NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Hoa hồng xứ Nhật - vẻ đẹp khiến thế gian đắm say

    Hoa hồng xứ Nhật - vẻ đẹp khiến thế gian đắm say

    Ngoài những loài hoa nổi tiếng như anh đào, cẩm tú cầu hay cúc... thì hoa hồng cũng góp phần tô thắm sắc hoa xứ Phù Tang thêm rực rỡ. Nhân ngày lễ Valentine, hãy cùng Kilala khám phá thế giới đầy mê hoặc của loài hoa đại diện cho tình yêu tại Nhật Bản nhé!

    Lịch sử của hoa hồng tại Nhật Bản

    Hoa hồng trong tiếng Nhật là "Bara" (薔薇/バラ), từng được nhắc đến trong các tài liệu lịch sử có từ những năm 700 như tập thơ Hitachi no Kuni FudokiManyoushuu. Ngoài ra, nó cũng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết kinh điển Truyện kể Genji (Genji monogatari) của nữ sĩ cung đình Murasaki Shikibu. Thuở ấy loài hoa này chỉ được miêu tả trong văn học nghệ thuật chứ chưa được trồng rộng rãi.

    Vào thời Edo, nhiều giống hoa hồng từ Trung Quốc đã được đem đến Nhật Bản. Việc làm vườn đã trở nên phổ biến bất kể giai cấp và nghề nghiệp, hoa hồng vì thế cũng bắt đầu xuất hiện trong các khu vườn tại Nhật Bản.  

    Tuy nhiên sự phổ biến của nó chỉ thực sự bắt đầu kể từ thời Minh Trị, sau khi nước Nhật mở cửa với thế giới và tiếp nhận ảnh hưởng của phương Tây, nhiều giống hoa hồng xứ Âu theo đó đã du nhập vào Nhật Bản. Loài hoa này cũng nhận được sự bảo trợ từ hoàng gia, quý tộc cùng các quan chức cấp cao, đồng thời sản lượng cũng bắt đầu tăng lên.

    hoa-hong-nhat-ban
    Ảnh: dmdepart.jp

    Thời kỳ hậu Thế chiến II chứng kiến sự xuất hiện của những triển lãm hoa hồng đầu tiên, bên cạnh đó  các hiệp hội hoa hồng cũng ra đời, như Nihon Bara Kai được thành lập vào năm 1948. 

    Lịch sử hoa hồng Nhật Bản còn chịu sự ảnh hưởng của Viện nghiên cứu hoa hồng Keisei với người sáng lập Suzuki Seizo, người còn được gọi là Mister Rose (quý ngài hoa hồng). Ông Seizo đã tạo ra bông hồng Seika (ngọn lửa Olympic) để kỷ niệm Thế vận hội Tokyo diễn ra vào năm 1964, giống hoa này đã đưa hoa hồng Nhật đến gần với thế giới, và từ đây những bông hồng của đất nước mặt trời mọc đã xuất hiện tại các vườn ươm trên toàn cầu.

    Nét đẹp của hoa hồng xứ Nhật

    Tại xứ Phù Tang có nhiều loài hoa hồng khác nhau, đa đạng về màu sắc và hình dáng. Hoa hồng Nhật thường có đặc điểm là cánh nhiều và nhỏ, mỏng manh, tỏa mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ.

    Mỗi màu hoa thể hiện những ý nghĩa khác nhau, như hoa hồng đỏ (Akaibara) là biểu tượng của sự lãng mạn, hoa hồng trắng (Shiroibara) tượng trưng cho sự ngây thơ, tận tụy, lòng sùng kính, còn hoa hồng vàng (Kiiroibara) là lòng ghen tị, sự phụ bạc.

    Hoa hồng Nhật phong phú với nhiều giống hoa được nuôi trồng, lai tạo phù hợp với môi trường ở từng địa phương. Những giống hoa phổ biến ở miền đất mộng mơ này là:

    • Kashou: hoa màu hồng nhạt, có mùi thơm nồng nàn.
    • Koikirara: hoa màu vàng nhạt, có ít gai.
    • Mayo: hoa màu hồng sẫm, mùi hương đậm.
    • Aozora: hoa màu tím, hương thơm nhẹ nhàng, được nhân giống bởi Seizo Suzuki. 
    • Kaikyo: hoa màu vàng chanh với các cánh hoa bên ngoài màu trắng kem, hương thơm dịu nhẹ, được nhân giống bởi vườn ươm Keisei.
    • Corail Gelee: hoa có màu cam cá hồi với cánh kép, mùi thơm đậm.
    • Ramukan: hoa được lai tạo bởi Hiroshi Ogawa trước năm 2013, mang sắc hồng đậm với mùi hương nhẹ nhàng.
    • Libelulla: hoa có màu tím nhạt với những cánh hoa uốn lượn xòe ra như những con bướm.

    cac-loai-hoa-hong

    Những khu vườn hồng gây thương nhớ 

    Vẻ đẹp của hoa hồng Nhật nổi bật là ở những khu vườn xây theo phong cách châu Âu cổ điển, mang đến một không gian thưởng hoa khiến du khách phải rung động. Dưới đây là 5 khu vườn nổi tiếng tại Nhật thu hút đông đảo du khách ghé đến.

    Vườn hồng trong công viên Yono

    Công viên Yono tọa lạc tại thành phố Saitama, tỉnh Saitama, mở cửa vào năm 1877 và là ngôi nhà của khoảng 3.000 bụi hoa hồng thuộc 180 loài. Vườn hồng tại đây khoe sắc vào mùa xuân và mùa thu, mang đến cảnh quan tuyệt đẹp tựa như thế giới cổ tích.

    cong-vien-yono
    Ảnh: photo-saitama.jp

    Vườn hồng Keisei

    Khu vườn ở Yachiyo, tỉnh Chiba mở cửa từ năm 1959 và có 7.000 bụi hoa hồng thuộc 1.600 giống khác nhau. Nơi đây mang đến một khung cảnh thơ mộng, hoài niệm, gợi nhớ đến vùng nông thôn nước Anh. Đặc biệt với những người hâm mộ bộ truyện tranh kinh điển Hoa hồng Versailles, bạn có thể ghé thăm sân thượng “Veru-Bara” để chìm đắm trong thế giới lãng mạn của những đóa hồng tượng trưng cho bộ manga nổi tiếng này.

    vuon-hong-keisei
    Ảnh: Zekkei Japan

    Khu vườn Anh quốc Yokohama 

    Hoa hồng là biểu tượng của thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa và ở vùng đất này có khu vườn Anh quốc trồng 2.800 cây hồng thuộc 2.200 giống khác nhau, mang đến một không gian rực rỡ cùng thảm thực vật tuyệt đẹp. 

    Tại đây, hoa hồng nở rộ quanh năm, tỏa hương thơm ngát hòa vào khung cảnh đẹp như mơ theo phong cách Anh quốc lãng mạn, cổ điển.

    khu-vuon-anh-quoc-yokohama
    Ảnh: Savvy Tokyo
    [subscribe]

    Vườn hoa hồng Ikuta Ryokuchi

    Vườn hồng này tọa lạc giữa đồi Tama, tỉnh Kanagawa. Ban đầu nơi đây thuộc công viên Mukougaoka, mở cửa từ năm 1927, nhưng đến năm 2002 công viên đã đóng cửa nên những bụi hồng được chuyển đến công viên Ikuta Ryokuchi gần đó. 

    Khu vườn có 4.700 bụi hoa hồng với 530 giống khác nhau nở vào mùa xuân, đến mùa thu thì có 4.000 bụi hoa nở rộ từ 440 giống hoa. Ở nơi này, bốn mùa hoa lá đều khoe sắc, mang đến một không gian yên bình và thơ mộng, đưa du khách lạc vào chốn tiên cảnh với muôn vàn sắc hoa.

    ikuta-ryokuichi
    Ảnh: Savvy Tokyo

    Vườn hoa hồng Shikishima 

    Địa điểm này nằm cạnh công viên Shikishima, tỉnh Gunma, được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ điển với 7.000 cây hoa hồng được trồng thuộc 600 giống khác nhau. Hoa hồng Shikishima nở rộ vào mùa xuân và mùa thu, vào thời điểm hoa nở sẽ diễn ra lễ hội thu hút đông đảo du khách đến ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên.

    shikishima
    Ảnh: Savvy Tokyo

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!