“Giao lưu văn hoá và thương mại Việt Nam – Nhật Bản” lần 1 tại Cần Thơ

    Với mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, cải thiện những khác biệt trong văn hoá ứng xử, kinh doanh, tạo điều kiện hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản ngày một thuận lợi, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ quyết định phối hợp với UBND TP. Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Giao lưu văn hoá và thương mại Việt Nam – Nhật Bản năm 2015” tại Công viên Lưu Hữu Phước, TP. Cần Thơ. Chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 19 – 21/11/2015, xoay quanh hoạt động triển lãm gian hàng (60 – 70 gian hàng), giới thiệu, giao lưu văn hoá, nghệ thuật, thương mại Việt Nam – Nhật Bản cùng nhiều nội dung hấp dẫn khác.

    le-cong-bo-su-kien

    Lễ công bố sự kiện “Hội nghị Đầu tư vào ĐBSCL thường niên lần thứ 3” và “Chương trình Giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam – Nhật Bản 2015” với sự chủ trì của ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cùng các thành viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Trung tâm Xúc tiến ĐBSCL 

    Dự kiến trong lễ khai mạc (19/11/2015) và bế mạc sự kiện (21/11/2015) diễn ra tại sân khấu chính của công viên, sẽ có các tiết mục ca múa đặc sắc như múa Yosakoi, múa hát Nam Bộ và hát tiếng Nhật, thi bình chọn các tiết mục Cosplay,… với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản. Ngoài ra, sau lễ khai mạc còn có chương trình chiếu phim Nhật và giao lưu văn hoá Việt – Nhật.

    Đặc biệt, vào ngày 20/11, chương trình “Giao lưu văn hoá và thương mại Việt Nam – Nhật Bản năm 2015” sẽ thật sự sôi nổi với nhiều hoạt động văn hoá hấp dẫn kéo dài từ 8g30 đến 21g như: Biểu diễn giao lưu văn hoá Trà đạo Việt Nam – Nhật Bản; Cuộc thi giao lưu tiếng hát Việt Nam – Nhật Bản; Biểu diễn võ thuật Akido; Biểu diễn thời trang Kimono và thời trang Nam Bộ. Bên cạnh đó, có 2 hoạt động thương mại lớn sẽ được tổ chức trong cùng ngày tại khách sạn Mường Thanh là “Hội nghị đầu tư vào ĐBSCL thường niên lần 3” với chủ đề “Kinh tế ĐBSCL sau 2015 – Tương lai kinh doanh và đầu tư ngành chế biến thực phẩm” và “Hội thảo kết nối đầu tư và thương mại Việt Nam – Nhật Bản (B2G và B2B)”.

    so-do-bo-tri-gian-hang

    Sơ đồ bố trí gian hàng tổng thể

    Chương trình “Giao lưu văn hoá và thương mại Việt Nam – Nhật Bản năm 2015” hứa hẹn sẽ là một sự kiện thú vị và đầy ý nghĩa, góp phần quảng bá những nét đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam (đặc biệt là ĐBSCL) và Nhật Bản, thông qua đó có thể giúp thu hút đầu tư của Nhật Bản vào ĐBSCL nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng.

    kilala.vn

    16/11/2015

    KILALA/ Ảnh: BTC

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!