Nhật Bản đón những chú mèo cát sa mạc đầu tiên

    Ngày 20/3/2020, sở thú "Vương quốc động vật Nasu" tại tỉnh Tochigi đã đón chào hai chú mèo cát sa mạc vô cùng đáng yêu.
    mèo cát sa mạc
    Ảnh: Japan Insides.

    Mèo cát sa mạc còn được gọi là mèo Dune, là giống mèo hoang dã nhỏ nhất trên thế giới và là loài mèo duy nhất sống chủ yếu ở các sa mạc. Loài mèo này phân bố rộng khắp tại các khu vực Bắc Phi, Tây Á và một phần Trung Á. Mèo cát bộ lông màu vàng cát nhạt, trông không quá khác biệt với mèo nhà. Với lớp đệm lông dày mọc giữa các ngón chân, mèo cát có thể di chuyển trên cát sa mạc nóng bỏng, giúp chúng thích nghi với nhiệt độ cao và sa mạc đầy cát đá. Kể từ năm 2002, các sở thú trên toàn thế giới vẫn tiếp tục nỗ lực trong việc bảo tồn loài mèo này.

    mèo cát sa mạc
    Ảnh: Japan Insides.

    Hai bé mèo cát sa mạc này là những bé mèo cát đầu tiên tại Nhật Bản, bé mèo đực là Sharif, bé mèo cái là Jameel. Chúng được nuôi bảo tồn với hy vọng có thể nhân giống. Vương quốc động vật Nasu đã đặt cho chúng biệt danh "Những thiên thần sa mạc".

    kilala.vn

    05/05/2020

    Bài: Hoàng Thiên
    Nguồn: Japan Insides

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!