Điểm danh những cầu thủ Việt Nam từng chơi bóng tại Nhật

    Là một trong những giải đấu hàng đầu Châu Á, J-League vừa là một điểm đến mơ ước, vừa thách thức của bất cứ cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nào trong cùng khu vực. Từng được mệnh danh là “Vùng trũng của bóng đá thế giới”, khu vực Đông Nam Á cũng chỉ có rất ít danh thủ từng có cơ hội thi đấu đỉnh cao tại Nhật, trong đó, Việt Nam góp mặt 4 đại diện. Vào đầu năm nay, thủ thành Đặng Văn Lâm đã chính thức đạt được thỏa thuận với câu lạc bộ Cerezo Osaka và hiện anh đang nóng lòng chờ đợi để được khoác lên chiếc áo CLB mới. Nhân dịp này, hãy cùng Kilala điểm lại những danh thủ Việt Nam đã từng chinh chiến tại giải đấu khắc nghiệt này nhé.

    Lê Công Vinh - Consadole Sapporo (北海道コンサドーレ札幌)

    Được coi như một “tượng đài” của bóng đá Việt Nam, Lê Công Vinh chính là cầu thủ Việt Nam đầu tiên đặt dấu giày trên đất Nhật. Ngày 22/7/2013, anh chính thức chuyển sang chơi cho câu lạc bộ hạng nhì Consadole Sapporo theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 5 tháng. Tại đây, Lê Công Vinh nhận được được sự sự chào đón nồng nhiệt từ phía người hâm mộ, và ít nhiều đã để lại những dấu ấn của riêng mình. Nuối tiếc lớn nhất có lẽ chính là tình huống sút phạt không thành công trong trận đấu với Giravanz Kitakyushu và không thể giúp Sapporo thăng hạng. 

    Hiện tại, câu lạc bộ Hokkaido Consadole Sapporo đang thi đấu tại giải đấu J.League 1 của Nhật Bản.

    điểm danh những cầu thủ Việt Nam từng chơi bóng tại Nhật
    Ảnh: goal-agency.com

    Nguyễn Tuấn Anh - Yokohama FC (横浜FC)

    Tiếp bước người đàn anh Lê Công Vinh, tháng 12/2015, tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh chính thức gia nhập Yokohama FC tại giải hạng 2 J-League. Tại một môi trường cạnh tranh khốc liệt, Tuấn Anh vượt qua những rào cản về văn hóa, ngôn ngữ và dần trở thành một nhân tố quan trọng của đội bóng. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ với lối chơi đầu óc, kỹ thuật và vô cùng khéo léo. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng đã cản trở bước tiến của Tuấn Anh trên con đường chinh chiến tại đất Nhật. Tuyển thủ Việt Nam trở về Hoàng Anh Gia Lai sau khi mùa giải 2016 kết thúc.

    Với ngoại hình thư sinh và lối chơi lôi cuốn, Tuấn Anh từng được các cổ động viên Yokohama dành rất nhiều tình cảm. Hình ảnh của anh xuất hiện khắp các banner của Câu Lạc Bộ, và thường xuyên tham gia các buổi giao lưu ấm cúng cùng fan.

    nguyễn tuấn anh
    Ảnh: baomoi.com

    Nguyễn Công Phượng - Mito HollyHock (水戸ホーリーホック)

    Ngày 23/12/2015 Nguyễn Công Phượng và đội bóng Mito Hollyhock ký kết hợp đồng theo dạng cho mượn một năm tại J-League 2, với giá trị chuyển nhượng 100.000 USD. “Messi Việt Nam” được kỳ vọng sẽ giúp Câu Lạc Bộ này vượt qua giai đoạn khó khăn và thăng hạng lên giải đấu cao nhất Nhật Bản. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ cùng những chấn thương đã cản trở Công Phượng viết lên câu chuyện cổ tích cho câu lạc bộ. Anh trở về Việt Nam sau nửa năm khoác áo đội bóng.

    Hiện nay, Mito Hollyhock đang thi đấu tại giải hạng 2 Nhật Bản (J-League 2). Mito HollyHock được biết tới với lối chơi phòng ngự chắc chắn, thậm chí, lối chơi này còn được gọi với cái tên riêng là "Mito-nachio" (水戸ナチオ), trong đó “Mito” là tên đội bóng, còn "Nachio" bắt nguồn từ chữ "Catenaccio" - một lối chơi phòng ngự chặt kiểu Ý.

    nguyễn công phượng
    Ảnh: Mito Hollyhock

    Đặng Văn Lâm - Cerezo Osaka (セレッソ大阪 )

    Ngày 30/1/2021, câu lạc bộ bóng đá Nhật Bản Cerezo Osaka thông báo đạt được thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Đặng Văn Lâm từ câu lạc bộ Muangthong United (Thái Lan). Tuy nhiên, do tình hình COVID đang diễn biến phức tạp tại Nhật Bản, hiện anh vẫn chưa thể chính thức bắt đầu cuộc hành trình mới của mình tại xứ sở hoa anh đào. Trên mạng xã hội hiện nay, rất nhiều fan Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã gửi lời chào mừng và mong ngày Đặng Văn Lâm ra mắt tại đội bóng mới.

    Cerezo Osaka là một câu lạc bộ bóng đá lâu đời tại Nhật Bản, được thành lập vào năm 1957. Tên “Cerezo” có nghĩa là hoa anh đào trong tiếng Tây Ban Nha, cũng là loài hoa của thành phố Osaka. Câu lạc bộ có trụ sở chính tại Thành phố Osaka với màu áo hồng cánh đào truyền thống Nhật Bản.

    đặng văn lâm
    Ảnh: thethao247.vn

    kilala.vn

    18/03/2021

    Bài: Heyjuy

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!