Du học sinh tại Nhật Bản sẽ bị quản lý giờ làm thêm?

    Từ trước đến nay, Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản đã quy định thời gian làm thêm tối đa đối với du học sinh là 28 giờ/tuần. Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp các du học sinh làm “chui” quá giờ quy định để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Để khắc phục tình trạng nay, từ tháng 10 năm 2015, chính phủ Nhật Bản sẽ ban hành thẻ My Number như một chứng minh thư dành cho công dân Nhật Bản và tất cả người nước ngoài cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Nhật Bản. Ngoài mục đích quản lý dân số, thiết lập lại trật tự xã hội, “My Number” còn giúp quản lý chặt chẽ thời gian làm thêm của du học sinh nước ngoài không quá 28 tiếng mỗi tuần. Thẻ My Number bắt đầu được ban hành từ tháng 10/2015 và luật này sẽ được triển khai từ tháng 1/2016.

    1. "My Number" và du học sinh Châu Á

    Nhiều du học sinh nghĩ rằng, sẽ khó mà kiếm việc làm thêm khi chế độ My Number được thực thi. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng xem qua tình trạng xã hội Nhật Bản những năm gần đây:

    • Số trẻ em ít, người lớn tuổi không còn khả năng lao động nên bị buộc thôi việc
    • Dân số ngày càng bị già hóa với số người trên 65 tuổi chiếm 30% dân số. Sau khoảng 20 năm, số người già và trẻ em sẽ chiếm 40% dân số Nhật Bản.
    • Những ngành nghề thuộc lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, ăn uống, điều dưỡng, … không thu hút được các lao động trẻ người Nhật nên chính phủ Nhật Bản rất cần sự hợp tác lao động từ các nước Châu Á.
    Do đó, chế độ My Number hoàn toàn không cản trở cơ hội tìm kiếm việc làm thêm của các du học sinh ở Nhật Bản.

    quản lý giờ làm thêm

    Xây dựng, ăn uống, điều dưỡng, . là những ngành mà chính phủ Nhật Bản rất cần sự hợp tác lao động.

    2. Tại sao du học sinh không thể làm việc quá nhiều?

    Những năm gần đây, số lượng du học sinh không đến trường, hoặc bỏ học giữa chừng ngày càng nhiều, tạo nên mối quan ngại lớn cho chính phủ Nhật Bản. Đối với những du học sinh có tỉ lệ vắng mặt tại trường quá cao dẫn đến trình độ tiếng Nhật hoàn toàn không tiến bộ sẽ bị Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản tịch thu visa và gửi về nước với lí do: “Không có tinh thần muốn kết giao hòa hảo với Nhật Bản”.

    tại sao du học sinh không thể làm việc quá nhiều?

    Ảnh: Andrey_Popov

    Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản hoàn toàn không ngắn cấm việc du học sinh vừa học vừa làm thêm, do nhiều du học sinh có mong muốn tương lai làm việc tại Nhật Bản hoặc các công ty Nhật. Tính luôn du học sinh ở các nước tiên tiến khác ngoài khu vực Châu Á, khoảng 90% du học sinh tại Nhật Bản đều đi làm thêm. 

    Khác với các nước Châu Âu hay Mỹ, lượng người nước ngoài tại Nhật không nhiều, trong khi có rất nhiều công việc cần đến người lao động. (Tỉ lệ thất nghiệp ở Nhật rất thấp.)
    Hiện nay chính phủ Nhật sử dụng rất nhiều tiền thuế cho hoạt động tuyên truyền nhằm khuyến khích các du khách nước ngoài và du học sinh đến Nhật Bản, đặc biệt là người Châu Á như chính thủ tướng Nhật Bản - ông Abe từng chia sẻ. Do đó, chính phủ mong muốn các du học sinh hãy học tập thật tốt để tương lai đầu quân vào các công ty Nhật hoặc ở lại Nhật làm việc, còn các hành vi như bỏ học để đi làm thêm chắc chắn không bao giờ được chấp nhận.

    3. Làm sao trang trải sinh hoạt phí tại Nhật mà vẫn yên tâm học tập?

    -> Cách hữu hiệu nhất vẫn là cân bằng giữa việc học và đi làm thêm.

    Có nhiều du học sinh vì tiền bạc không dư dả nên cố gắng làm thêm nhiều việc cùng một lúc, dẫn đến việc bị trục xuất về nước. Một khi đã bị trục xuất, bạn sẽ không thể nào quay lại Nhật được.

    Hiện nay có rất nhiều nơi cho phép du học sinh làm thêm nhiều việc cùng một lúc. Tuy nhiên một khi luật mới được ban hành, những cơ sở nếu làm trái luật sẽ bị phạt tiền rất cao nên chắc chắn du học sinh sẽ không thể tự do làm quá giờ như trước đây nữa.

    -> Vậy thì du học sinh phải làm sao để trang trải sinh hoạt phí?

    Có những công việc dù làm ngắn giờ nhưng lương vẫn rất cao (như thông dịch viên). Chỉ cần có tiếng Nhật tốt thì bạn sẽ dễ dàng kiếm được những công việc lương cao mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian. Do đó, đa số các trung tâm Nhật ngữ đều khuyên rằng bạn nên chuẩn bị sẵn một khoản tiền và dành thời gian học tiếng Nhật trước khi sang Nhật.

    Dù thời gian làm thêm ngắn, nhưng bù lại tiếng Nhật bạn tiến bộ hơn, tiếng Nhật tốt sẽ giúp bạn có được công việc làm thêm tốt. Hãy thử làm phép tính, thay vì ra sức làm thêm để kiếm cho mình vài trăm triệu đồng, thì hãy dành thời gian rèn luyện tiếng Nhật, bởi vì trong tương lai, công việc sử dụng tiếng Nhật có thể giúp bạn kiếm được thu nhập gấp 10 - 20 lần con số đó.

    làm sao trang trải sinh hoạt phí tại Nhật mà vẫn yên tâm học tập?

    Ảnh: 

    Từ nay đến khoảng 10 - 20 năm sau, hầu hết người lao động cao tuổi của Nhật Bản sẽ nghỉ hưu trong khi lao động trẻ thiếu thốn. Do đó, xã hội Nhật sẽ rất cần sự giúp đỡ từ nguồn lao động biết tiếng Nhật các nước Châu Á. 

    Hãy nhìn xa trông rộng và có quyết định đúng đắn ngày hôm nay các bạn nhé! 

    Thẻ "My Number" là gì?

    Từ tháng 10 năm 2015, chính phủ Nhật Bản sẽ ban hành thẻ “My Number” như một chứng minh thư gồm 12 số dành cho công dân Nhật Bản và tất cả người nước ngoài cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Nhật Bản. Trên mỗi thẻ đều có gắn một con chip, trong đó có tất cả các thông tin cá nhân như địa chỉ thường trú, số an ninh xã hội, chế độ bảo hiểm, tình trạng đóng thuế, … Khi thuê nhà, xin việc hay làm thủ tục tại các cơ quan hành chính, chỉ cần thông báo số My Number của mình là tất cả thông tin đều được khai báo. Các công ty, cá nhân không thể gian lận thuế, trốn bảo hiểm, người nước ngoài không thể cư trú bất hợp pháp hay làm thêm quá giờ.

    thẻ my number

    Ảnh: Kilala

    manabillage

    Trung tâm tư vấn du học, tìm kiếm trường tiếng Nhật tại Nhật, tư vấn và hỗ trợ các thủ tục hồ sơ hoàn toàn miễn phí

    Tầng trệt IDD Bldg, 111 Lý Chính Thắng, 
    Q.3, TP.HCM
    Điện thoại: (08) 3526 5777
    vn.manabillage.com

    04/05/2015

    Bài: Manabillage/ Ảnh: Shutterstock, Kilala

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!