Người đàn ông Nhật sáng tạo ra "gậy đuổi gấu" sau lần thoát nạn trong rừng
Sau lần chạm trán với gấu và thoát chết, một người đàn ông Nhật Bản đã tự phát triển một loại “gậy đuổi gấu” đặc biệt giúp con người có thể giữ khoảng cách an toàn khi đối mặt với loài động vật nguy hiểm này.
Sáng kiến này bắt nguồn từ một lần chạm trán với gấu vào tháng 9/2023, khi đó ông Sato Seishi đang đi hái nấm trong rừng. Bất chợt, ông trông thấy một con gấu con đang trèo cây và con gấu mẹ xuất hiện ngay sau đó.
Trong thoáng chốc, con gấu mẹ lao tới với tốc độ rất nhanh. Sẵn cây gậy chống dài hơn 1,5m trong tay, ông Sato liên tục đánh trả lại. Và rồi khi con gấu chụp được cây gậy, ông đẩy nó ra xa để giữ khoảng cách. Cuối cùng, con gấu chỉ có thể cắn và cào vào khuỷu tay và đùi của ông rồi bỏ chạy vào rừng. “Nếu lúc đó không có cây gậy, con gấu có thể tấn công thẳng vào đầu của tôi,” ông Sato nhớ lại.
Sau vụ việc, ông Sato bắt đầu nghiên cứu để tạo ra những cây gậy có thể giúp mọi người tự bảo vệ mình nếu có gặp gấu trong rừng. Và vào đầu năm ngoái, ông cho ra mắt loại “gậy đuổi gấu” với thiết kế đặc biệt, giúp người sử dụng có thể giữ khoảng cách an toàn khi bị gấu tấn công.
Sản phẩm có hình dáng tương tự như một cây gậy chống cho những người đi bộ đường dài, được làm từ hợp kim nhôm, phần đầu có dạng chạc nhọn hai ngạnh. Sản phẩm này cũng có 7 kích cỡ khác nhau, với chiều dài từ 1,15m-1,7m và có thể điều chỉnh theo nhu cầu.
Sato cho biết cây gậy được làm sao cho nhẹ nhất có thể vì gấu di chuyển rất nhanh. Chiếc gậy nhẹ nhất chỉ khoảng 500g để người dùng có thể phản ứng linh hoạt hơn khi gặp nguy hiểm. Trong quá trình phát triển sản phẩm, ông cũng tham khảo ý kiến từ các thành viên hiệp hội săn bắn địa phương.
Theo hướng dẫn đi kèm, cây gậy này không được thiết kế để “đánh nhau” với gấu, mà người sử dụng có thể dùng nó để đẩy con gấu ra xa, hạn chế cơ hội áp sát của nó. Sau khi đẩy lùi phải lập tức rút gậy về để tránh bị gấu giữ lấy. “Điều quan trọng nhất là giữ được khoảng cách,” ông Sato chia sẻ.
Từ khi ra mắt, sản phẩm này nhanh chóng nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, từ những người dân địa phương sống gần vùng núi cho đến các công ty điện lực hay công ty khảo sát địa hình có nhân viên thường xuyên phải vào rừng làm việc. Nhiều người cũng mua sản phẩm để gửi cho người thân sống ở khu vực thường có gấu hoang xuất hiện.
Ngoài ra, những cây “gậy đuổi gấu” này còn được đưa vào danh sách quà tặng của chương trình “thuế quê hương” (furusato nozei) tại thị trấn Iwaizumi.
Trong vài năm gần đây, Nhật Bản liên tục ghi nhận nhiều vụ gấu xuất hiện gần khu dân cư và tấn công con người, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Aomori, Akita hay Iwate. Nguyên nhân được cho là do môi trường sống thay đổi, nguồn thức ăn trong rừng suy giảm và tình trạng nhiều vùng nông thôn bị bỏ hoang vì dân số già hóa.
Ông Sato Seishi cũng cho rằng “gậy đuổi gấu” chỉ là giải pháp cuối cùng. Quan trọng nhất vẫn là tránh chạm trán với gấu bằng cách mang theo chuông hoặc còi khi vào rừng để tạo tiếng động cảnh báo. Ngoài ra, khi bị gấu tấn công thì ưu tiên trên hết vẫn là sử dụng các thiết bị chuyên dụng như bình xịt hơi cay đuổi gấu.
kilala.vn
Nguồn: The Japan News
Đăng nhập tài khoản để bình luận