
Bảo bối thần kỳ nào được học sinh Nhật Bản khao khát nhất?
Có lẽ tuổi thơ ai trong chúng ta cũng từng mơ được sở hữu những món bảo bối thần kỳ của Doraemon. Một cuộc khảo sát gần đây của Wakamono Research đã tìm ra 10 bảo bối mà các học sinh trung học phổ thông Nhật Bản khao khát nhất. Đó là gì, cùng Kilala tìm hiểu nhé!
Top 1: Cánh cửa thần kỳ (どこでもドア) - 57,2%
Vị trí số 1 dường như không cần bàn cãi, ai lại không thích được đặt chân đến bất cứ đâu mình muốn chỉ trong chớp mắt. Một số ý kiến các học sinh đưa ra gồm: "Dây sát giờ học mà vẫn kịp đến trường", "Không phải đi bộ từ trường về nhà vào những ngày hè nóng nực" và "Chỉ muốn nhảy ngay lên giường sau giờ học". Những em khác lại nêu ra các lợi ích tài chính, chẳng hạn như "tiết kiệm tiền tàu", "không tốn chi phí đi lại" và "được đến Disneyland miễn phí".
Top 2: Tủ điện thoại yêu cầu (もしもボックス) - 13,7%
Lý do mọi người muốn sở hữu bảo bối này bao gồm "Có thể làm bất cứ điều gì với thiết bị này", "Có thể ước về một thế giới nơi tồn tại cánh cửa thần kỳ", "Bãi bỏ những luật lệ mà tôi không đồng tình", "Xóa sổ bài kiểm tra khỏi thế giới này", "Tạo ra một thế giới như trong Harry Potter" và "Trở thành nhà vua". Điều đáng ngạc nhiên là mong muốn của mọi người không chỉ đơn thuần là sự tiện lợi mà còn bao gồm những mục tiêu lớn lao hơn như thay đổi hệ thống xã hội.
Top 3: Bánh mì giúp trí nhớ (アンキパン) - 7,3%
Phần lớn lý do muốn có bảo bối này đều liên quan trực tiếp đến việc học, chẳng hạn như "Học thi rất cực", "Trí nhớ tôi tệ nên đây sẽ là lựa chọn tối ưu", "Muốn ghi nhớ toàn bộ từ vựng tiếng Anh", "Vô đối trong các bài kiểm tra" và "Để nhớ lịch sử thế giới". Nhóm nghiên cứu cũng nhận xét: "Ankipan đặc biệt phù hợp với học sinh trung học, những người thường xuyên phải đối mặt với áp lực kiểm tra và thi cử".
Chong chóng tre (タケコプター) xếp thứ 4, nhận được những phản hồi như "Em muốn bay đến trường" và "Em thấy bay thật lãng mạn". Túi thần kỳ (四次元ポケット) đứng thứ 5, nhận được nhiều phản hồi liên quan đến việc dọn dẹp, chẳng hạn như "Có thể bỏ bất cứ thứ gì vào đó", "Nó có thể được dùng để sắp xếp nhà cửa" và "Hữu ích cho việc dọn dẹp".
Cỗ máy thời gian (タイムマシン) xếp thứ 6, nhận được những phản hồi nổi bật như "Tôi muốn quay ngược thời gian và bắt đầu lại", "Muốn sống một cuộc sống hoàn toàn khác" và "Muốn bắt đầu lại với những ký ức còn nguyên vẹn".
Công tắc độc tài (どくさいスイッチ) xếp thứ 7, phản ánh những cảm xúc tiêu cực như "Tôi muốn xóa bỏ những người mình ghét", "Mọi người đều phiền phức" và "Tôi muốn hủy diệt thế giới". Nhóm nghiên cứu cũng nhận xét rằng kết quả "phản ánh sự bất mãn với xã hội thực tế và cảm giác cô lập".
Tiếp theo, thứ 8 là đèn pin thu nhỏ (スモールライト), thứ 9 là áo choàng tàng hình (とうめいマント), và cuối cùng là bánh mì chuyển ngữ (ほんやくコンニャク).
Vậy còn món bảo bối yêu thích của bạn là gì? Cùng chia sẻ với Kilala ở phần bình luận nha!
kilala.vn
Nguồn: forbesjapan.com
Đăng nhập tài khoản để bình luận