Khi Hoàng gia Nhật Bản tạo xu hướng thời trang
Những trang phục và phụ kiện được Hoàng gia Nhật Bản sử dụng luôn thu hút sự quan tâm rộng rãi từ công chúng. Vì thế, đôi khi sự lựa chọn về thời trang của các thành viên Hoàng gia lại thể hiện sự đồng hành, cổ vũ và tình cảm đặc biệt dành cho một khu vực chịu thiên tai, hay một nghề thủ công truyền thống đang trên đà mai một.
Khi trang phục trở thành lời động viên
Vào tháng 8 năm ngoái, khi tham dự Triển lãm Thế giới Osaka – Kansai 2025, Công chúa Kako đã đeo một đôi hoa tai dạng hạt màu đỏ được chế tác bằng kỹ thuật sơn mài Wajima. Đôi hoa tai này là tác phẩm của nghệ nhân sơn mài Katsumune Masui (67 tuổi) và vợ là bà Yoshimi Masui (66 tuổi), sống tại thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa.
Trong trận động đất xảy ra vào ngày 01/01/2024 tại bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa, trần nhà và xưởng làm việc của vợ chồng nghệ nhân đã bị sập. Hai vợ chồng thoát chết trong gang tấc nhờ kịp trốn bên dưới chiếc bàn sưởi kotatsu.
Trước khi động đất xảy ra, họ đã bắt tay chế tác đôi hoa tai mà Công chúa Kako sử dụng. Hai nghệ nhân cẩn thận phủ nhiều lớp sơn mài lên gỗ mun rồi đánh bóng tỉ mỉ để tạo độ bóng đẹp. Họ định giá sản phẩm này ở mức 5.500 yên/đôi (khoảng 900.000 đồng) với mong muốn “nhiều người có thể sở hữu”.
Sau khi được Công chúa Kako đeo vào tháng 8/2025, đôi hoa tai đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhờ đó, chỉ trong năm ngoái, số đơn đặt hàng cho sản phẩm này đã vượt quá 3.000 đôi, tăng gấp 10 lần so với các năm trước.
Hai nghệ nhân sau đó đã gửi thư cảm ơn đến Công chúa Kako và nhận được hồi đáp từ công chúa thông qua trợ lý. Vợ chồng nghệ nhân cho biết họ cảm nhận được tấm lòng của công chúa khi luôn hướng sự quan tâm tới các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
Tháng 9/2025, trong chuyến thăm tỉnh Tottori, Công chúa Kako cũng đeo một đôi hoa tai cloisonné (tráng men) được làm thủ công tại Hamayu – cơ sở hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật ở thành phố Sakaiminato, tỉnh Tottori.
Đôi hoa tai này có giá 2.200 yên (khoảng 360.000 đồng), và sau khi xuất hiện cùng công chúa, cơ sở đã nhận được khoảng 700 đơn đặt hàng. Bà Noriko Wakahara (55 tuổi), giám đốc cơ sở, vui mừng cho biết: “Điều đó đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi.”
Các thành viên Hoàng gia đôi khi gửi gắm những tình cảm của mình thông qua cách lựa chọn trang phục. Chẳng hạn, trong các chuyến thăm tỉnh Okinawa, Thượng Hoàng hậu thường mặc trang phục làm từ vải bashofu – loại vải dệt truyền thống từ sợi chuối của Okinawa, do người dân địa phương tặng cho bà.
Năm ngoái, nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật hoàng, Hoàng hậu và Công chúa Aiko đã mặc trang phục kariyushi trong một buổi đi dạo tại biệt thự nghỉ dưỡng Hoàng gia Nasu ở tỉnh Tochigi. Kariyushi là loại trang phục truyền thống của Okinawa – nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt vào giai đoạn cuối của cuộc chiến.
Đoạn video ghi lại buổi đi dạo này trên kênh Youtube của Cơ quan Nội chính Hoàng gia đã thu hút khoảng 720.000 lượt xem. Ngay sau đó, các nhà sản xuất tại Okinawa liên tục nhận được các cuộc gọi đặt hàng, có những ngày lên tới 100 cuộc. Những mẫu áo có cùng họa tiết với trang phục của Nhật hoàng và Hoàng hậu mặc đã "cháy hàng" trong một khoảng thời gian.
Ông Kosuke Otsubo, nhân viên của một công ty sản xuất, cho biết việc được các thành viên Hoàng gia mặc đã “giúp sức hấp dẫn của trang phục kariyushi được lan tỏa cả trong lẫn ngoài tỉnh.”
Hơn một thế kỷ tạo xu hướng thời trang
Trang phục của Hoàng gia Nhật Bản đã thu hút sự quan tâm của công chúng từ thời Minh Trị (1868-1912). Ngay từ đầu thế kỷ 20, một tạp chí ảnh chuyên về Hoàng gia mang tên Kozoku Gaho đã được xuất bản. Đến nay, các trang phục mà thành viên Hoàng gia mặc vẫn luôn được nhiều người quan tâm và tìm mua, trong đó Công chúa Kako được xem như một biểu tượng về phong cách thời trang thanh lịch.
Bà Minako Nagasako, giám tuyển tại bảo tàng Kasumi Kaikan Memorial Gakushuin ở Tokyo và là chuyên gia về văn hóa thời trang Hoàng gia, nhận xét: “Vào thời điểm đó, các thành viên Hoàng gia mặc trang phục phương Tây được xem là những người dẫn đầu xu hướng thời trang.”
Nói về xu hướng ngày càng nhiều người tìm mua các món đồ từng được thành viên Hoàng gia sử dụng, bà Nagasako cho rằng: “Tôi nghĩ việc họ sử dụng những món đồ gần gũi với đời sống thường nhật khiến công chúng cảm thấy Hoàng gia trở nên gần gũi hơn.”
kilala.vn
Nguồn: Japan News
Đăng nhập tài khoản để bình luận