Top 10 ngôi sao tuổi Ngọ thuộc thế hệ Z của Nhật Bản
Thế hệ Gen Z sinh vào năm Nhâm Ngọ 2002 có nhiều cái tên tài năng, hiện đang tỏa sáng rực rỡ trong nhiều lĩnh vực từ nghệ thuật đến thể thao tại Nhật Bản. Bước sang năm Bính Ngọ 2026, hãy cùng Kilala điểm qua 10 gương mặt tiêu biểu trong làng giải trí và thể thao Nhật Bản thuộc thế hệ này nhé.
Ado
Ở Nhật Bản có thuật ngữ “fukumen shinga” (ca sĩ đeo mặt nạ) để chỉ hiện tượng ca sĩ giấu mặt, và Ado là một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất của xu hướng này.
Ado sinh ngày 24/10/2002, bắt đầu sự nghiệp từ năm 2017 với vai trò utaite trên nền tảng Niconico. Đến tuổi 17, cô ra mắt chính thức qua ca khúc Usseewa mang phong cách đặc trưng. Với giọng hát nội lực, phong cách đa dạng và cả việc giữ bí mật ngoại hình, Ado nhanh chóng khiến khán giả nhớ đến.
Ca khúc Usseewa từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Japan Hot 100, giúp Ado trở thành nghệ sĩ solo trẻ nhất đạt 100 triệu lượt nghe nhanh nhất, tính đến thời điểm đó. Năm 2022, cô nổi tiếng toàn cầu khi thể hiện bài hát chủ đề New Genesis cho phim One Piece Film: Red.
Hiện nay, Ado là một trong những nghệ sĩ J-Pop trẻ đột phá nhất. Không chỉ nổi tiếng tại Nhật Bản mà danh tiếng của cô còn lan rộng trên thị trường quốc tế, các tour diễn nước ngoài của nữ ca sĩ luôn kín chỗ.
Michieda Shunsuke
Michieda Shunsuke sinh ngày 25/07/2002 tại Osaka. Anh là một idol nổi bật, được mệnh danh là “quốc bảo nhan sắc” thế hệ mới của nhà Johnny's và đồng thời là một diễn viên đang rất được yêu thích.
Dưới sự hướng dẫn của mẹ – một fan hâm mộ nhóm SMAP, Michieda sớm tham gia các cuộc thi tuyển chọn idol. Năm 12 tuổi, anh gia nhập Johnny's và sau đó trở thành thành viên nhóm nhạc thần tượng Naniwa Danshi.
Michieda chinh phục khán giả qua khả năng ca hát và ngoại hình nổi bật, đồng thời khẳng định bản thân qua diễn xuất trong nhiều bộ phim và dự án truyền hình. Anh đã nhận được sự chú ý qua các tác phẩm như: My Son, The Files of Young Kindaichi, My Love Mix-Up!, My Second Aoharu, Thanh xuân 18×2: Lữ trình hướng về em, Caster...
Vào năm 2026, Michieda đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh lãng mạn Kimi ga Saigo ni Nokoshita Uta, hợp tác cùng diễn viên Meru Nukumi. Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 3.
Fujii Sota
Fujii Sota sinh ngày 19/07/2002 tại tỉnh Aichi, được biết đến là kỳ thủ shogi hàng đầu của Nhật Bản.
Tài năng thiên phú của Sota đã được bộc lộ từ nhỏ. Ở tuổi 14, anh trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp trẻ nhất lịch sử và cũng là người trẻ nhất sở hữu đồng thời tất cả 8 danh hiệu lớn: Long Vương (Ryuo), Danh Nhân (Meijin), Vương Vị (Oi), Duệ Vương (Eio), Vương Toạ (Oza), Kỳ Vương (Kio), Vương Tướng (Osho) và Kỳ Thánh (Kisei). Khi hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu này, anh mới 21 tuổi.
Anh là kỳ thủ chuyên nghiệp trẻ nhất đạt cấp độ Cửu đẳng và là người đầu tiên trong lịch sử nắm giữ toàn bộ 8 danh hiệu lớn cùng lúc. Những thành tích này đã thu hút sự chú ý từ truyền thông và công chúng trong nước lẫn quốc tế, tạo nên làn sóng yêu thích shogi chưa từng có, được báo giới gọi là “Fujii Fever” (Cơn sốt Fujii).
Miura Kota
Vừa sở hữu tài năng lẫn ngoại hình, Miura Kota là một võ sĩ MMA nổi bật với lượng người hâm mộ đông đảo.
Sinh ngày 28/05/2002, anh là con trai thứ hai của huyền thoại bóng đá Nhật Bản Miura Kazuyoshi. Tuy nhiên, Kota không nối nghiệp cha mà theo đuổi võ thuật tổng hợp (MMA) và đạt được thành công đáng kể.
Anh nổi lên sau chiến thắng ngay trận ra mắt vào tháng 12/2021. Với kỹ thuật thi đấu bài bản và ngoại hình ấn tượng, Miura nhanh chóng “gây sốt”. Hiện anh được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ võ sĩ trẻ Nhật Bản, sở hữu sức ảnh hưởng lớn với hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram và TikTok.
Kiyohara Kaya
Nữ diễn viên Kiyohara Kaya được ví như “mỹ nhân tinh khôi” bởi sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, thanh thuần.
Sinh ngày 30/01/2002, cô bước vào làng giải trí từ tuổi thiếu niên với vai trò người mẫu cho các tạp chí tuổi teen. Năm 12 tuổi, Kaya vượt qua 32.000 thí sinh để giành chiến thắng trong cuộc thi tài năng của Amuse và được chọn làm ngôi sao triển vọng.
Năm 13 tuổi, cô chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều dự án phim ảnh lớn như: Tomei na Yurikago, Okaeri Mone, Josee, the Tiger and the Fish, In the Wake, Thanh xuân 18x2: Lữ trình hướng về em...
Năm 20 tuổi, Kaya là nữ diễn viên trẻ nhất nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản cho vai diễn trong In the Wake. Hiện nay, cô là một trong những nữ diễn viên đang lên của showbiz Nhật. Gần đây, Kaya góp mặt trong “bom tấn” Last Samurai Standing của Netflix với vai nàng kiếm khách Iroha Kinugasa.
Takaishi Akari
Trong thế hệ mỹ nhân điện ảnh sinh năm 2002 của Nhật Bản, Takaishi Akari nổi bật với phong cách cá tính.
Akari sinh ngày 19/12/2002 tại tỉnh Miyazaki, năm 12 tuổi cô đến Tokyo và chính thức bước vào làng giải trí sau khi thắng cuộc thi tuyển chọn của Avex. Sau đó, Akari tham gia nhóm α-X's với vai trò hát và nhảy chính.
Năm 2018, cô rời nhóm để tập trung vào diễn xuất và được công nhận qua loạt phim Baby Assassins. Năm 2024, Akari vượt qua 2.892 ứng viên để đảm nhận vai nữ chính trong The Ghost Writer's Wife – Asadora thứ 113 của đài NHK. Gần đây, cô góp mặt trong các dự án như Glass Heart của Netflix, Mr. Mikami's Classroom, Natsu no Suna no Ue.
Ikema Natsumi
Ikema Natsumi là nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng và có sự nghiệp triển vọng.
Natsumi sinh ngày 10/07/2002, tham gia showbiz từ nhỏ với vai trò người mẫu nhí từ năm 7 tuổi. Đến năm 10 tuổi, Ikema chuyển sang diễn xuất và góp mặt trong phim truyền hình Saito-san 2. Diễn xuất của cô nhận được lời khen ngợi và được truyền thông gọi là “viên kim cương thô của Okinawa”.
Năm 2018, Ikema gây chú ý khi đảm nhận vai Kosaki Onodera trong live-action Nisekoi: False Love. Sau đó, cô trở thành gương mặt quen thuộc trong các dự án chuyển thể như Kaguya-sama: Love Is War, Kaguya-sama Final, Tonkatsu DJ Age-Taro...
Akihiro Yuto
Akihiro Yuto được biết đến là cầu thủ bóng chày cao nhất Nhật Bản với chiều cao 2m, mang biệt danh “Godzilla 2.0”.
Sinh ngày 17/09/2002 tại thành phố Funabashi, tỉnh Chiba, anh đam mê bóng chày từ nhỏ và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở tuổi 19, thi đấu cho Yomiuri Giants. Đến tháng 12/2025, Yuto chuyển sang thi đấu cho đội Fukuoka SoftBank Hawks thuộc giải Nippon Professional Baseball (NPB).
Ruka
Ruka (tên đầy đủ Kawai Ruka) là idol K-Pop thuộc nhóm BABYMONSTER của YG Entertainment.
Sinh ngày 20/03/2002, cô từng tham gia dự án Shibu3 tại Nhật Bản trước khi gia nhập YG. Với thời gian thực tập kéo dài 5 năm và quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, Ruka ra mắt cùng nhóm vào ngày 01/04/2024.
Cô đảm nhận vị trí rapper và dancer chính, gây ấn tượng với kỹ năng rap điêu luyện, ngoại hình cá tính quyến rũ và thần thái biểu diễn chuyên nghiệp. Hiện nay, Ruka là một trong những idol Gen Z được yêu thích tại châu Á.
Kosaka Nao
Kosaka Nao là nghệ sĩ đa năng, hoạt động ở nhiều vai trò: ca sĩ, người mẫu và diễn viên.
Sinh ngày 07/09/2002, cô được đào tạo từ nhỏ để trở thành thần tượng thế hệ mới. Năm 15 tuổi, Nao gia nhập Keyakizaka46 với tư cách thành viên thế hệ thứ 2 của Hiragana Keyakizaka46. Hai năm sau, cô chuyển sang Hinatazaka46 và được biết đến là idol toàn năng, xinh đẹp.
Nao từng là người mẫu độc quyền cho tạp chí Seventeen trong hơn 6 năm và chuyển sang tạp chí Non-no từ năm 2025.
Về diễn xuất, năm 2021, cô xếp hạng 7 trong bảng xếp hạng nữ diễn viên tuổi teen nổi tiếng nhất (Talent Power Ranking). Cô từng từng gây chú ý khi góp mặt trong các bộ phim như Jump!! The Heroes Behind the Gold, Dear Radiance và All of Tokyo.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận