Honda, Nissan công bố sa thải công nhân với số lượng lớn

    Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, Honda và Nissan đã công bố việc sa thải số lượng lớn công nhân khi đại dịch COVID-19 đã "nhấn chìm" nhu cầu về mua - bán ô tô.

    Honda cho biết hiện đã có 8 nhà máy ngừng hoạt động ở Mỹ kể từ cuối tháng ba và họ sẽ tiếp tục ngừng hoạt động cho đến ngày 1/5. Do đó, công ty Honda quyết định sẽ sa thải khoảng 18.000 công nhân tại các nhà máy ở Mỹ. Công nhân sẽ được trả lương đến giữa tháng tư, Honda khuyến khích những công nhân này nên tìm kiếm trợ cấp của chính phủ sau khi nghỉ việc.

    Nissan cũng tuyên bố sẽ tạm thời sa thải khoảng 3.000 công nhân, bao gồm cả những người tại nhà máy của hãng ở Barcelona (Tây Ban Nha).

    Nhìn chung, đại dịch đã buộc các nhà sản xuất ô tô đình chỉ hoạt động trên toàn thế giới, tạo ra mối lo ngại lớn về tác động đối với vấn đề việc làm.

    Honda, Nissan sa thải nhiều công nhân

    kilala.vn

    08/04/2020

    Theo NHK

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!