Găng tay phục hồi chức năng cho bệnh nhân Parkinson

    Gần đây, Đại học Y Nara đã hợp tác cùng với công ty sản xuất tất Mikasa Inc., để phát triển đôi găng tay dành riêng cho bệnh nhân Parkinson và vận động viên, nhằm tăng cường sức mạnh cơ bắp của các ngón tay. 

    Đôi găng tay này được may với mặt trong nhỏ hơn bình thường nhằm giúp cho các ngón tay của người đeo được kéo liên tục. Việc đeo găng tay cho phép người sử dụng cải thiện chức năng các ngón tay một cách vô thức, thông qua các hoạt động thường ngày. 

    Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Y Nara đã tập hợp các đối tượng nghiên cứu mắc căn bệnh Parkinson*, để họ tham gia thử nghiệm đeo găng tay trong 5 ngày và so sánh với những bệnh nhân khác không đeo găng tay.

    *Parkinson là một bệnh thoái hoá mạn tính tiến triển, thường thấy ở người cao tuổi. Bệnh thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chạp, chân tay bị run cứng. Khi bệnh tiến triển có thể ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh, làm thiếu hụt dopamine.

    nhân viên phát triển Koichi Yamamoto
    Nhân viên phát triển sản phẩm găng tay Koichi Yamamoto của công ty Mikasa. Ảnh: Asahi 

    Theo kết quả thử nghiệm, sức nắm của bàn tay và các chỉ số khác đã tăng lên ở những người đeo găng tay. Đặc biệt, khả năng nắm chặt các đồ vật của ngón tay đã tăng lên đáng kể. Theo các nhà khoa học, thời gian bệnh nhân đeo găng tay càng kéo dài thì sức mạnh cơ bắp của các ngón tay cũng theo đó tăng lên. 

    Tomoo Mano, Phó giáo sư về phục hồi chức năng tại Đại học Y Nara, một thành viên của nhóm nghiên cứu bày tỏ: “Chúng tôi kỳ vọng sẽ sáng chế ra một món đồ nào đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân”. 

    phó giáo sư Tomoo Mano
    Phó giáo sư Tomoo Mano đang giải thích về găng tay đặc biệt. Ảnh: Asahi 

    Thông thường, bệnh nhân sẽ trải qua các chương trình phục hồi chức năng, chẳng hạn như cầm chặt quả bóng và nhiều loại bài tập khác để hồi phục chức năng bàn tay. Những bài tập này lại hoàn toàn khác với các hoạt động bắt buộc trong cuộc sống thường ngày. 

    Khác với găng tay, các dụng cụ đeo để luyện tập phục hồi chức năng hầu hết đều được làm bằng kim loại, cho nên việc đeo chúng thường khiến bệnh nhân cảm thấy không thoải mái. 

    Hợp tác với Đại học Y Nara trong dự án này là công ty Mikasa đặt trụ sở tại Yokohama, sở hữu nhà máy sản xuất tất tại thành phố Katsuragi, tỉnh Nara. Mikasa đã áp dụng công nghệ đặc biệt từ công ty Shima Seiki Mfg. Ltd., tại Wakayama để làm nên những chiếc găng tay dệt 3D. 

    Hiện tại, Mikasa đang xin giấy phép để đưa sản phẩm găng tay phục hồi chức năng ra thị trường với tư cách là nhà sản xuất và bán lẻ thiết bị y tế loại 3. Đồng thời, nhiều cải tiến mới cũng sẽ được thêm vào đôi găng tay này. Họ cũng đang thảo luận với đối tác về loại chỉ để làm tăng độ thoáng khí cho găng tay cùng nhiều tính năng khác. 

    máy dệt kim tại nhà máy của mikasa
    Máy dệt kim tại nhà máy của Mikasa ở thành phố Katsuragi, tỉnh Nara. Ảnh: Asahi 

    Koichi Yamamoto, nhân viên tại Mikasa tham gia vào dự án sáng tạo găng tay y tế cho biết: “Tôi thật sự xúc động khi sản phẩm mình phát triển sẽ giúp ích cho những ai gặp chấn thương hoặc sức khỏe suy yếu”. 

    Với chức năng hỗ trợ y tế, sản phẩm găng tay hứa hẹn là tia hy vọng cho các bệnh nhân mắc Parkinson cùng các chấn thương nặng khác ở tay, giúp họ có một cuộc sống dễ dàng hơn. 

    kilala.vn

    30/08/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!