Berserk được viết tiếp sau sự ra đi đột ngột của tác giả

    Bộ manga kinh điển “Berserk" sẽ ra mắt tập mới vào ngày 24/06/2022 nhờ vào nỗ lực của một họa sĩ truyện tranh và các thành viên của đội ngũ biên tập, với mong ước viết tiếp câu chuyện còn dang dở của cố tác giả Kentaro Miura, người đã đột ngột qua đời vào năm ngoái. 

    Vào ngày 07/06 vừa qua, NXB Hakusensha đặt trụ sở tại Tokyo thông báo sẽ tiếp tục phát hành manga "Berserk" kể từ số 13 của tạp chí “Young Animal” (lên kệ vào ngày 24/06) và hướng đến cái kết hoàn chỉnh. Thông tin trên khiến hàng loạt người hâm mộ bộ manga nổi tiếng hào hứng chờ đợi.

    manga berserk tập 41
    Tính đến tại, manga Berserk đã xuất bản đến tập 41. Ảnh: Mainichi 

    Các chương truyện mới sẽ cố gắng tạo ra nội dung trung thực với những gì ban đầu tác giả Miura hình dung. Theo ban biên tập, trước khi mất, Miura từng chia sẻ cốt truyện của Berserk với người bạn chí cốt và cũng là một họa sĩ manga - Kouji Mori, cùng đội ngũ nhân viên, biên tập viên của Berserk.

    Những ghi chú về ý tưởng của Miura đã được tổng hợp lại, và họ cũng tìm thấy phần thiết kế cho các nhân vật. Ban biên tập giải thích: “Chúng tôi đã từng miễn cưỡng kết thúc bộ manga của ông mà không chia sẻ những điều này với người hâm mộ”. 

    Đội ngũ viết tiếp bộ manga Berserk cho biết, dù khó có thể tạo ra tác phẩm chính xác như những điều Kentaro Miura dự định nhưng họ hứa rằng sẽ không khiến nó chệch khỏi những gì cố tác giả mong muốn.

    Họa sĩ Kouji Mori chính là người đảm nhiệm trọng trách viết tiếp bộ truyện của Miura. Ông tiết lộ rằng người bạn thân đã từng miêu tả các cảnh truyện cho mình và ông biết được diễn biến của Berserk cho đến hồi kết. 

    truyện tranh berserk 1
    Ảnh: soranews24.com

    Mori thú nhận: “Chỉ có thiên tài Kentaro Miura mới có thể viết nên một kiệt tác như Berserk. Nhưng giờ trách nhiệm to lớn đó đã dồn lên tôi”. Nói với người hâm mộ của Berserk, Mori bày tỏ: “Nhiều người trong số các bạn sẽ không hoàn toàn hài lòng với một Berserk không được viết bởi chính tác giả Miura, nhưng hy vọng mọi người sẽ luôn đồng hành với chúng tôi”. 

    Như vậy, việc đánh số các chương của Berserk sẽ được tiếp tục theo thứ tự và phần credit (quyền tác giả) sẽ được viết như sau: “Tác phẩm gốc của Kentaro Miura, Manga bởi Studio Gaga, giám sát bởi Kouji Mori”. 

    truyện tranh berserk 2
    Nhân vật trong manga "Beresk". Ảnh: soranews24.com

    Loạt manga Berserk bắt đầu ra mắt vào năm 1989 và đến nay đã trở thành một tượng đài của thể loại truyện tranh. Tính đến tháng 05/2021, có hơn 50 triệu bản được bán ra tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả phiên bản trực tuyến, biến nó trở thành một trong những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại. 

    Lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng đen tối vào thời Trung cổ ở châu Âu, nội dung truyện xoay quanh nhân vật Guts, người lính đánh thuê cô độc, và Griffith, thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê “Band of the Hawk". Vào năm 2002, bộ manga Berserk đã xuất sắc nhận được Giải thưởng Văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 6.

    Vào ngày 06/05/2021, tác giả Kentaro Miura qua đời ở tuổi 54 do hội chứng động mạch chủ cấp, để lại niềm tiếc thương với người hâm mộ trên toàn thế giới, và một kiệt tác Berserk còn chưa được hoàn thành.

    tác giả kentaro miura
    Chân dung cố họa sĩ truyện tranh Kentaro Miura. Ảnh: matomebu.com

    Sinh ngày 11/07/1966 tại tỉnh Chiba, Kentaro Miura bắt đầu sáng tác bộ manga đầu tiên trong đời với tựa đề “Miuranger” khi mới lên 10. Nó đã được xuất bản trong một ấn phẩm của trường và kết thúc trong 40 chương. Đến năm 1977, ông tiếp tục sáng tác bộ manga thứ hai mang tên “Ken e no Michi”.

    Vào năm 1982, Miura đăng ký tham gia một lớp học nghệ thuật, nơi ông và các bạn cùng lớp bắt đầu xuất bản tác phẩm của mình cho cẩm nang trường. Đây cũng là nơi ông kết bạn với Kouji Mori, người sau này trở thành bạn chí cốt trên con đường vẽ truyện tranh của Miura. Ở tuổi 18, Miura từng có thời gian ngắn trở thành trợ lý cho George Morikawa, tác giả của bộ manga nổi tiếng “Hajime no Ippo”.

    Theo đuổi niềm đam mê với truyện tranh, vào năm 1985, Miura đã dự thi và đậu vào trường cao đẳng nghệ thuật thuộc hệ thống Đại học Nihon. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Berserk là “đứa con tinh thần” thành công nhất, đưa tên tuổi của Miura lan rộng toàn thế giới, biến nó trở thành một tượng đài manga bất hủ trong lòng người hâm mộ.

    kilala.vn

    10/06/2022

    Bài: Rin

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!