Nhật Bản thất thoát 22 tỷ đô từ du khách nước ngoài

    Một nhóm chuyên gia nghiên cứu cho biết đại dịch COVID-19 dự kiến sẽ làm thất thoát khoảng 2,36 nghìn tỷ yên (~22 tỷ USD) từ khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản. Theo số liệu được công bố vào ngày thứ 4 (27/5), số tiền chi tiêu đến từ khách nước ngoài này chỉ quay trở lại mức trước khi COVID diễn ra sớm nhất vào mùa xuân năm sau (2021).
    người nước ngoài tại nhật
    Người nước ngoài đến Nhật bị hạn chế bởi COVID-19. (Ảnh: wasabimama.com)

    Trước đó, viện nghiên cứu Resona đã dự báo rằng chi tiêu trong nước trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 sẽ giảm 981,3 tỷ yên. Phía cơ quan cố vấn cho rằng lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản sẽ giảm 99,9% so với tháng 5 năm ngoái, dữ liệu được lấy từ Cơ quan du lịch Nhật Bản. Dự kiến trong tháng 6, lượng du khách này sụt giảm khoảng 97%.

    Trong thời điểm hiện tại, số lượng người nước ngoài đến Nhật trong dự kiến có thể chỉ là những người đang công tác tại đây. Ước tính chi tiêu tại các cửa hàng bách hóa và nhà thuốc tại Nhật giảm 853,2 tỷ yên, các nơi lưu trú giảm 679,9 tỷ yên, các nhà hàng quán ăn giảm 498,8 tỷ yên và các ngành vận tải giảm 240,1 tỷ yên. Hiện tại, Nhật Bản vẫn chưa gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với hơn 100 quốc gia và khu vực do COVID-19.

    kilala.vn

    31/05/2020

    Nguồn: Kyodo News

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!