Pan Dorobo: Kẻ trộm bánh mì “đánh cắp” trái tim người Nhật
Sau thành công khi trở thành một trong những bộ sách tranh thiếu nhi bán chạy nhất Nhật Bản trong thời kỳ Reiwa (2019–nay), Pan Dorobo chuẩn bị tung phiên bản anime, dự kiến công chiếu vào tháng 10/2026.
Đúng như tên gọi, nhân vật chính của bộ truyện là Pan Dorobo, một tên trộm tinh ranh, láu cá, chuyên lẻn vào các tiệm bánh để ăn trộm những ổ bánh mì ngon nhất. Pan Dorobo không phải là người, mà là một chú chuột nhỏ bé cải trang thành một ổ bánh mì mềm mại để dễ bề trà trộn, thực hiện các phi vụ của mình. Nhưng trong hành trình ăn trộm của mình, Pan Dorobo chuyển hóa thành một thợ làm bánh, biến niềm đam mê bánh mì của mình thành một mục tiêu tích cực.
Mỗi tập truyện đều giới thiệu những nhân vật mới tham gia vào các cuộc phiêu lưu của Pan Dorobo. Từ những đối thủ như Nisepandorobo đến những người bạn đồng hành đáng yêu như Cậu bé Onigiri hay quầy bánh mì di động tên là Hokkahokka Car, đến nay bộ truyện đã mở rộng với hơn 20 nhân vật có hình dạng và cá tính khác nhau.
Dù nhân vật chính là một tên trộm nhưng nội dung của Pan Dorobo chưa bao giờ ca ngợi hành vi trộm cắp hay nâng nhân vật chính lên. Thông qua từng câu chuyện, từng tình huống hài hước, truyện nhắc nhở về lòng biết ơn với nguồn thực phẩm nuôi sống ta mỗi ngày, cùng những bài học đáng quý khác.
Với những “fan cứng” của tác phẩm này, họ có thể sở hữu những vật phẩm liên quan: gấu bông, quần áo… và thậm chí tham gia vào CLB Pan Dorobo.
Và giờ đây, các nhân vật trong Pan Dorobo không chỉ nằm trong những trang sách mà dự kiến sẽ ra mắt dưới dạng anime vào tháng 10/2026. Đoạn trailer giới thiệu cho bộ anime Pan Dorobo đã thu hút gần 320.000 lượt xem trong bốn tuần đầu tiên.
Để lý giải vì sao Pan Dorobo lại được người Nhật yêu quý, ngoài nội dung thì có lẽ hình tượng bánh mì - pan đã gợi một cảm giác thân thuộc.
Bánh mì đã được tiêu thụ rộng rãi ở Nhật Bản từ thời kỳ Minh Trị (1868-1912), và thực sự trở nên phổ biến trong thế kỷ 21. Thị trường bánh mì Nhật Bản trị giá gần 2 nghìn tỷ yên, và trong một cuộc khảo sát, gần 50% người được hỏi cho biết họ ăn bánh mì gần như mỗi ngày. Đặc biệt, shokupan – loại bánh mì của người Nhật, ngoài hương vị thơm, béo thì ngoại hình trông cũng rất mềm mại, dễ chịu, ấm áp.
Trẻ em đọc Pan Dorobo bởi chúng hài hước, người lớn thích Pan Dorobo bởi họ nhìn thấy tình yêu của nhân vật với những ổ bánh mì, tượng trưng cho tình yêu với những điều giản dị, nhỏ bé, nhưng là một phần giúp cuộc sống trở nên đáng yêu hơn.
Xem thêm: Pan và những sáng tạo của người Nhật trong thế giới bánh mì
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận