Kilala Choice: 8 sản phẩm hot nhất tại cửa hàng 100 Yên

    Tại Nhật Bản có rất nhiều cửa hàng đồng giá 100 yên như Daiso (đã có mặt tại Việt Nam), Seria hay Cando,. với đủ các loại mặt hàng đa dạng từ mẫu mã đến chất liệu.  Nếu muốn mua hàng giá tiền rẻ, chất lượng tốt, bạn hãy tham khảo 8 sản phẩm được yêu thích nhất dưới đây: 

    1. Quạt giấy – Quạt Sensu (扇子) và  Quạt Uchiwa  (団扇)

    Quạt giấy hay quạt cầm tay được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng đồng giá với đủ loại mẫu mã khác nhau từ hoa văn thuần Nhật đến các họa tiết dễ thương, màu sắc. Có hai loại quạt giấy khác nhau cho người tiêu dùng lựa chọn là quạt giấy xòe cầm tay kiểu Nhật gọi là Sensu hay quạt giấy dáng tròn với tay cầm bằng gỗ hoặc nhựa gọi là Uchiwa.  

    Quạt Sensu

    và Quạt Ochiwa (Ảnh: Pinterest)

    2. Khăn tay (手ぬぐいー Tenugui)

    Khăn tay Tenugui truyền thống của Nhật Bản có thể được xem là vật bất li thân của người Nhật và nó rất được ưa chuộng để làm quà lưu niệm. Có thể dễ dàng mua được một chiếc khăn tay hợp ý với giá cả phải chăng tại các cửa hàng 100 yên.Khăn tay kiểu Nhật làm từ vải mỏng giống khăn mùi xoa với đủ loại họa tiết dành cho nam, nữ và trẻ em. Chiếc khăn tay kiểu Nhật này có thể dùng làm khăn gói quà, khăn tắm và rất nhiều công dụng khác.  

    (Ảnh: tokyobackpack)

    3. Văn phòng phẩm

    Nhật Bản nổi tiếng với những món đồ văn phòng phẩm đa dạng, mang tính thực tiễn cao với giá cả rất phải chăng. Các cửa hàng đồng giá 100 yên với rất nhiều các sản phẩm văn phòng với đủ loại chủng loại và mẫu mã khác nhau sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được món đồ phù hợp với mình. Có thể kể đến như là : sổ tay, bút, hình dán các loại, phong bì thư, Hầu hết các loại sản phẩm đều có kiểu dáng họa tiết dễ thương. Sổ nhật kí có giá ngoài thị trường khoảng 500~1000yên nhưng chỉ có giá 100 yên tại đây. Đặc biệt, các loại tẩy với tạo hình độc lạ như hình miếng sushi, sakura, trái cây,. rất được người nước ngoài ưa chuộng.

     

       (Ảnh: Instagram/Naho_B_M)

    4. Mỹ phẩm 

    Mỹ phẩm ở các cửa hàng đồng giá 100 yên được đánh giá khá cao vì chất lượng tốt cũng như giá rẻ.  Có nhiều loại khác nhau như son môi, phấn mắt, phấn má, chì kẻ lông mày,.phù hợp với từng loại da khác nhau như: da nhạy cảm, da dầu, da khô,.Đặc biệt, kem dưỡng da tay “Horse Fat Hand Cream” là một sản phẩm rất được ưa chuộng tại cửa hàng Daiso. Ngoài ra, còn loại mặt nạ “Silicon Mask”, đây là mặt nạ đắp mặt giúp nâng cao tỷ lệ thẩm thấu thành phần tạo ẩm.  Hãy sử dụng thử các sản phẩm này nhé, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì chất lượng tốt hơn rất nhiều so với giá thành của nó đấy. 

    (Ảnh: Sheis.vn)

    5. Phụ kiện điện thoại

    Giống như thay đổi phong cách thời trang mỗi ngày, chúng ta đôi khi cũng thích khoác lên trên chiếc điện thoại thân thuộc của mình một lớp áo mới phải không? Và chỉ cần 100 yên thôi là bạn có thể sở hữu ngay một chiếc ốp điện thoại với đầy đủ kiểu dáng,kích thước, màu sắc để tân trang cho chiếc điện thoại của mình. Có đủ các mẫu mã khác nhau từ đơn giản, hoa văn dễ thương đến cầu kì, họa tiết độc đáo. Ngoài ra,còn những món đồ có thể dùng kèm với điện thoại thông minh như gậy selfie, sạc dự phòng, tai nghe,.Tất cả đều có giá 100 yên, đây đúng là một cái giá phải chăng cho những tín đồ yêu công nghệ. 

    (Ảnh: Instagram/Naho_B_M)

    6. Bát đĩa bằng gốm sứ

    Các sản phẩm bát đĩa bằng gốm được thiết kế đa dạng với họa tiết thấm nhuần chất Nhật Bản với núi Phú Sĩ, hoa anh đào, bình rượu,. rất được người nước ngoài ưa chuộng để mua dùng làm quà lưu niệm khi du lịch Nhật. Ngoài ra còn có số lượng lớn các mẫu mã khác nhau phù hợp với tùy nhu cầu của mỗi người tiêu dùng. Có thể mua nguyên bộ gồm bát, đĩa, đũa, chén, hay mua riêng lẻ từng món cũng được. Lời khuyên là nếu làm quà tặng thì nên mua theo bộ vì bạn sẽ khó có thể tìm được món đồ đậm chất Nhật Bản với giá cả phải chăng như vậy ở quốc gia đắt đỏ này đấy. 

    (Ảnh: Gakutomo.com)

    7. Các sản phẩm làm từ sợi Microfiber

    Các sản phẩm làm từ sợi Microfiber với sự ưu việt về tính thấm nước và khả năng hút sạch chất bẩn của nó có thể dễ dàng tìm mua ở các cửa hàng đồng giá. Các mặt hàng sản phẩm đa dạng từ khăn lau bàn, lau bếp, cây lau nhà,đến khăn tắm hay sản phẩm rất được phái nữ yêu thích là khăn quấn tóc khi tắm,.

    (Ảnh: Pinterest)

    8. Dụng cụ bếp

    Khu vực dụng cụ bếp là nơi các bà nội trợ rất ưa thích khi ghé qua cửa hàng đồng giá 100 yên. Đây là các mặt hàng vừa cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày vừa hợp túi tiền người tiêu dùng nên rất được ưa chuộng.  

    (Ảnh: Instagram/Naho_B_M)
    kilala.vn

    04/05/2018

    Bài: Hoàng Anh

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!