Bài thi đánh giá độ hiểu “hoàng thượng” của các sen ở Nhật Bản

    Một bài đánh giá năng lực tương tự JLPT để kiểm tra mức độ am hiểu về "hoàng thượng" thân yêu của các "sen" xứ Phù Tang. 

    Từ năm 2017, Nippan Segmo, đơn vị chuyên cung cấp các kỳ thi đánh giá năng lực và chứng chỉ ở Nhật Bản đã tổ chức một bài kiểm tra bằng tiếng Nhật gọi là “Neko Kentei” (猫検定) mỗi năm một lần với mục đích giúp mọi người hiểu sâu hơn về những người bạn mèo.

    Ảnh: Sora News

    Tương tự những bài kiểm tra năng lực ngôn ngữ, Neko Kentei cũng chia theo các cấp độ, bao gồm:

    Sơ cấp – “Cat Partner” (Đối tác mèo): Dành cho những người muốn tận hưởng thời gian với mèo mà không gây căng thẳng cho chúng

    Trung cấp – “Cat Specialist” (Chuyên gia về mèo): Dành cho những người chịu trách nhiệm chăm sóc mèo trong suốt cuộc đời và muốn gia tăng hạnh phúc.

    Nâng cao – “Cat Master” (Bậc thầy về mèo): Dành cho những người muốn hiểu hành vi và cảm xúc của mèo cũng như được cung cấp đầy đủ thông tin về chăm sóc y tế và cách ngăn ngừa sự căng thẳng ở chúng.

    Các cấp độ bài thi Neko Kentei.
    Ảnh: kentei-uketsuke.com

    Mỗi cấp độ của bài kiểm tra bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm với tổng thời gian giới hạn là một giờ. Dưới đây là ba câu hỏi mẫu (không rõ cấp độ) từ trang web chính thức của Neko Kentei (Xem đáp án ở cuối bài).

    Câu 1: Đâu là dấu hiệu cho thấy mèo chán ngấy việc bạn vuốt ve chúng?

    A. Mèo dịch chuyển đôi tai.

    B. Mèo vẫy đuôi sang trái và phải.

    C. Mèo nắm chặt và mở rộng bàn chân trước.

    D. Mèo lăn đi lăn lại.

    Câu 2: Đâu là lý do mèo thường được cho là gần gũi với phụ nữ hơn nam giới?

    A. Phụ nữ có giọng nói với âm điệu cao hơn.

    B. Phụ nữ có mùi hương dễ chịu hơn.

    C. Phụ nữ mau chóng cho quà hơn.

    D. Phụ nữ biết cách chơi đồ chơi cho mèo hơn.

    Câu 3: Điều nào sau đây KHÔNG phải là chức năng của việc mèo ngáp?

    A. Cho thấy tâm trạng của mèo không tốt và giúp chúng bình tĩnh lại.

    B. Kéo giãn quai hàm.

    C. Giảm bớt sự lo lắng hoặc căng thẳng.

    D. Triệu hồi một nàng công chúa từ một cái lọ.

    Vậy nếu vượt qua cấp độ Neko Kentei đã chọn, người dự thi có thể đạt được lợi ích gì? Tất cả các ứng viên thành công sẽ nhận được một danh thiếp tùy chỉnh có tên của họ và cấp độ Neko Kentei cũng như một huy hiệu dễ thương có hình mèo. Đối với những người đạt điểm tuyệt đối ở các bài kiểm tra Trung cấp hoặc Cao cấp sẽ có chứng chỉ đặc biệt được trao tặng.

    Huy hiệu nhận được khi đạt được các cấp độ Neko Kentei.
    Ảnh: kentei-uketsuke.com

    Việc đăng ký kỳ thi Neko Kentei năm tới (24/3/2024) đã bắt đầu từ ngày 8/8/2023, tức Ngày Quốc tế Mèo, cho đến hết ngày 22/2/2024 – Ngày của Mèo ở Nhật Bản. Tuy nhiên, từ nay đến hết ngày 29/9, lệ phí thi sẽ được giảm nhẹ ở mức 4.750 yên (khoảng 780.000 đồng), 5.700 yên (khoảng 940.000 đồng) và 6.800 yên (khoảng 1,1 triệu đồng) tương ứng cho các cấp độ Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp.

    Chứng nhận dành cho người đạt điểm tuyệt đối ở mức độ Trung cấp và Cao cấp.
    Ảnh: kentei-uketsuke.com

    Bài kiểm tra sẽ được tổ chức trực tiếp tại năm thành phố trên khắp nước Nhật (Sapporo, Tokyo, Nagoya, Osaka và Fukuoka) cũng như ở định dạng trực tuyến có thể thực hiện trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. 

    (Đáp án: 1B, 2A, 3D)

    kilala.vn

    16/08/2023

    Bài: Ciro
    Nguồn: Sora News

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!