Bảo tàng Hoàng tử bé ở Hakone đóng cửa vĩnh viễn

    Những cơ hội cuối cùng để tham quan bảo tàng lấy cảm hứng từ một trong những câu chuyện đáng yêu nhất thế giới của Antoine de Saint-Exupéry.

    Kể từ khi được xuất bản vào năm 1943, cuốn tiểu thuyết “The Little Prince” (Hoàng tử bé) của nhà văn, phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry đã tạo nên những ảnh hưởng văn hóa vô cùng mạnh mẽ.

    hoàng tử bé

    Ảnh: dailysabah.com

    Chuyện về một chàng hoàng tử nhỏ đến thăm các hành tinh khác nhau và truyền đạt trí tuệ đã trở thành câu chuyện vượt thời gian và mê hoặc biết bao thế hệ. Thậm chí, tại Thị trấn Hakone, Tỉnh Kanagawa còn có một bảo tàng cùng tên được lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển này.

    the little prince museum
    Bảo tàng Hoàng tử bé ở Hakone. Ảnh: hakonenavi.jp

    Tuy nhiên, điều đáng buồn là bảo tàng sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023. Trong một thông báo trên trang web của mình, bảo tàng nêu lý do đóng cửa là vì thiếu khách do đại dịch COVID-19 và sự xuống cấp của các tòa nhà.

    Như một phần của dự án kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Saint-Exupéry trên toàn thế giới, The Little Prince Museum mở cửa vào ngày 29 tháng 6 năm 1999. Kể từ đó, bảo tàng trở thành một địa điểm thu hút với các tòa nhà kiểu Pháp và vườn hoa hồng cũng như Nhà hàng Le Petit Prince, nơi phục vụ các món ăn lấy cảm hứng từ câu chuyện.

    saint exupery
    Bảo tàng trưng bày hình ảnh của nhà văn Saint-Exupéry. Ảnh: expedia.com

    Trước khi bảo tàng đóng cửa vĩnh viễn, những người yêu mến tác phẩm vẫn còn cơ hội thưởng thức buổi triển lãm đặc biệt mang tên “The Little Prince and the Diary of Memories” (tạm dịch: Hoàng tử bé và Nhật ký miền ký ức).

    Buổi trưng bày tập trung vào những kỷ niệm quý giá của hoàng tử trong chuyến du hành đến các hành tinh khác nhau. Vé tham quan buổi triển lãm có giá 1.800 yên (khoảng 330.000 đồng) cộng với phí vào cửa bảo tàng.

    Phí vào bảo tàng là 1.600 yên (khoảng 300.000 đồng), đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở là 700 yên (khoảng 130.000 đồng). Tuy nhiên, khách tham quan có thể mua vé trước với giá 1.400 yên (học sinh tiểu học, trung học cơ sở là 600 yên) vì dự kiến buổi triển lãm sẽ rất đông.

    Bảo tàng mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều hàng ngày trừ thứ Tư của tuần thứ hai trong tháng, nhưng vào tháng 3, những ngày tháng hoạt động cuối cùng, bảo tàng sẽ được mở cửa hằng ngày.

    kilala.vn

    16/01/2023

    Bài: Happy
    Nguồn: Time Out

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!