Expo 2025 khép lại thành công, Nhà Triển lãm Việt Nam vinh dự nhận hai giải thưởng
Triển lãm Thế giới lần thứ 38 - Expo 2025 Osaka, Kansai đã bế mạc vào ngày 13/10 sau sáu tháng diễn ra. Trái với lo ngại ban đầu, giai đoạn cuối của Expo thu hút đông đảo du khách tham dự, vượt mốc hơn 25 triệu khách tham quan.
Khép lại hành trình 184 ngày
Vào ngày 13/10, Triển lãm Thế giới Expo 2025 Osaka, Kansai đã kết thúc với chương trình ngày cuối bao gồm nhiều tiết mục biểu diễn văn hóa, cuộc diễu hành của hơn 150 quốc gia và khu vực, cùng màn trình diễn máy bay không người lái, pháo hoa và biểu diễn nhạc nước.
Buổi lễ bế mạc diễn ra vào buổi chiều, với sự tham dự của khoảng 1.200 người, bao gồm Thủ tướng Shigeru Ishiba, Thái tử Akishino cùng nhiều quan chức Nhật Bản và quốc tế.

Cờ của Cục Triển lãm Quốc tế (Bureau International des Expositions) – cơ quan có trụ sở tại Paris, chuyên giám sát các Triển lãm Thế giới – đã được trao cho Ả Rập Xê Út, quốc gia đăng cai tổ chức Expo năm 2030.
Tại lễ bế mạc Expo 2025 Osaka, Kansai với chủ đề "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta", tuyên bố của triển lãm nêu rõ Expo Osaka-Kansai đã "tái khẳng định tầm quan trọng của Expo như một lợi ích chung toàn cầu, nơi mang lại sự thấu hiểu và đối thoại, đồng thời đóng vai trò là chất xúc tác cho sự thay đổi".
Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nhận định: "Nhờ sự đồng lòng, chúng ta đã có thể tạo nên một triển lãm tuyệt vời mang lại sự hài lòng cho nhiều người", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của "đoàn kết thay vì chia rẽ" và "khoan dung thay vì đối đầu".
Thái tử Nhật Bản Akishino hy vọng rằng chủ đề của Expo năm nay, "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta", sẽ được tiếp nối trên toàn thế giới. "Tôi tin rằng Expo có ý nghĩa sâu sắc khi tạo điều kiện quy tụ đông đảo mọi người tại hòn đảo Yumeshima, để liên kết và tăng cường sự thấu hiểu, cũng như cùng nhau suy ngẫm về các giải pháp cho những vấn đề chung mà nhân loại đang phải đối mặt,” ông nói.
Ông Dimitri S. Kerkentzes, Tổng thư ký Cục Triển lãm Quốc tế, khen ngợi những nỗ lực của ban tổ chức và ca ngợi cách sự kiện đã kết nối những con người từ nhiều nền tảng khác nhau: “Vào thời điểm thế giới đang đối mặt với những bất ổn, căng thẳng và xung đột, (triển lãm) đã mang đến một điều hiếm có và thiết yếu: một không gian cho sự tương tác giữa con người, cho ngoại giao trực diện, cho sự đồng sáng tạo và cho việc khám phá những câu hỏi căn bản về tương lai chung của tất cả chúng ta”.

Những thành công của Expo 2025
Tính đến 12/10 – trước bế mạc một ngày, tổng số lượt khách tham quan theo thống kê sơ bộ là 25,29 triệu, vượt qua con số 22,05 triệu được ghi nhận tại Expo 2005 do Nhật Bản đăng cai tổ chức tại Aichi. Tuy nhiên con số trên vẫn thấp hơn mức dự kiến 28,20 triệu của ban tổ chức. Ước tính khoảng 200.000 người đã đến tham quan vào ngày cuối cùng.
Với tổng cộng 22,07 triệu vé được bán ra, Expo 2025 đã vượt qua điểm hòa vốn là 18 triệu vé. Cộng với doanh thu các mặt hàng được cấp phép, bao gồm khoảng 80 tỷ yên từ vật phẩm liên quan đến linh vật Myaku-Myaku (tính đến cuối tháng 8), ban tổ chức dự kiến lợi nhuận hoạt động có thể lên đến 28 tỷ yên (khoảng 183,66 triệu USD), chưa tính đến chi phí xây dựng.
Linh vật kỳ lạ Myaku-Myaku nhận được sự yêu thích ngoài mong đợi và đóng góp không nhỏ vào thành công của triển lãm. Thủ tướng Ishiba đã trao tặng cho nhân vật vui vẻ này một giải thưởng đặc biệt.
Việc tháo dỡ và di dời các nhà triển lãm dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới, và khu đất trên đảo Yumeshima sẽ được trả lại cho thành phố Osaka vào cuối tháng 02/2028. Đã có những đề xuất được đưa ra để tận dụng khu đất rộng lớn của Expo cho một đường đua Công thức 1 và xây dựng các khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng.

Biểu tượng của Expo 2025 – mái vòm bằng gỗ Grand Ring, đã được Kỷ lục Guinness chứng nhận là công trình kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới. Khoảng 200m trong tổng số 2km của công trình sẽ được bảo tồn theo hình dạng hiện tại, các phần còn lại sẽ được tháo dỡ và một số bộ phận được tái sử dụng. Tuy nhiên hiện tại, một nhóm người dân, học giả và nhà ngoại giao đang kêu gọi bảo tồn toàn bộ công trình này.
Những vinh dự của Nhà Triển lãm Việt Nam tại Expo 2025
Nhà Triển lãm Việt Nam tại Expo 2025 do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì tổ chức và vận hành. Một ngày trước bế mạc, tại Lễ trao giải thưởng Triển lãm Thế giới (BIE Day Prizes and Awards), Nhà Triển lãm đã được vinh danh với giải Bạc “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” dành cho các nhà loại B và X (Nhà Triển lãm xây sẵn và Nhà loại nhỏ). Ở cùng hạng mục, Peru giành giải vàng và Campuchia giành giải đồng.
Lễ trao giải thưởng Triển lãm Thế giới là một trong những giải thưởng chính thức danh giá nhất trong hệ thống Expo, một truyền thống có từ Triển lãm Thế giới đầu tiên được tổ chức tại London năm 1851. Hội đồng giám khảo của BIE là những chuyên gia uy tín hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kiến trúc, quy hoạch đô thị, truyền thông, ngoại giao...
Trước đó, Nhà Triển lãm Việt Nam cũng được trao Giải Đồng cho hạng mục “Đội ngũ xuất sắc nhất” (Best Pavilion Team) do Hội đồng giám khảo thuộc Tổ chức Thiết kế thực nghiệm (The Experiential Design Authority) bình chọn.

Với chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm”, Nhà Triển lãm Việt Nam đã mang đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm đặc sắc về lịch sử, bản sắc văn hóa và con người Việt Nam. Điểm nhấn của Nhà Triển lãm là không gian thủy đình và sân khấu rối nước, nơi diễn ra các buổi trình diễn nghệ thuật truyền thống, đồng thời kết hợp của công nghệ hologram, màn hình cảm ứng tương tác cùng những trải nghiệm nghệ thuật giàu xúc cảm.
Trong 6 tháng diễn ra Expo, Nhà Triển lãm Việt Nam đã đón gần 1,7 triệu lượt khách tham quan cùng hàng triệu lượt khách tham dự các sự kiện ngoài trời và truy cập vào các nền tảng trực tuyến; tổ chức hơn 1.400 buổi biểu diễn nhạc cụ truyền thống, múa rối nước, hơn 20 chương trình giao lưu âm nhạc nghệ thuật quốc tế với các Nhà Triển lãm Mỹ, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Malaysia, Cuba, Ả Rập Xê Út…

Nhà Triển lãm cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tổ chức chuỗi Ngày/Tuần Việt Nam tại EXPO 2025, như Lễ công bố Năm Du lịch Quốc gia – Huế 2025, Tuần Quảng Ninh, Tuần Quảng Nam, Tuần Bình Phước, Những ngày Hà Nội, Ninh Bình – Trái tim di sản, và Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025, cùng nhiều sự kiện khác.
Những thành tựu của Nhà Triển lãm tại Expo năm nay đã góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác và giao lưu quốc tế sâu rộng trong tương lai.
kilala.vn
Nguồn: Tổng hợp
Đăng nhập tài khoản để bình luận