
Những quy định kỳ quặc ở trường khiến học sinh Nhật Bản "ngán ngẩm"
Hệ thống giáo dục Nhật Bản đang đối mặt với không ít thách thức khi nhiều quy định học đường bị cho là lỗi thời vẫn tồn tại dai dẳng bất chấp sự thay đổi của thời đại. Những quy định này không chỉ gây bối rối mà còn tạo nên áp lực tâm lý đối với các em học sinh.
Kết quả có đến 79,1% học sinh phản ánh rằng trường của mình có những quy định kỳ quặc. Với học sinh tiểu học, phổ biến nhất là các quy tắc liên quan đến đồ dùng học tập, như việc cấm sử dụng đồ dùng có mùi hương hoặc trang trí nhân vật hoạt hình. Một số trường còn cấm cả bút chì kim với lý do có thể gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Còn với lứa tuổi trung học cơ sở, gây bất bình nhiều nhất là các quy định liên quan đến tóc tai. Chẳng hạn, học sinh nữ phải buộc tóc nếu tóc chạm vai; chỉ được dùng dây cột tóc có màu quy định; phải để tóc màu đen (nhiều em có tóc nâu tự nhiên buộc phải nhuộm đen để phù hợp quy định); không được uốn tóc (nếu tóc xoăn tự nhiên, cần có giấy xác nhận từ phụ huynh và ảnh thời thơ ấu để chứng minh). Hầu hết các trường cũng cấm nam sinh cạo tóc ở phần thái dương.

Nhiều em cũng phàn nàn về việc không được phép mặc quần tất trong mùa đông do quy định bắt buộc nữ sinh phải mặc váy ngắn và đi tất. Các em học sinh tiểu học thì phản ánh việc phải tuân thủ những quy định chi tiết về màu sắc và độ dài của tất, cũng như hoa văn hoặc màu sắc của đồ lót.
Hoặc cũng có trường hợp trường học quy định không được mang theo móc khóa, điện thoại di động, đồ ăn thức uống, gương, bàn chải hay thậm chí là kem chống nắng vào trường.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu không tuân thủ những quy định đó? Theo kết quả của cuộc khảo sát, một số hình phạt các học sinh sẽ phải nhận nếu vi phạm bao gồm:
- Nếu bị nhắc nhở 3 lần sẽ bị gọi lên phòng kỷ luật, và nếu bị gọi đến phòng kỷ luật 3 lần sẽ phải buộc thôi học.
- Bị tịch thu đồ.
- Được yêu cầu về nhà và chỉnh trang cho đúng quy định rồi mới được quay lại trường.
- Bị gọi lên văn phòng để nhắc nhở, hoặc bị báo cáo với phụ huynh.
- Phải viết bản kiểm điểm.

Việc áp dụng các quy định hà khắc này đã dẫn đến những tình huống đáng tiếc ngoài ý muốn. Chẳng hạn, có em học sinh bị vứt mất chiếc bút chì kim yêu thích, em khác không thể liên lạc với cha mẹ sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ vì bị cấm mang theo điện thoại di động. Và có lẽ gây ái ngại nhất là việc học sinh bị kiểm tra đồ lót trước mặt người khác để chứng minh rằng mình không vi phạm quy định.
Hiệu quả và tính cần thiết của những quy tắc này vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, kết quả khảo sát đã cho thấy một điểm tích cực: các em học sinh đã bắt đầu đặt câu hỏi về các quy định chi phối cuộc sống thường nhật của mình và lên tiếng khi cảm thấy có điều bất hợp lý.
Nhiều trường học ở Nhật vẫn đang duy trì những quy tắc đã tồn tại từ lâu, nhưng những sự thay đổi cũng đang diễn ra dần dần. Từ năm 2021, một số trường đã bãi bỏ quy định mặc đồ lót màu trắng và dừng việc kiểm đồ lót của học sinh nữ. Cũng có những nơi không yêu cầu chứng minh màu tóc sáng hay tóc xoăn tự nhiên mà lựa chọn tin tưởng vào lời nói của các em. Những dấu hiệu tích cực này mang đến hy vọng về một môi trường học tập cởi mở, thoải mái và giảm bớt áp lực tâm lý không đáng có cho học sinh.
kilala.vn
Nguồn: Sora News
Đăng nhập tài khoản để bình luận