Minamino Takumi, chân sút số 1 Nhật Bản lần đầu tiên góp mặt tại FIFA World Cup

    Sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ, Minamino Takumi từng được xem như thần đồng của bóng đá Nhật Bản. Khi mới 17 tuổi, anh xuất hiện tại câu lạc bộ Cerezo Osaka và ghi được 17 bàn thắng trong 85 trận đấu chuyên nghiệp. Năm 2013, Minamino gây chú ý sau màn phá lưới “Quỷ đỏ" Manchester United FC trong một trận giao hữu. Với tài năng hiếm có, anh được huấn luyện viên Moriyasu Hajime đưa vào danh sách triệu tập để tham gia giải bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Qatar. 

    Minamino Takumi thần đồng bóng đá Nhật Bản
    Minamino Takumi.  Ảnh: fifa.com

    Thần đồng bóng đá Nhật Bản

    Trưởng thành từ làng bóng đá học đường, ngôi sao sinh năm 1995 Minamino Takumi thiết lập những cột mốc khó tin từ khi còn rất trẻ: Vua phá lưới giải U15 Nhật Bản và U18 Nhật Bản. Anh là ngôi sao tại hầu hết mọi giải đấu tham dự từ thuở niên thiếu.

    Khi còn học tiểu học, Minamino là thành viên của đội bóng Sessel Kumatori FC. Năm 2007, sau rất nhiều lời đề nghị từ các học viện đào tạo bóng đá, anh đã gia nhập U-15 Cerezo Osaka khi vừa lên trung học. Khi mới 17 tuổi, anh ghi được 17 bàn thắng qua 85 trận đấu chuyên nghiệp cho Cerezo Osaka FC.

    Sở hữu chiều cao 1,75 m, tiền đạo số 1 Nhật Bản có thể chơi gần như mọi vị trí trên hàng công. Kỹ thuật của anh được nhận xét là ngày càng tiến bộ, trưởng thành sau mỗi mùa thi đấu.

    Minatomino Takumi chơi được ở mọi vị trí tại hàng công
    Minamino Takumi có thể chơi gần như mọi vị trí trên hàng công. Ảnh: J League 

    Năm 2014, U19 Việt Nam với những ngôi sao trẻ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn có dịp đối đầu U19 Nhật Bản. Minamino lúc bấy giờ là người đã ghi 2 bàn đầu tiên chỉ sau 5 phút, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của U19 Nhật Bản trước U19 Việt Nam.

    Minamino Takumi nỗi ám ảnh của U19 Việt Nam
    Minamino Takumi từng là "nỗi ám ảnh" của U19 Việt Nam với 2 bàn thắng trong 5 phút đầu tiên vào năm 2014. Ảnh: Getty Images.

    Năm 2015, Takumi ký hợp đồng với Red Bull Salzburg (Áo) và nhanh chóng tìm được suất đá chính ở một trong những câu lạc bộ nổi tiếng tại Châu Âu. Trong mùa giải 2016, Takumi đá chính 21 trận, ghi 11 bàn thắng giúp Red Bull Salzburg vô địch giải Austrian Bundesliga (giải vô địch quốc gia Áo). Tổng cộng anh đã ghi vào bảng thành tích 4 chức VĐQG Áo và 2 chức vô địch Cúp bóng đá Áo khi đầu quân cho CLB này từ tháng 01/2015 - 2019. 

    Minamino Takumi trong Red Bull Salzburg
    Minamino Takumi gia nhập đội Red Bull Salzburg. Ảnh: Getty Images

    Sai lầm khi chọn đầu quân cho Liverpool: “Có tiếng nhưng không có miếng" 

    Từng được ví như bản hợp đồng hoàn hảo của Liverpool, với sự kỳ vọng là một cầu thủ Châu Á thứ 2 nối gót tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min từng làm mưa làm gió tại Ngoại hạng Anh, thế nhưng Minamino chua chát thừa nhận trong một buổi phỏng vấn: "Tôi chơi nhiều trận đấu mà chẳng ai hứng thú. Kể cả khi tôi để lại dấu ấn, không nhiều người chú ý”.

    Giống như nhiều cầu thủ Châu Á khác, anh cũng được các đội bóng Châu Âu đánh giá cao ở sự kiên trì, tính kỷ luật và thường không phàn nàn khi phải ngồi dự bị. Tuy nhiên, chính ngôi sao người Nhật thừa nhận khoảng thời gian phải ngồi dự bị quá nhiều khiến anh đánh mất cảm giác phong độ đỉnh cao và sự tự tin.

    Minamino Takumi Liverpool
    Minamino trong màu áo Liverpool. Ảnh: Liverpool 

    Minamino không giấu sự thất vọng trong thời gian khoác áo Liverpool hai năm qua. Chưa bao giờ anh có được chỗ đứng trong đội hình 1 của The Kop. HLV Klopp chỉ sử dụng anh ở các giải đấu cúp hoặc tung vào sân từ băng ghế dự bị lúc cuối trận.

    Ghi 14 bàn sau 55 lần ra sân, anh chơi không quá tệ. Theo Nhật báo by Le Quotidien du Sport, Minamino quá yếu về thể chất nên gặp khó khăn trong các cuộc tranh chấp tay đôi hoặc thi đấu với cường độ cao như tại giải ngoại hạng Anh. 

    Xem thêm: Áo đấu tuyển Nhật Bản thay đổi như thế nào qua các kỳ World Cup?

    Nhiều fan hâm mộ cho rằng, Minamino có tài năng và tham vọng, nhưng chọn sai bến đỗ để phát triển bản thân khi đầu quân cho Liverpool, một trong top 10 câu lạc bộ bóng đá mạnh nhất thế giới.

    Nhìn vào thứ tự ưu tiên trên hàng công nửa giai đoạn sau mùa giải 2021/22 của HLV Jurgen Klopp, Minamino chỉ là lựa chọn thứ 6 hoặc thứ 7 trên hàng công Liverpool, xếp sau Mohamed Salah, Luis Diaz, Sadio Mane, Diogo Jota và Roberto Firmino. Thay vào đó, nếu anh chọn đầu quân cho một câu lạc bộ tầm trung ở Châu Âu, thì anh sẽ có nhiều cơ hội toả sáng hơn. 

    đội hình của đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật tham gia World Cup 2022
    Minamino Takumi là 1 trong số 26 chiến binh “Samurai Blue" được triệu tập tham gia chung kết FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh: @jleagueofficial

    Rời Liverpool để gia nhập Monaco kể từ mùa giải 2022/23 theo một hợp đồng trị giá 15,5 triệu bảng, Minamino hy vọng có thể được trao cơ hội ra sân tại đây. Nhiều người cho rằng 2 năm ở Liverpool đã giúp cho Minamino học được nhiều bài học quý giá từ các cầu thủ hàng đầu thế giới. 

    Tuy nhiên, một cầu thủ ở độ tuổi thi đấu đỉnh cao phải ngồi ghế dự bị trong thời gian dài thì phong độ sẽ giảm sút. Từ đầu mùa, anh ra sân 9 trận, ghi một bàn và có 3 kiến tạo tại Ligue 1. Minamino dần lấy lại phong độ, do đó chắc suất đá chính cho tuyển Nhật Bản ở World Cup 2022. Anh vinh dự được trao chiếc áo số 10 của đội tuyển.

    Tại giải đấu lần này, Nhật Bản dường như khá kém may mắn khi nằm ở Bảng E cùng với hai "gã khổng lồ" Đức và Tây Ban Nha, cùng đội tuyển Costa Rica. Các Samurai Xanh sẽ đá trận ra quân với tuyển Đức ở Doha lúc 20 giờ ngày 23/11. Liệu Minamino và các đồng đội có thể tạo ra bất ngờ?

    kilala.vn

    22/11/2022

    Bài: Thư Võ

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!