Cần Thơ háo hức với chương trình Giao lưu Việt-Nhật lần 2

    CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – NHẬT BẢN 2016 TẠI CẦN THƠ

    Ngày 01 tháng 11 năm 2016, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần 2 tại Cần Thơ, diễn ra từ ngày 11 – 13/11/2016 tại Công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ.

    Lễ khai mạc chương trình lần 1, năm 2015

    Chương trình năm nay được tổ chức với quy mô cấp thành phố, trang trọng, mang ý nghĩa thiết thực, quy mô 70 gian hàng được thiết kế và phong cách trang trí hài hòa, mang đậm nét văn hóa lễ hội Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó 20 gian giới thiệu văn hóa và sản phẩm Nhật Bản, 50 gian của Việt Nam. Các ngành nghề tham gia trưng bày phía Nhật Bản: sản phẩm nông nghiệp, hạt giống, lưới cây trồng, dầu nhớt, xe ô tô, ẩm thực, tư vấn du học, dược phẩm, tư vấn xuất khẩu lao động, hàng tiêu dùng, hàng lưu niệm, quà tặng, khách sạn, du lịch…

    Đặc điểm của sự kiện năm nay là việc Ban Tổ chức chú trọng đầu tư về chất lượng các hoạt động văn hóa và hợp tác kinh doanh. Chương trình biểu diễn nghệ thuật được diễn ra liên tục trong 03 ngày với 33 tiết mục biểu diễn trên sân khấu chính, có 307 lượt diễn viên tham gia, trong đó có 26 diễn viên đến từ Nhật Bản, 103 diễn viên đến từ TP. HCM và Cần Thơ tham gia biểu diễn. Trong không gian Chương trình, gian Nhà Trải nghiệm được thiết kế riêng biệt để giúp các bạn trẻ tìm hiểu văn hóa của hai nước. Nhà Trải nghiệm có quy mô khoảng 300-400m2 sẽ trưng bày các sản phẩm, vật phẩm văn hóa Nhật Bản như: búp bê, mặt nạ, lồng đèn, quạt, tranh ảnh, nghệ thuật gấp giấy Origami, làm Sushi, võ thuật, kiếm đạo Nhật Bản, Ninja, các trò chơi dân gian Nhật Bản, tư vấn du học… kết hợp là các chương trình hoạt náo đặc trưng của Nhật Bản như: biểu diễn đường phố (trong khuôn khổ công viên), múa Yosakoi, võ kiếm đạo, thi hát karaoke, biểu diễn cắm hoa… Đối với gian hàng Việt Nam, gồm trưng bày các sản phẩm, vật phẩm đậm chất văn hóa Việt Nam như đàn ca tài tử, sản phẩm đặc trưng, thủ công mỹ nghệ, tranh ảnh thư pháp, các món ẩm thực nổi tiếng miền Tây, võ thuật Vovinam…

    Trong thời gian 03 ngày, Chương trình có hai sự kiện kinh tế quan trọng, bao gồm Hội nghị Đầu tư thường niên vào ĐBSCL lần thứ IV và Hội thảo hợp tác giao thương Việt Nam – Nhật Bản. Hội nghị đầu tư với chủ đề “Cơ giới hóa nông nghiệp và đầu tư phát triển kỹ thuật thông minh” được tổ chức vào ngày 11/11/2016 tại Khách sạn Mường Thanh, thảo luận và kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất máy móc thiết bị phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL. Hội nghị dự kiến có 80 cơ quan và doanh nghiệp quốc tế tham gia: Nhật Bản, Đài Loan, Hongkong, Israel, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Anh, Hà Lan… và 300 doanh nghiệp Việt Nam. Hội thảo hợp tác giao thương Việt Nam – Nhật Bản với chủ đề “Kinh doanh Châu Á –  đem uy tín Nhật Bản vào kinh doanh” được tổ chức vào chiều ngày 12/11/2016, dự kiến 150 doanh nghiệp tham gia, trong đó có 30-40 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin, nhà hàng khách sạn, sản xuất, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông…

    Lễ Khai mạc của Chương trình sẽ diễn ra tại sân khấu Công viên Lưu Hữu Phước vào lúc 19 giờ ngày 11/11/2016 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tham dự Lễ Khai mạc có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân Khu 9, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và UBND các tỉnh ĐBSCL. Phía Nhật Bản có Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM, đại diện của Cơ quan Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM và hơn 50 doanh nghiệp Nhật Bản cùng tham dự.

    Thông tin chi tiết

    Chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ  (VCCI Cần Thơ)

    Trung tâm Xúc tiến Thương mại đầu tư

    Địa chỉ: Số 12 Hòa Bình, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
    Điện thoại: 0710. 3 824 918 (máy lẻ: 117; 121);

    Email: kimduyenvcci@gmail.com
    hayama.akito19993@gmail.com
    Website: http://vj.mekongitp.com

    Hotline: Ms. Kim Duyên (0902.693.922), Mr.Tuấn (01 225.885.225)

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!