Top 5 điểm ngắm hoa anh đào nhiều người Nhật muốn đến nhất

    Đến hẹn lại lên, đến mùa xuân hoa anh đào lại nở. Được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào thì chắc chắn rằng ở Nhật sẽ không thiếu chỗ ngắm hoa anh đào lý tưởng để bạn có được những tấm ảnh để đời. Nhưng đâu sẽ là điểm ngắm hoa anh đào mà nhiều người muốn đến thử nhất? Sau đây là những địa điểm ngắm hoa được nhiều người Nhật bình chọn nhất trong năm 2020 theo kết quả khảo sát của trang hanami.walkerplus.com.

    Sông Meguro - Tokyo (1269 bình chọn)

    Nếu có dịp đi đến Tokyo vào mùa xuân và ngắm hoa anh đào nở rộ ở sông Meguro thì bạn sẽ hiểu tại sao đây lại là địa điểm mà nhiều người muốn đến ngắm hoa anh đào nhất. Dọc theo hai bên bờ của sông dài khoảng 3.8km là 800 cây hoa anh đào Somei Yoshino thi nhau khoe sắc mỗi độ xuân về. Tán cây vươn rộng che hết cả con sông Meguro tạo thành một đường hầm hoa anh đào xinh đẹp. Khi có gió thổi, những cánh hoa rơi xuống mặt sông nhìn như một thảm hoa trôi giữa lòng thành phố. Phong cảnh lãng mạn hữu tình như thế bỏ qua sẽ rất tiếc phải không nào. Chưa kể, khi đêm xuống thành phố lên đèn, bạn sẽ lại được nhìn ngắm một tuyệt cảnh hoa anh đào lung linh khác hẳn với ban ngày.

    Thời gian hoa nở: cuối tháng 3 - đầu tháng 4

    Cách đi:

    • Đi bộ 10 phút từ ga Meguro tuyến JR.
    • Đi bộ 3 phút từ ga Ikejiri Ohashi tuyến Tokyu Denentoshi.
    • Đi bộ 1 phút từ ga Nakameguro tuyến Toei Tokyo hoặc tuyến Tokyo Metro.
    Hoa anh đào ở sông Meguro
    (Ảnh: pixpot.net)

    Công viên lâu đài Osaka - Osaka (1.001 bình chọn)

    Nằm ở trung tâm thành phố Osaka, công viên lâu đài Osaka là một địa danh thu hút nhiều du khách ghé thăm và là một trong những biểu tượng của Nhật Bản. Khu vườn Nishinomaru nằm bên trong khuôn viên lâu đài với khoảng 300 cây hoa anh đào Somei Yoshino và 1.270 cây hoa mơ là nơi lý tưởng để bạn ngắm hoa và chụp ảnh vào mùa xuân. Hằng năm, khi hoa anh đào thi nhau nở rộ thì cũng là lúc mà nơi này đón tiếp nhiều du khách ghé thăm nhất. Vào buổi tối khu vườn này cũng trở nên huyền ảo hơn dưới những ánh đèn lấp lánh. Ngoài khu vực lâu đài Osaka, bên trong công viên cũng trồng rất nhiều hoa anh đào. Đối với những bạn yêu thích chụp ảnh thì chắc chắn sẽ có được một kho tàng ảnh hoa anh đào để đời khi đến đây đấy.

    Thời gian hoa nở: Cuối tháng 3 - giữa tháng 4

    Cách đi: Đi bộ 10 phút từ ga Tanimachi 4-chome tuyến Osaka Metro.

    Hoa anh đào ở lâu đài Osaka
    (Ảnh: blog.livedoor.jp/osakawalker)

    Đường đi bộ Nicchu - Fukushima (863 bình chọn)

    Địa danh này trước kia vốn là tuyến đường sắt Nicchu, nhưng sau khi bị ngừng hoạt động vào năm 1984 thì nó trở thành một khu đất trống và hiện nay thì được trùng tu thành đường đi bộ dành cho người đi bộ và đi xe đạp. Có khoảng 1.000 cây hoa anh đào Shidare được trồng dọc suốt con đường dài 3km này. Shidare là một giống hoa anh đào cành rũ, vì vậy khi đi dạo ở đây bạn sẽ có cảm giác như đang đi vào một đường hầm hoa anh đào, đôi khi chỉ cần vươn tay là bạn đã có thể chạm đến cành hoa. Ngoài ra, người ta còn trưng bày một chiếc tàu hỏa chạy bằng hơi nước SL trên dọc đường đi, mang ý nghĩa kỉ niệm tuyến đường sắt năm xưa. 

    Thời gian hoa nở: giữa tháng 4 - cuối tháng 4

    Cách đi: Đi bộ 5 phút từ ga Kitakata tuyến Banetsusai.

    Hoa anh đào ở đường đi bộ Nicchu
    (Ảnh: fukutubu.jp)

    Công viên Rikugien - Tokyo (846 bình chọn)

    Công viên Rikugien được mệnh danh là khu vườn có cảnh quan đẹp nhất Tokyo, được xây dựng vào thời Edo. Cái tên Rikugien có nghĩa là khu vườn được tạo bởi 6 bài thơ, có lẽ vì vậy mà khu vườn này cũng rất nên thơ và lãng mạn. Khu vườn có một cái ao nhỏ, ngọn đồi ở giữa ao, nhiều cây cối và mỏm đất giữa hồ có chiếc cầu bắt ngang. Năm 1953, khu vườn đã được công nhận là Danh lam thắng cảnh quốc gia. Hoa anh đào ở đây cũng là giống cành rủ Shidare, tán rộng và thân rất to. Khi đến mùa nở hoa vẻ đẹp lộng lẫy của nó sẽ khiến bạn không thể ngưng trầm trồ, đặc biệt là vào buổi tối, nó sẽ càng trở nên lung linh hơn dưới ánh đèn.

    Thời gian hoa nở: Cuối tháng 3 - Đâu tháng 4

    Cách đi: Đi bộ 7 phút từ ga Kmagome tuyến JR Yamanote hoặc Tokyo Metro tuyến Namboku.

    Hoa anh đào ở công viên Rikugien
    (Ảnh: Takahiro Toh@Twitter)

    Kumagaya Sakurazutsumi - Saitama (841 bình chọn)

    Trên con đường dài 2km là một không gian nhuộm màu trắng hồng được tạo nên bởi 500 cây hoa anh đào Somei Yoshino. Bên dưới tán hoa anh đào trắng hồng dịu dàng là màu vàng rực rỡ của cánh đồng hoa cải dầu. Tưởng như tương phản nhưng lại hài hòa tạo nên một bức tranh sống động, mang hơi thở mùa xuân tươi mới. Có lẽ vì vậy mà từ thời Edo nơi này đã được mệnh danh là địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp, và nằm trong top 100 điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng ở Nhật Bản. Nhiều người đã chọn nơi này để tổ chức ngắm hoa cùng bạn bè và gia đình mỗi độ xuân về.

    Thời gian hoa nở: Cuối tháng 3 - Đầu tháng 4

    Cách đi: Đi bộ 5 phút từ cửa nam ga Kumagaya tuyến JR Chichibu.

    Hoa anh đào ở Kumagaya Sakurazutsumi
    (Ảnh: hobbytimes.jp)
    kilala.vn

    25/02/2020

    Bài: Quỳnh Trịnh
    Tham khảo: hanami.walkerplus.com

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!