NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Cung điện Akasaka - kiến trúc châu Âu cổ điển giữa lòng Tokyo

    Tọa lạc tại Yotsuya - một khu vực của Tokyo tập trung nhiều văn phòng chính phủ, Cung điện Akasaka là một trong những công trình tiêu biểu ở phương Đông mang phong cách kiến trúc châu Âu.

    Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, Cung điện Akasaka hiện nay được sử dụng làm Nhà khách Chính phủ chuyên đón tiếp các nguyên thủ quốc gia.

    Nơi ở của người kế vị ngai vàng trong quá khứ

    Cung điện Akasaka được xây dựng trong giai đoạn 1899 - 1909 theo thiết kế của kiến trúc sư Katayama Tokuma, là một trong những công trình lớn được hoàn thành trong thời Minh Trị.

    cung-dien-akasaka
    Cung điện ban đầu là nơi ở của Thái tử Yoshihito. Ảnh: oldtokyo.com

    Ban đầu, cung điện được định là nơi ở cho người kế vị ngôi Thiên hoàng - Thái tử Yoshihito, người sau này trở thành Thiên hoàng Taisho (1879 - 1926). Vì vậy, lúc đầu công trình có tên Togu Gosho (東宮御所), tức Cung điện Thái tử.

    Phần đất nơi Cung điện Akasaka tọa lạc từng là một phần của miền Kishu dưới quyền cai quản của gia tộc Tokugawa. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, người Owari đã trao đất cho Hoàng gia và cung điện được xây dựng nên thuộc quyền sở hữu của Thái tử Yoshihito.

    Sau khi Thái tử chuyển đi, tòa nhà được đổi tên thành Cung điện Akasaka. Đến năm 1923, một người thừa kế khác của Hoàng gia đã chuyển vào đây là Nhiếp chính Thái tử Hirohito. Ông đã ở đây 5 năm và rời đi vào tháng 09/1928.

    Trong khoảng thời gian ở tại Cung điện Akasaka, Thái tử Hirohito đã kết hôn và sinh được hai cô con gái là Công chúa Sachiko và Công chúa Shigeko. Cung điện gắn liền với những kỷ niệm, khoảnh khắc lịch sử của Hoàng gia Nhật Bản.

    Cung điện theo kiến trúc Tân Baroque duy nhất ở Nhật 

    Tòa nhà Akasaka có diện tích sàn khoảng 15.000m2, sở hữu kiến trúc tinh tế mang vẻ trang trọng, quý phái. 

    Kiến trúc sư Katayama Tokuma đã thiết kế cung điện theo phong cách Tân Baroque, tương tự như kiến trúc Cung điện Hofburg ở trung tâm Vienna, thủ đô nước Áo. 

    phong-cach-tan-baroque
    Cung điện Akasaka được xây dựng theo phong cách Tân Baroque. Ảnh: moshimoshi-nippon.jp

    Là một trong những sinh viên đầu tiên theo học kiến ​​trúc sư người Anh Josiah Conder tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hoàng gia (nay là Khoa Kỹ thuật của Đại học Tokyo), Katayama Tokuma chịu ảnh hưởng của nghệ thuật phương Tây. Ông đã mang nét đẹp của kiến trúc châu Âu vào những công trình tại Nhật, trong đó có Cung điện Akasaka.

    cong-truoc-cung-dien
    Cổng trước cung điện, hình ảnh được ghi lại vào khoảng năm 1920. Ảnh: oldtokyo.com

    Nhiều vật liệu xây dựng cung điện phải nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm 2.800 tấn sắt tạo nên nền móng. Vào đầu những năm 1900, Nhật Bản thiếu công nghệ để xây dựng các tòa nhà bằng sắt nên Katayama phải nhập khẩu vật liệu từ Công ty thép Carnegie ở Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ, cũng như đưa một vài kĩ thuật viên nước ngoài đến hỗ trợ dự án.

    Được tạo nên từ hàng nghìn tấn sắt và khoảng 13 triệu viên gạch, trong đó một phần ba tòa nhà là tường và cột, với độ dày của mỗi bức tường từ 56cm đến 1,8m, Cung điện Akasaka vẫn đứng vững và tồn tại hơn trăm năm.

    Bên trong cung điện, những căn phòng được trang trí lộng lẫy theo phong cách Hoàng gia châu Âu kết hợp với những chi tiết thể hiện văn hóa truyền thống của Nhật Bản.

    asahi-no-ma
    Bức tranh trên trần căn phòng Asahi no Ma. Ảnh: moshimoshi-nippon.jp

    Phòng tiếp khách Asahi no Ma nổi bật với tấm thảm màu tím dệt họa tiết hoa anh đào, những cột đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê, cùng trần nhà có bức họa Aurora - nữ thần bình minh trong thần thoại La Mã.

    Phòng khiêu vũ Hagoromo no Ma thì tựa như thế giới cổ tích với trần nhà là bức tranh lấy cảm hứng từ một đoạn trong vở kịch Noh Hagoromo (Áo choàng của thiên đường) kết hợp với đèn chùm pha lê lung linh, kỳ ảo.

    phong-hagoromo-no-ma
    Phòng khiêu vũ Hagoromo no Ma. Ảnh: geihinkan.go.jp

    Chủ yếu được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây nhưng cung điện cũng có những công trình phụ (chiếm diện tích 112.000m2) mang dấu ấn Nhật Bản. Trong đó nổi bật là khu vườn cảnh với ao cá chép hơn 100 con, cùng phòng trà và nhiều cây bonsai.

    khu-vuon-trong-cung-dien-akasaka
    Khu vườn mang phong cách Nhật Bản. Ảnh: moshimoshi-nippon.jp

    Bảo vật quốc gia

    Vào ngày 8 tháng 12 năm 2009, Cung điện Akasaka được chỉ định là Báu vật Quốc gia - củng cố vị thế là di sản cho các thế hệ tương lai của công trình này. 

    cung-dien-akasaka-hien-nay
    Cung điện Akasaka hiện nay là Nhà khách Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: Wikipedia

    Từ năm 2016, cung điện đã mở cửa đón khách đến tham quan trong khoảng 250 ngày/năm, và mỗi năm ước tính có khoảng hơn 500.000 lượt khách ghé đến.

    Du khách khi đến đây có thể ghé thăm tòa nhà chính và khu vườn của Nhà khách Chính phủ - nơi có khu vực để thưởng thức trà chiều và bánh ngọt. Lưu ý với những khu công trình phụ theo phong cách Nhật Bản, bạn cần phải đăng kí trước. 

    khu-vuc-tra-chieu
    Khu vực dùng trà và bánh ngọt. Ảnh: moshimoshi-nippon.jp
    • Địa chỉ: 2-1-1, Moto Akasaka, quận Minato, Tokyo
    • Ga gần nhất: Ga Yotsuya
    • Vé vào cửa: 1.500 yên – 2.000 yên
    • Giờ mở cửa: từ 10 giờ sáng - 5 giờ chiều, nghỉ thứ Tư

    Xem thêm: Khám phá Châu Âu giữa lòng Nhật Bản

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!