Công chúa Aiko thực hiện nghi lễ trưởng thành

    Công chúa Aiko đã sẵn sàng ra mắt với tư cách là một thành viên trưởng thành để đảm nhận một phần nhiệm vụ chính thức của Hoàng gia.

    Là con gái duy nhất của Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, công chúa Aiko đã chính thức trở thành một thành viên trưởng thành của gia đình Hoàng gia khi cô tròn 20 tuổi vào thứ tư tuần trước (1/12). Vào ngày sinh nhật, cô đã cùng cha mẹ dùng bữa, sau khi nhận lời chúc tốt đẹp từ các phụ tá của cung điện. Cũng trong ngày hôm đó, công chúa đã viếng thăm tổ tiên và các vị thần để cầu nguyện phước lành. “Tôi muốn cải thiện bản thân mỗi ngày để có thể trở thành người có khả năng phục vụ và chăm sóc người khác”, Aiko cho biết trong một tuyên bố được Cơ quan đại diện cho Hoàng gia công bố cùng ngày.

    aiko

    Công chúa Aiko chính thức trở thành thành viên trưởng thành của Hoàng gia Nhật Bản. Ảnh: Asahi

    Ngày 5/12 (chủ nhật) vừa qua là buổi lễ chính thức đánh dấu tuổi trưởng thành của công chúa. Trong dịp này, Aiko đã nhận Grand Cordon của Huân chương vương miện quý giá của Hoàng gia từ cha của mình, Thiên hoàng Naruhito. Cuối buổi, cô thay bộ lễ phục trắng, đeo vương miện được truyền từ cựu công chúa Sayako Kuroda, em gái của Thiên hoàng, và chào hỏi cha mẹ. Sau đó, Aiko xuất hiện trong cung điện để chào hỏi và cảm ơn đội ngũ truyền thông.

    aiko

    Huân chương của Công chúa Aiko. Ảnh: Asahi

    Cuối cùng, công chúa Aiko đến Dinh thự Hoàng gia Takanawa ở Tokyo để chào ông bà của mình, Thái thượng hoàng Akihito và Hoàng thái hậu Michiko. Trên đường đi, cô đã vẫy chào từ trong xe với hơn 200 người đứng hai bên đường để chúc mừng ngày trọng đại của công chúa.
    Để tránh ảnh hưởng đến việc học của công chúa Aiko, các buổi lễ đón tuổi mới của cô sẽ được lùi lại vào cuối tuần. Dự kiến, Aiko sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước người dân Nhật Bản trong vai trò thành viên trưởng thành của Hoàng gia vào đầu năm mới.

    aiko

    Ảnh: Asahi

    [subscribe]

    Tuy là con gái duy nhất của Thiên hoàng Naruhito nhưng theo quy định của Hoàng gia Nhật Bản từ năm 1947, công chúa Aiko không được lên ngôi vì giới hạn thừa kế chỉ dành cho nam giới. Đồng thời, nếu muốn kết hôn với thường dân, công chúa cũng sẽ phải từ bỏ tước vị và rời khỏi Hoàng gia như những người khác.

    aiko

    Công chúa Aiko là con gái duy nhất của Thiên hoàng Naruhito. Ảnh: Nippon

    Công chúa Aiko hiện đang theo học ngành văn học Nhật Bản tại đại học Gakushuin. Khi còn nhỏ, Aiko được biết đến là một người rất hâm mộ bộ môn Sumo của Nhật Bản và thuộc lòng tên của tất cả các đô vật. Giống như mẹ của mình, Hoàng hậu Masako, cô cũng được biết đến với tình yêu dành cho động vật.

    aiko

    Ảnh: The Japan Times

    Công chúa Aiko cũng là công chúa đầu tiên không có vương miện mới cho riêng mình. Theo truyền thống gia đình Hoàng gia, khi các công chúa bước sang tuổi 20, họ sẽ nhận được một vương miện mới. Tuy nhiên, trong trường hợp nhiều người Nhật Bản đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19, Hoàng gia quyết định rằng Công chúa Aiko sẽ mượn vương miện của dì mình, Kuroda Sayako, em gái của Thiên hoàng, người đã rời Hoàng gia khi kết hôn vào tháng 11/2005.

    aiko

    Ảnh: Nippon

    kilala.vn

    07/12/2021

    Bài: Natsume

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!