Hầm mộ lưu trữ di cốt nạn nhân bom nguyên tử tại Hiroshima
Nơi đây lưu giữ di cốt của khoảng 70.000 người chưa xác định được danh tính, cùng với di cốt của 812 người đã xác định danh tính nhưng chưa tìm được thân nhân. Họ là nạn nhân của thảm hoạ bom nguyên tử tại thành phố Hiroshima vào những ngày cuối cùng của Thế chiến 2.


Một quan chức thành phố đã bày tỏ: “Mong rằng điều này sẽ giúp các gia đình tìm lại được người thân của mình. Cùng với đó, chúng tôi hy vọng mọi người biết đến đài tưởng niệm nhiều hơn nữa và an ủi linh hồn các nạn nhân của bom nguyên tử”.
Hầm mộ lưu trữ nằm phía dưới Đài tưởng niệm Bom nguyên tử, có diện tích khoảng 27 mét vuông, với bài vị đặt chính giữa và xung quanh là các kệ gỗ lưu trữ di cốt. Khu đài tưởng niệm ngày nay từng là khuôn viên của một ngôi chùa, nơi đã từng tổ chức lễ hỏa táng tập thể cho các nạn nhân sau thảm họa bom nguyên tử. Công trình tưởng niệm hiện tại được thành phố Hiroshima xây dựng vào năm 1955.

Tính đến nay, trong tổng số 2.437 di cốt đã xác định được danh tính, 1.625 trường hợp đã tìm thấy thân nhân, trong đó 1.002 di cốt đã được trao trả cho gia đình, 623 trường hợp còn lại được an táng vĩnh viễn trong hầm theo nguyện vọng của gia quyến.
Danh sách những người được lưu giữ tại đây đã được chính quyền thành phố Hiroshima công bố từ năm 1968 và bắt đầu gửi đi trên toàn quốc từ năm 1985. Hiện danh sách này cũng được đăng tải trên trang web chính thức của thành phố.
kilala.vn
Nguồn: Asahi Shimbun, The Japan Times
Đăng nhập tài khoản để bình luận