Kanda-Jinbocho – Thiên đường dành cho những tín đồ sách cũ

    Kanda-Jinbocho – Thiên đường dành cho những tín đồ sách cũ

    Du khách nước ngoài và những độc giả yêu thích lịch sử đang đổ xô đến khu vực Kanda-Jinbocho của Tokyo, địa điểm được coi là “nơi tập trung nhiều sách cũ nhất thế giới” với hơn 200 hiệu sách phục vụ cho nhu cầu của độc giả Nhật Bản và cả những người nước ngoài.

    Nơi tập trung những đầu sách quý hiếm

    Khu vực Kanda-Jinbocho từ lâu đã là trung tâm của thủ đô về mọi thứ liên quan đến sách. Ở đây có các hiệu sách nằm dọc theo những con phố, đặc biệt là xung quanh giao lộ Yasukuni-dori và Hakusan-dori. Và mặc dù Jinbocho đồng nghĩa với những hiệu sách cổ, nhưng ngày nay khu vực này cũng tự hào có các hiệu sách chuyên về sách đương đại hơn.

    pho-sach
    Bước chân đến Kanda-Jinbocho, đập vào mắt bạn là một khung cảnh "quyến rũ" của sách cũ. Ảnh: Visit Chiyoda

    Khoảng 150 hiệu sách cổ nằm dọc các con phố trong khu vực, trong đó có Ohya Shobo, được thành lập vào năm 1882 và tọa lạc tại giao lộ Kanda-Surugadai.

    Cửa hàng nổi tiếng này chứa đầy các bộ sưu tập sách Nhật Bản khác nhau, bao gồm văn học từ thời Edo (1603-1868), tranh in ukiyo-e, bản đồ cũ và tài liệu liên quan đến yokai. Theo Kuri Koketsu, chủ sở hữu thế hệ thứ tư của hiệu sách, thì các nhà nghiên cứu nước ngoài và nhân viên bảo tàng là những vị khách thường xuyên đến cửa hàng.

    du-khach
    Du khách nước ngoài say sưa khám phá những cuốn sách nhuốm màu thời gian. Ảnh: Asahi

    Ngoài ra, Komiyama Shoten là một cửa hàng bốn tầng nổi tiếng chuyên bán sách về nghệ thuật, thiết kế, thời trang, lịch sử phương Tây và Nhật Bản, đồng thời nổi tiếng với việc tuyển chọn các sách ảnh quý hiếm. Hay Magnif Zinebocho là nơi dành riêng cho các tạp chí thời thượng từ nhiều thập kỷ trước, còn Ohya Shobo là nơi để mua những cuốn sách về nghệ thuật ukiyo-e thời Edo được vẽ bởi huyền thoại Hokusai.

    hieu-sach
    Bên trong một hiệu sách cũ ẩn chứa những tài liệu quý giá. Ảnh: Asahi

    Nơi của những vị thần trí tuệ

    Có thể nói Kanda và những khu vực xung quanh là trung tâm đời sống tinh thần của Tokyo.

    Đền Kanda-jinja (Kanda Myojin)

    Mỗi dịp năm mới, các doanh nhân Tokyo lại tụ tập tại Đền Kanda để cầu nguyện. Giờ đây nó là điểm đến được nhiều người hâm mộ anime ghé thăm.

    Được xây dựng lần đầu tiên vào năm 730, Kanda Myojin thờ ba vị thần, trong đó có hai vị thần trong Thất Phúc Thần là Daikokuten (hiện thân cho sự giàu có, ông cũng là vị thần đứng đầu trong Thất Phúc Thần) và Ebisu (vị thần thương nghiệp phù hộ buôn bán). Cuối cùng là Taira-no-Masakado – người lãnh đạo cải cách chính trị ở vùng Kanto và được người dân vô cùng kính trọng, sau khi qua đời vào năm 1309, ông được thờ phụng tại đền như một vị thần.

    Kanda-Myoji-Shrine
    Ảnh: Tokyo Tourist

    Chính vì lẽ đó, Kanda Myojin là địa điểm cầu nguyện quen thuộc của những người làm kinh doanh, đặc biệt là vào dịp năm mới để cầu mong một năm đại thành công.

    Tuy vậy, một điều thú vị ở ngôi đền này chính là ngày càng có nhiều người hâm mộ anime ghé thăm. Một phần vì ngôi đền gần khu vực Akihabara, lý do còn lại là do Kanda Myojin từng xuất hiện trong anime nổi tiếng – Love Live! với nhân vật Nozomi Tojo là một Miko.

    ema
    Những tấm ema với hình ảnh anime được treo trong đền. Ảnh: FUN! JAPAN

    Trên những tấm bùa may mắn treo tại đền, cũng không khó bắt gắp những thẻ ema được trang trí bởi hình vẽ anime, cho thấy sự hài hòa giữa cái cũ và cái mới bên trong một ngôi đền lâu đời.

    [subscribe]

    Tượng Khổng Tử

    Với một số trường đại học nằm trong khoảng cách có thể đi bộ, khu vực Kanda và Jimbocho luôn tấp nập sinh viên đến để mua sách hoặc ghé thăm tượng Khổng Tử ở Yushima Seido để cầu nguyện việc thi cử.

    Yushima Seido được thành lập từ thế kỷ thứ 17, là nơi khai sinh nhiều trường đại học nổi tiếng ở Tokyo. Ngày nay, Yushima Seido được xem là văn miếu nổi tiếng nhất Nhật Bản. Bên trong văn miếu là bức tượng Khổng Tử cao nhất thế giới do Lions Club Taiwan tặng vào năm 1975.

    khong-tu
    Ảnh: Tokyo Cheapo

    Ngoài ra khu vực này còn có đền thờ Yasukuni - nổi tiếng với cây hoa anh đào đại diện cho Tokyo. Hay Nikolai-do - một nhà thờ với mái vòm màu xanh lá cây bắt mắt, được xây dựng vào năm 1891 và đặt theo tên tiếng Nhật của Thánh Nicholas (tên khai sinh là Ivan Dimitrovich Kasatkin). Nơi đây được chỉ định là Tài sản Văn hóa Quan trọng của Nhật Bản. 

    Nơi ưa thích của những người mê hoạt động ngoài trời

    Nghe hơi kì lạ, nhưng quả thật Kanda-Jinbocho là nơi tập trung các cửa hàng bán dụng cụ thể thao ngoài trời. Bạn dễ dàng bắt gặp ván trượt tuyết hay ván lướt sóng dọc theo con phố, thương hiệu cũng rất đa dạng, từ hàng thủ công, nội địa cho đến những chuỗi cửa hàng nổi tiếng thế giới.

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!