Sinh viên tại Nhật Bản bị “bào mòn” thời gian học tập vì phải đi làm thêm
Áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao khiến nhiều sinh viên tại Nhật Bản phải làm thêm nhiều hơn, cắt giảm thời gian cho việc học.
Ngoài ra, chi tiêu dành cho sách vở và việc học cũng giảm mạnh, cho thấy cán cân tài chính giữa chi phí sinh hoạt và chi phí học tập của sinh viên tại Nhật cũng đang dần đang thay đổi
Chi phí sinh hoạt hàng tháng của một sinh viên đại học ở Nhật
Theo kết quả khảo sát, năm 2025, trung bình thu nhập của một sinh viên sống cùng gia đình ở Nhật là 72.648 yên, còn sinh viên sống ở ký túc xá là 138.070 yên, đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
Tuy nhiên, tổng chi phí sinh hoạt cũng gia tăng nhanh chóng, trung bình 70.760 yên đối với sinh viên ở cùng gia đình và 138.020 yên đối với sinh viên ở ký túc xá. Phần lớn chi phí sinh hoạt của cả hai nhóm đều dành cho khoản ăn uống.
Nhưng với sinh viên ở ký túc xá thì khoản chi cho nơi ở vẫn là khoản chi phí lớn nhất, chiếm 40% tổng thu nhập. Kéo theo đó, các khoản chi phí khác dành cho việc đi lại, các hoạt động giải trí, thậm chí là chi phí mua sách vở hay dành cho học tập đã giảm đi rõ rệt.
Thời gian dành cho học tập bị thu hẹp
Trước áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao, số lượng sinh viên vừa học vừa làm trong năm nay đã vượt mức hơn 77%, tăng mạnh rõ rệt so với trước đại dịch Covid. Trong nhóm sinh viên làm việc từ 23 tiếng/tuần trở lên, có đến 63% cho biết họ không có phút nào cho việc đọc sách nghiên cứu mỗi ngày.
Thời gian tự học ngoài giờ lên lớp của sinh viên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những sinh viên làm thêm nhiều giờ thường có xu hướng không dành thời gian để chuẩn bị bài hay ôn tập. Điều này cho thấy việc làm thêm đang “bào mòn” cơ hội tập trung cho việc học tập của các sinh viên tại Nhật.
Bài toán cân bằng thời gian học tập và chi phí sinh hoạt
Thực trạng sinh viên tại Nhật Bản phải “chia đôi” quỹ thời gian dành cho việc học và việc đi làm thêm đang đặt ra nhiều vấn đề lớn: công việc làm thêm giúp họ trang trải chi phí sinh hoạt đang ngày càng đắt đỏ, nhưng đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng học tập và thói quen đọc sách.
Vấn đề này còn nghiêm trọng hơn đối với du học sinh, những người cần dành rất nhiều thời gian cho việc học nhưng cũng đồng thời phải kiếm chi phí sinh hoạt ở một đất nước xa lạ.
Các trường đại học cũng đang nỗ lực hỗ trợ sinh viên thông qua các chương trình miễn học phí và trợ cấp học bổng. Theo khảo sát, tỷ lệ sinh viên nhận học bổng năm ngoái đạt 36,8% - cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Cùng với đó, tỷ lệ sinh viên được miễn toàn bộ học phí cũng tăng xấp xỉ 5 lần, từ 3,6% lên đến 15,7%, đặc biệt là ở các trường đại học công lập của Nhật Bản.
kilala.vn
Nguồn: Nippon, univcoop.or.jp
Đăng nhập tài khoản để bình luận