Người Nhật đổ xô đi cấy ghép tóc ở Thổ Nhĩ Kỳ

    Tỷ giá thấp, chuyên môn y tế cao là những điều thu hút mọi người đến với thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để cấy tóc.

    Istanbul, nơi được nhiều du khách lựa chọn bởi những công trình kiến trúc mang đầy nét đặc trưng, giao thoa giữa hai lục địa Á – Âu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thành phố này còn được nhiều người lựa chọn bởi dịch vụ đặc biệt “cấy tóc”, đặc biệt là những du khách đến từ Nhật Bản.

    Lý do cho sự lựa chọn này là vì xét theo tỷ giá, chi phí để cấy tóc ở Thổ Nhĩ Kỳ rẻ hơn nhiều sao với các nước “Khi tìm kiếm trên internet, tôi nhận thấy giá cấy tóc ở Istanbul chỉ bằng 1/6 so với cùng một dịch vụ ở Nhật và bằng 1/2 so với Hàn Quốc. Và có vẻ như khá nhiều người nước ngoài đến Istanbul để làm dịch vụ này”, một người đàn ông Nhật Bản đang ngồi ở sảnh chờ cùng với 2 người Nhật khác, cho biết.

    Istanbul

    Ảnh: Timeout

    Anh là một trong số hơn 30 người từ Nhật Bản đến phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Estecenter để cấy tóc vào tháng 12, một con số khá lớn so với trước kia. Theo Miyuki Karadeniz đến từ Estecenter Japan - văn phòng đại diện của phòng khám ở Tokyo, nhu cầu đã tăng lên trung bình 20 người Nhật mỗi tháng vào năm 2022, so với 5 hoặc 6 người trước khi xảy ra đại dịch.

    cấy tóc

    Một người đàn ông đang thực hiện dịch vụ cấy tóc. Ảnh: Nikkei Asia

    Karadeniz cho biết các hạn chế COVID-19 của Hàn Quốc tác động không nhỏ, khiến người Nhật Bản lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ, vì quốc gia này nằm giữa châu Âu và châu Á và có một trong những chính sách khoan dung nhất đối với khách quốc tế, ngay cả trong thời kỳ dịch đạt đỉnh.

    Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến sự gia tăng "khách du lịch chăm sóc sức khỏe" từ Trung Đông, Châu Âu và Trung Á nhờ giá cả phải chăng và các dịch vụ y tế chất lượng cao, từ chăm sóc răng miệng và nhãn khoa đến phụ khoa, nội khoa và phẫu thuật thẩm mỹ.

    [subscribe]

    Nhưng theo các nguồn tin trong ngành y tế, du khách Trung Quốc và Nhật Bản là một hiện tượng tương đối mới được thúc đẩy bởi cả chi phí dịch vụ của Thổ Nhĩ Kỳ và danh tiếng quốc tế ngày càng tăng của nước này với tư cách là một trung tâm cấy ghép tóc. Những người nổi tiếng, bao gồm cả các cầu thủ bóng đá quốc tế, đã chọn Istanbul để cấy ghép và các phương pháp điều trị khác.

    cấy tóc

    Nhiều bệnh viện cũng đang tuyển nhân viên nói tiếng Trung và tiếng Nhật để phục vụ khách hàng. Ảnh: Nikkei

    Vào tháng 10, ca sĩ người Mỹ gốc Senegal từng đoạt giải Grammy Akon đã tiết lộ ca cấy tóc kiểu Thổ Nhĩ Kỳ của anh ấy trong một podcast, và vào tháng 11, cựu ngôi sao bóng đá quốc gia người Ý Francesco Totti đã trở thành nhà đầu tư vào một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Istanbul.

    Ngay cả tại sân bay Istanbul cũng tràn ngập các quảng cáo cấy ghép tóc và thẩm mỹ y tế. Ở khu vực quốc tế cũng không thiếu những người cạo trọc đầu, đeo băng trán để tránh sưng tấy sau mổ trên đường về nước.

    quảng cáo tại sân bay

    Sân bay Istanbul với những bảng quảng cáo dịch vụ cấy tóc. Ảnh: Nikkei

    Stephanie, du khách đến từ Mỹ mới vừa trải qua việc cấy tóc cho biết "Tôi cũng quyết định cấy tóc ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tìm kiếm trên mạng một thời gian ngắn. Chi phí ở Mỹ lên tới 20.000 USD nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ là 4.000 USD, cho một gói bao gồm cấy ghép, đón và đưa về sân bay bằng xe sang và hai đêm ở khách sạn 5 sao gần phòng khám”.

    Terziler, người trước đây là ủy viên chăm sóc sức khỏe tại Ban Quan hệ Kinh tế Đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết có khoảng 2.000 phòng khám và bệnh viện thực hiện cấy ghép tóc, trong đó 150 - 200 cơ sở chỉ tập trung vào tóc. Ông ước tính rằng vào năm 2022, số bệnh nhân nước ngoài được cấy ghép tóc ở Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1 triệu người, gấp đôi con số năm 2018, mang lại tổng doanh thu là 2 tỷ USD. Tuy nhiên, vấn đề mà Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt là sự xuất hiện của nhiều trung tâm không đảm bảo chất lượng, gây rủi ro lớn cho bệnh nhân và uy tín toàn ngành.

    kilala.vn

    10/01/2023

    Nguồn: Nikkei Asia

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!