NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Tokyo ban hành hướng dẫn bảo vệ giáo viên trước “phụ huynh quái vật”

    Những yêu cầu vô lý, những cuộc gọi lúc nửa đêm và vô số lời phàn nàn, đe dọa hoặc xúc phạm đang khiến các giáo viên tại Nhật Bản ngày càng kiệt sức. Tình trạng này leo thang khiến Hội đồng Giáo dục Tokyo phải ban hành bộ hướng dẫn hỗ trợ nhà trường và giáo viên ứng phó với hội “phụ huynh quái vật” này. 

    Tại Nhật Bản, làn sóng “phụ huynh quái vật” (được gọi là "monpe - モンペ", viết tắt của monster parents) đang ngày càng gia tăng. Thuật ngữ này được nhà giáo dục Mukoyama Yoichi đặt ra từ năm 2007, dùng để chỉ những phụ huynh thường xuyên đưa ra những yêu cầu vô lý và gây hấn với nhà trường, giáo viên. Tuy nhiên, qua thời gian, hiện tượng này ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát và gây nguy hiểm cho các giáo viên. 

    Nỗi ám ảnh mang tên “phụ huynh quái vật”

    Theo SCMP, các giáo viên Nhật Bản thường xuyên phải đối mặt với những email khiển trách lúc nửa đêm hay những cuộc gọi quát tháo kéo dài chỉ vì những lý do khá vô lý như: cây hoa anh đào trong trường không nở hoa đúng dịp lễ khai giảng, bữa trưa ở trường bị chê “nhạt”, học sinh không biết dùng đũa hay chỉ vì một vết muỗi đốt.  

    phụ-huynh-quái-vật
    Những "phụ huynh quái vật" có xu hướng bảo bọc con cái quá mức và đôi khi không thể kiểm soát cảm xúc, dẫn đến những hành vi tiêu cực với giáo viên. Ảnh: SCMP

    Một số phụ huynh liên tục phàn nàn và tin rằng họ có quyền cho con họ vào học một trường top. “Nhưng đó không phải điều chúng tôi có thể đảm bảo,” một giáo viên ở thành phố Kawasaki chia sẻ và thừa nhận cảm thấy thương cho chính những đứa trẻ. Nhiều giáo viên cũng thường bị phụ huynh liên lạc lúc nửa đêm chỉ để hỏi lại những thông tin đã được thông báo rõ ràng từ trước như chuyến dã ngoại cần mang gì, mấy giờ tập trung, hành trình ra sao… 

    Một đại diện công đoàn giáo viên thừa nhận tần suất xung đột giữa phụ huynh học sinh và giáo viên nhà trường đang tăng. Nhiều giáo viên mô tả phụ huynh ngày nay “hung hăng và quyền lực hơn bao giờ hết”, dẫn tới khủng hoảng tinh thần trong ngành giáo dục và góp phần làm trầm trọng tình trạng thiếu giáo viên của Nhật. Tuy nhiên, phần lớn giáo viên ngần ngại chia sẻ công khai vì sợ bị phụ huynh khiếu nại ngược lên ban giám hiệu hoặc ủy ban giáo dục địa phương.

    Do phụ huynh không còn nơi chia sẻ

    Giáo sư Văn hoá Xã hội học Tsuji Izumi từ Đại học Chuo nhận định, sự suy giảm dân số tại Nhật - khi các gia đình thường chỉ có một con đã tạo ra tâm lý tập trung toàn bộ sự chú ý và kỳ vọng cho đứa con đó, vô hình trung cũng đặt áp lực lây sang cho giáo viên. 

    monpe
    Các "phụ huynh quái vật" thường nuông chiều con cái quá mức, đồng thời cũng đặt nhiều áp lực và kỳ vọng cho chính đứa con. Ảnh: Yahoo News

    Cùng với đó, mô hình gia đình nhiều thế hệ và cộng đồng địa phương đang dần biến mất tại các đô thị lớn, các bậc phụ huynh không còn ai để tham khảo hay tâm sự khi bối rối, lo lắng về vấn đề học tập của con. “Cha mẹ có thắc mắc, lo lắng hay thất vọng về việc gì đó nhưng không biết tìm đến đâu. Thế là họ trút hết lên trường học,” Giáo sư Tsuji chia sẻ.

    Giáo sư Tsuji cũng cho biết, tình trạng này còn xuất hiện ở các trường đại học. “Những đứa trẻ ngày ấy giờ đã vào đại học, vậy mà cha mẹ chúng vẫn cứ khăng khăng gọi điện cho giảng viên để yêu cầu này kia,” ông nói. “Một số phàn nàn về chất lượng đồ ăn trong căn tin, thậm chí còn có một bà mẹ đã gọi điện hỏi vì sao con trai bà không tìm được bạn gái…” 

    “Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên rằng cậu ấy nên cải thiện kỹ năng giao tiếp - nhưng thật sự đó không phải công việc của tôi,” Giáo sư Tsuji bày tỏ. 

    Hội đồng giáo dục Tokyo ban hành hướng dẫn đối phó “phụ huynh quái vật” 

    Trước tình hình này, Hội đồng giáo dục Tokyo đã soạn thảo một bộ hướng dẫn cách xử trí với hội “phụ huynh quái vật” này nhằm đảm bảo tinh thần làm việc cho lực lượng giáo viên giảng dạy. Theo đó, một cuộc họp phụ huynh nên diễn ra trong vòng 30 phút, tối đa 1 giờ nếu cần để tránh gây căng thẳng cho cả giáo viên và phụ huynh. Mọi trao đổi cũng cần được ghi âm hoặc ghi hình, và phụ huynh sẽ được thông báo trước về việc này.

    Ngoài ra, trong các cuộc họp riêng với phụ huynh, hai lần gặp đầu tiên phải có ít nhất hai giáo viên cùng tham gia. Lần thứ 3 sẽ do ban giám hiệu nhà trường phụ trách, và từ lần thứ 4, một chuyên gia tâm lý cùng luật sư sẽ có mặt. Bắt đầu từ cuộc gặp thứ 5, luật sư sẽ đại diện cho nhà trường làm việc với phụ huynh.

    cần-có-nhiều-người-trong-các-cuộc-họp-riêng-với-phụ-huynh
    Cần có ít nhất hai người trong các buổi họp riêng với phụ huynh để đảm bảo an toàn cho giáo viên, đồng thời ghi âm và ghi hình lại. Ảnh minh họa: PIXTA

    Khi phụ huynh có hành vi vượt quá chuẩn mực xã hội, số lượng nhân sự nhà trường tham gia buổi họp sẽ được nâng lên khoảng 5 người, nhằm đảm bảo an toàn và tránh để giáo viên phải đối mặt một mình. 

    Nếu phụ huynh dùng lời lẽ xúc phạm, có hành vi bạo lực hoặc không chịu rời trường, nhà trường được khuyến nghị gọi cảnh sát. Họ cũng có quyền đề nghị phụ huynh xoá các bài đăng phỉ báng giáo viên trên mạng xã hội.

    Đi kèm các biện pháp trên, Tokyo sẽ tăng cường hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho giáo viên như tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và can thiệp sớm để ngăn chặn tình trạng căng thẳng kéo dài.

    Bản dự thảo sẽ sớm được công bố để lấy ý kiến và hoàn thiện trong năm học hiện tại, kết thúc vào tháng 3/2026. Bộ hướng dẫn sau đó sẽ được áp dụng cho toàn bộ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục thuộc quản lý của chính quyền Tokyo từ năm học tới. 

    kilala.vn

    Nguồn: SCMP, The Straits Times

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!