Đội cổ vũ 100 robot Pepper lập Kỷ lục Guinness thế giới

    Vào ngày 16/9, 100 chú robot Pepper với vai trò cổ động viên cho đội bóng chày Fukuoka SoftBank Hawks tại sân vận động (SVĐ) Fukuoka PayPay Dome đã được trao tặng chứng nhận Kỷ lục Guinness là “Đội cổ vũ robot lớn nhất thế giới”.

    Robot Pepper được phát triển bởi Tập đoàn SoftBank Nhật Bản, nổi tiếng là thông minh và sở hữu khả năng của một nhân viên chăm sóc khách hàng nên xuất hiện ở khá nhiều nơi như ngân hàng, trường học, bệnh viện. Nổi bật còn có thể kể đến công việc nhân viên phục vụ tại quán cà phê Pepper Parlor ở quận Shibuya, Tokyo từ tháng 12/2019. Không chỉ vậy, kể từ ngày 19/6/2020, 5 chú robot Pepper còn "thành lập" một nhóm cổ vũ cho đội bóng chày chuyên nghiệp Fukuoka SoftBank Hawks của tỉnh Fukuoka. Dần dần, số thành viên của đội cổ vũ đặc biệt này đã lên đến con số “khủng” 100.

    ky-luc-guinness-robot-pepper
    100 robot Pepper đã lập Kỷ lục Guinness "Đội cổ vũ robot lớn nhất thế giới". Ảnh: PR Times

    Trước khi trận đấu giữa đội Fukuoka SoftBank Hawks và đội Chiba Lotte Marines diễn ra vào ngày 16/9, một buổi lễ trao tặng chứng chỉ xác lập Kỷ lục Thế giới Guinness “Đội cổ vũ robot lớn nhất thế giới” đã được tổ chức tại SVĐ mái vòm Fukuoka PayPay Dome. Sân vận động này tọa lạc tại quận Chuo, tỉnh Fukuoka, được mở cửa từ ngày 02/04/1993 với tổng diện tích sàn 69.130m2, sức chứa 38.585 chỗ ngồi dành cho các giải thi đấu bóng chày.

    doi-co-vu-100-robot-pepper
    100 robot Pepper tại khán đài của SVĐ PayPay Dome. Ảnh:softbank.jp

    Vào ngày 19/6/2020, đội cổ vũ lần đầu ra mắt với con số khiêm tốn là 5 thành viên. Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh SVĐ Fukuoka PayPay Dome không có khán giả khi mùa giải bóng chày chuyên nghiệp Nippon Professional Baseball (NPB) khởi tranh, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đội cổ vũ robot Pepper được thiết lập trên các khán đài vắng bóng khán giả, giúp mang đến không khí sôi động hơn cho các trận đấu.

    Đến ngày 07/07/2020, trong trận đấu giữa đội nhà Fukuoka SoftBank Hawks và đội khách Rakuten Eagles, số thành viên đội cổ vũ đã tăng lên con số 40, gồm 20 Pepper và 20 robot Spot có bốn chân. Tất cả robot đều mặc trang phục và đội mũ của Hawks, cùng nhảy theo bài hát truyền thống “いざゆけ若鷹軍団 – Iza Yuke Wakataka Gundan” của đội tuyển, mang đến không khí vô cùng sôi động. Kết quả trận đấu đã không phụ công các cổ động viên robot khi đội chủ nhà Hawks giành chiến thắng 4-3 trước Eagles. Ngày 15/8/2020, trong buổi tập trước ngày thi đấu, cầu thủ Wladimir Balentien của đội Hawks đã vô tình đánh bóng trúng vào một chú robot Pepper trên khán đài và câu chuyện trở thành đề tài nóng trên mặt báo ở Nhật Bản.

    Màn cổ vũ của 20 robot Pepper và 20 robot Spot vào ngày 07/07/2020.

    Từ ngày 2/10 đến ngày 4/10/2020, trong trận đấu với Hokkaido Nippon-Ham Fighters trên sân nhà PayPay Dome, một màn cổ vũ robot hoành tráng đã diễn ra mang tên #ロボット応援大戦 (Robot Cheering War). Buổi biểu diễn gồm các robot Pepper và Spot đến từ đội Hawks, cùng với 2 loại robot khác của đội Fighters là Future Box Seat và robot vỗ tay Hakushu Robot.

    doi-co-vu-pepper-spot
    Đội cổ vũ robot gồm Pepper và Spot trên khán đài của sân vận động PayPay Dome. Ảnh: softbank.jp

    Vào ngày 27/10/2020, tại lễ trao giải quán quân cho đội bóng chày Hawks, các robot đã biểu diễn tiết mục mừng chiến thắng cho đội nhà. Ngày 1/3/2021, ngay từ khi mùa giải NPB 2021 bắt đầu với các trận giao hữu, 41 robot Pepper đã có mặt ở khán đài bên trái để cổ vũ và số lượng tăng dần theo các trận đấu. Khi giải đấu NPB 2021 chính thức khởi tranh vào ngày 26/3/2021, tổng số thành viên đã lên đến con số 100. Tại đây, các robot đã biểu diễn màn cổ vũ độc đáo nhất thế giới, đồng thời chính thức xác lập Kỷ lục Guinness. Vào ngày 16/9/2021, lễ trao chứng nhận Kỷ lục Guinness thế giới cho đội hình cổ vũ 100 robot Pepper đã được tổ chức.

    Cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Yuki Yanagita, người chơi ở vị trí tiền vệ (outfielder) của đội Hawks với nick name “Giita” đã chia sẻ: “Chúc mừng 100 Pepper đã lập Kỷ lục Guinness thế giới, họ thật tuyệt vời! Tôi đã ghi được 200 cú home-run trong mùa giải năm nay và đặt mục tiêu là 200 cú trong mùa giải NPB tiếp theo. Vì đồng đội, Pepper và người hâm mộ, tôi muốn đập bóng và giành chiến thắng”. Còn ông Kazutaka Hasumi, giám đốc tiếp thị của công ty SoftBank Robotics Co., Ltd cũng hào hứng nói rằng: ”Tôi rất hạnh phúc vì có thể phát huy tối đa khả năng của robot Pepper trong việc thu hút và làm hài lòng mọi người. Để đồng bộ hoá 100 robot cho màn cổ vũ cần thực hiện rất nhiều việc, nhưng tôi sẽ tiếp tục vượt qua nhiều thử thách hơn cùng đội Hawks”.

    Màn cổ động của 100 robot Pepper diễn ra vào ngày 26/3/2021. 

    Đặc biệt, bản thân robot Pepper cũng chia sẻ: “Làm được rồi! Đạt được Kỷ lục Guinness thế giới thật là vui! Cảm ơn vì đã có mặt trong buổi lễ trao chứng nhận Kỷ lục Guinness của chúng tôi! Kể từ bây giờ, chúng tôi với tư cách là đội cổ vũ robot lớn nhất thế giới, sẽ ủng hộ cho đội Hawks”.

    kilala.vn

    22/09/2021

    Bài: Rin

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!