Bitchu-Matsuyama – "Lâu đài trên không" được cai quản bởi lãnh chúa mèo

    Là lâu đài trên núi duy nhất ở Nhật Bản vẫn còn tháp lâu đài, Bitchu-Matsuyama nổi tiếng bởi những bức ảnh phong cảnh lâu đài lơ lửng trên mây tuyệt đẹp. Hơn hết, nếu ghé thăm tòa thành này, bạn cũng có cơ hội diện kiến lãnh chúa mèo Sanjuro khi đi dạo xung quanh lâu đài.

    Lâu đài trên không

    Tại thành phố Takahashi có núi Gagyu, bao gồm 4 đỉnh núi: Omatsuyama, Tenjin-no-maru, Komatsuyama và Maeyama, còn được người dân gọi thân thương là “Núi lâu đài” do trên đỉnh núi có một tòa thành được mệnh danh là lâu đài cao nhất Nhật Bản.

    Trong thời Kamakura, một pháo đài đã được xây dựng trên núi Omatsuyama của núi Gagyu (đỉnh cực bắc) bởi Akibasaburo Shigenobu và pháo đài này mở rộng ra bao phủ toàn bộ ngọn núi. Theo thời gian, lâu đài được chuyển từ đỉnh Omatsuyama đến Komatsuyama và được xây dựng thành hình dáng như hiện tại.

    bitchu-matsuyama
    Hình ảnh lâu đài ẩn hiện sau màn mây. Ảnh: Ikidane Nippon

    Thời gian trôi qua, từ năm 1873 đến cuối những năm 1920, các tháp pháo của lâu đài Bitchu Matsuyama trở nên hư hỏng và đổ nát.

    Lâu đài đứng bên bờ vực sụp đổ vào đầu thời Showa nhưng đã được "giải cứu" bởi Shinano Tomoharu, giáo viên lịch sử tại trường trung học cơ sở Takahashi. Biết được giá trị lịch sử của lâu đài, Shinano đã nhiều lần leo núi để khảo sát. Ông thu thập các ghi chép chi tiết về cấu trúc, kích thước của tòa tháp lâu đài…, sau đó tổng hợp các thông tin thành tài liệu “Lâu đài Bitchu Matsuyama và căn cứ của nó”.

    Nhận thấy giá trị từ cuốn sách này, cư dân địa phương đã thành lập “Ủy ban bảo tồn Takahashi” để khôi phục lâu đài.

    lau-dai
    Lâu đài Bitchu-Matsuyama. Ảnh: tabi-samurai-japan

    Năm 1939, thông qua cuộc Đại cải tạo Showa, tháp lâu đài đã được tháo rời để sửa chữa và các bức tường bằng bùn cũng được vá lại.

    Theo thông tin trên website của lâu đài thì khoảng 20.000 viên ngói lợp dùng để trùng tu lâu đài được mang lên núi nhờ sự hỗ trợ của các học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, nữ sinh và những người dân ở địa phương.

    hoc-sinh
    Học sinh hỗ trợ mang ngói lên để trùng tu lâu đài. Ảnh: bitchumatsuyamacastle

    Hiện nay, tên chính thức của lâu đài là Bitchu-Matsuyama để phân biệt với lâu đài Matsuyama ở Shikoku. Đây cũng là lâu đài trên đỉnh núi duy nhất (và cũng là cao nhất) trong số 12 tháp lâu đài còn tồn tại nguyên vẹn qua thời hậu phong kiến.

    Tháp lâu đài bằng gỗ cũng như tháp pháo hai tầng và một phần bức tường vẫn tồn tại và được công nhận là Tài sản văn hóa quan trọng quốc gia vào năm 1941. Đến 1956, lâu đài được chính quyền bảo vệ như một Di tích Lịch sử Quốc gia.

    Năm 1997, cổng phía nam và phía đông của khu chính được trùng tu. Tháp lâu đài bị hư hại cũng đã được sửa chữa vào năm 2003.

    Nơi được cai quản bởi lãnh chúa mèo

    Vào tháng 07/2018, một chú mèo đã đến lâu đài trong một trận mưa lớn, cảm thấy yêu thích không khí của lâu đài, chú quyết định cư ngụ tại đây. Tuy nhiên, có vẻ chưa quen với con người, chú mèo đã bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn quay về sau 19 ngày. Chú mèo được đặt tên là Sanjuro theo tên của "Sanjuro Tani”, thủ lĩnh thứ bảy của Shinsengumi đến từ lãnh địa Bitchu-Matsuyama.

    Ngày 16/12/2018, mọi người đã làm lễ và phong cho Sanjuro là “Lãnh chúa mèo của lâu đài”.

    sanjuro
    "Ngôi sao" của lâu đài - lãnh chúa Sanjuro. Ảnh: bitchumatsuyamacastle

    Thời điểm tốt nhất để gặp lãnh chúa là từ 10h00 – 14h00 ở khu vực bức tường bao quanh lâu đài. Tuy nhiên thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo bởi việc đi đến những đâu vào thời gian nào tùy thuộc vào sở thích của Sanjuro. Thỉnh thoảng lãnh chúa mèo sẽ vắng mặt do đi gặp bác sĩ thú y hoặc làm một số công việc khác.

    Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của Sanjuro cũng như du khách, mọi người được khuyến khích chỉ nên chụp ảnh và vuốt ve nhẹ nhàng, tránh động vào đuôi, tai hoặc chân của lãnh chúa. Nếu du khách muốn “dâng” thức ăn cho Sanjuro, hãy đưa cho nhân viên của lâu đài để đảm bảo món ăn đó phù hợp với sức khỏe của lãnh chúa.

    Những cách để thưởng thức trọn vẹn lâu đài

    Có nhiều cách để khám phá lâu đài Bitchu Matsuyama tùy theo sở thích hoặc bạn có thể trải nghiệm hết tất cả, từ chương trình thưởng ngoạn quang cảnh lâu đài lơ lửng trong biển mây khi đứng ở đài quan sát, đến đi bộ lên lâu đài dọc theo lộ trình leo núi “Biển Mây”...

    Ngắm lâu đài từ Đài quan sát “Biển Mây”

    Vì đây là hiện tượng tự nhiên nên không phải ngày nào bạn cũng có thể nhìn thấy biển mây, thậm chí điều này cần một chút may mắn. Một số lưu ý để có thể canh ngày săn mây:

    • Điều kiện để có biển mây: buổi sáng trước 1 ngày thì trời ấm áp, lạnh dần đến tối và sáng sớm ngày tiếp theo, với mức chênh lệch nhiệt độ lớn. Ngày săn mây phải là ngày nắng.
    • Thời điểm biển mây xuất hiện: từ bình minh đến khoảng 8h00 (cuối tháng 09 – đầu tháng 04). Đặc biệt, sương mù buổi sáng dày đặc xảy ra vào sáng sớm từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12.
    • Kiểm tra trên website: Trang web “Weather AI for Weekend Explorer” liệt kê các dự đoán về biển mây sẽ xuất hiện.
    dai-quan-sat
    Đài quan sát Unkai nằm khá xa lâu đài nên bạn nhớ cân nhắc thời gian di chuyển. Ảnh: Okayama Japan Tourist Information

    Đi bộ lên núi

    Thông thường, để lên được lâu đài sẽ có xe buýt, nhưng nếu bạn là người yêu thiên nhiên và có sở thích leo núi thì việc đi bộ cũng là một trải nghiệm thú vị. Trong suốt 2 giờ leo núi bạn cũng sẽ đi ngang những tàn tích lịch sử như: Cổng Aihata – địa điểm xảy ra trận chiến Bitchu Heiran năm 1574; Tàn tích của đền Thần đạo; Pháo đài trung cổ; Ao nhân tạo bằng gạch – nơi đây còn được gọi là ao máu vì là nơi rửa kiếm hoặc thủ cấp của những người đã chết trong chiến tranh; Cầu treo dài 730m.

    kilala.vn

    Lâu đài Bitchu-Matsuyama

    - Thời gian hoạt động: 9h00 – 17h30 (thời gian nhận khách cuối là 17h00) từ tháng 04 – tháng 09; 9h00 – 16h30 (thời gian nhận khách cuối là 16h00) từ tháng 10 – tháng 3. Đóng cửa từ 29/12 – 03/01 hàng năm.

    - Giá vé:

    • Phí vào cổng Tháp lâu đài: 500 yên (người lớn), 200 yên (học sinh tiểu học và THCS).
    • Vé vào 3 địa điểm (Lâu đài Bitchu-Matsuyama, Dinh thự Samurai và Vườn Raikyuji): 1.000 yên.
    • Vé vào 5 địa điểm (Lâu đài Bitchu-Matsuyama, Dinh thự Samurai và Vườn Raikyuji, Bảo tàng dân gian thành phố Takahashi, Bảo tàng tưởng niệm Yamada Hokoku): 1.500 yên.

    Để có thể có một chuyến du lịch trọn vẹn tại Nhật Bản, bạn có thể tham khảo dịch vụ eSIM và cho thuê cục phát wifi.

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!