không kể đến những nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc quảng bá và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quay phim.

    Theo ông Yosuke Miyasaka, thuộc Ủy ban Điện ảnh Suwaken, “không có dự án phim lớn nào” trong vài năm sau khi cơ quan được thành lập vào năm 2006.

    Nhưng bằng cách chấp nhận mọi yêu cầu và đích thân tìm kiếm các địa điểm để đáp ứng yêu cầu của mọi nhà làm phim, ông đã giúp nâng cao danh tiếng của khu vực. Tính đến cuối năm tài chính 2022, kéo dài đến tháng 3/2023, Ủy ban đã thu hút được tổng cộng hơn 100 tác phẩm.

    monster
    Ông Yosuke Miyasaka của Ủy ban Điện ảnh Suwaken đang ở trên ban công của một trường tiểu học cũ, nơi bộ phim "Kaibutsu" (Quái vật) được quay ở Suwa, tỉnh Nagano. Ảnh: Kyodo News

    Thành công này cũng đã thúc đẩy du lịch khi những người hâm mộ điện ảnh hành hương đến nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực nơi các bộ phim nổi tiếng được quay. Theo ước tính của ủy ban, nền kinh tế địa phương đã thu được ít nhất 104 triệu yên (700.000 USD) trong năm tài chính 2022 từ những chuyến thăm như vậy.

    Kazuo Terashima, người đứng đầu bộ phận du lịch của chính quyền thành phố Suwa, hoan nghênh sự thúc đẩy từ các bộ phim nổi tiếng quốc tế. Ông nói: “Được chọn làm địa điểm quay phim có thể giúp truyền bá về sức hấp dẫn của địa phương”.

    kilala.vn

    Nguồn: Kyodo News

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!