Nhật ra mắt quạt mini giúp thú cưng vượt qua ngày nóng bức

    Chiếc quạt đính kèm với bộ trang phục, giúp “hạ nhiệt” cho thú cưng trong những ngày nóng cao điểm như ở Nhật Bản mùa hè năm nay.

    Mùa hè năm nay, Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng của những biến đổi này khi mùa mưa đột ngột kết thúc sớm hơn thường lệ đã khiến nhiệt độ ở nơi đây luôn đạt mức cao. Tokyo đã trải qua đợt nắng nóng dài nhất được ghi nhận từ cuối tháng 6, với nhiệt độ lên tới 35 độ C trong 9 ngày liên tiếp. Nhiều trường hợp đột quỵ do nắng nóng đã xảy ra.

    Chính vì thế, lượng tiêu thụ những sản phẩm làm mát tăng cao ở Nhật. Nếu sản phẩm máy Reon Pocket của Sony được nhiều người săn lùng vì chiếc máy làm mát này có thể gắn bên trong áo, giúp cơ thể luôn thoải mái. Thì giờ đây, thú cưng của bạn cũng sẽ được trải nghiệm điều đó với thiết bị giành riêng cho chúng.

    thiết bị làm mát dành cho cún

    Ý tưởng này được chị Rei Uzawa, chủ tịch của công ty trang phục phụ nữ Sweet Mommy, nghĩ đến khi thấy chú chó cưng chihuahua của mình trở nên mệt mỏi sau khi được dắt đi dạo.

    Sản phẩm có tên gọi “Cool Dog” bao gồm một chiếc quạt 80 gram chạy bằng pin được gắn vào một bộ quần áo lưới thoáng khí, thiết bị này sẽ luân chuyển không khí, giúp làm mát xung quanh cơ thể con vật. Nó dường như được mô phỏng trên những chiếc áo khoác gắn quạt ngày càng trở nên phổ biến đối với những công nhân xây dựng tại Nhật và những người làm công việc ở ngoài trời lâu. Bộ trang phục này cũng được sự tư vấn của bác sĩ thú y để đảm bảo an toàn cho “các boss”.

    giúp chú cún hạ nhiệt khi đi dạo

    Chị Mami Kumamoto, người sở hữu hai chú chó tên Purin và Moco, cho biết chị đã cố gắng giữ mát cho thú cưng của mình bằng những gói đá khô khi đi dạo. “Nhưng việc dắt những chú chó của tôi đi cùng chiếc quạt này sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn” cô chia sẻ với Reuters. Dù tên gọi “Cool Dog” nhưng sản phẩm này cũng có thể sử dụng cho mèo.

    Nhu cầu về sản phẩm này dự kiến sẽ còn cao khi nhiệt độ vẫn duy trì mức nóng tại nhiều nơi ở Nhật. Trong số 914 điểm quan sát, 725 điểm ghi nhận nhiệt độ tối đa là 30° C hoặc cao hơn, báo Mainichi Shimbun đưa tin. Ngoài ra, họ cho biết thêm rằng cột thủy ngân ở thành phố Kushiro, cực bắc Nhật Bản đã lên tới 33,5° C - nhiệt độ cao nhất tại đó kể từ năm 1910.

    mèo cũng có thể sử dụng

    kilala.vn

    16/08/2022

    Bài: Natsume
    Ảnh: Reuter

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!