Ý tưởng hẹn hò tại Tokyo lấy cảm hứng từ những tác phẩm của Ghibli

    Dù có phải là “fan cứng” của Studio Ghibli hay không, thì những địa điểm hẹn hò quanh Tokyo này cũng là nơi bạn có thể đến nếu mong muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp với “nửa kia” của mình.

    Howl's Moving Castle - Khu vực Jindaiji

    Tưởng tượng mình là Howl và Sophie rảo bước trên thảm cỏ xanh mướt khi ghé thăm Jindaiji, khu vực nằm ở phía Tây Tokyo. Bạn có thể tản bộ qua Vườn Bách thảo Jindai để tận hưởng cảm giác lạc vào không gian của những bông hoa với bồn hoa và các tiểu cảnh nước.

    Kem hoa hồng lãng mạn và các điểm chụp ảnh phù hợp cho cặp đôi khiến nơi đây trở thành địa điểm hẹn hò tuyệt vời.

    howl
    Bánh xe nước tại Jindaiji gợi đến cảnh phim trong Howl's Moving Castle.

    Một chút tâm linh, những người yêu nhau có thể cầu nguyện tại Chùa Jindaiji. Sau đó bạn hãy đến khu vực của nghề thủ công truyền thống. Một trong những tòa nhà ở khu vực này là Bảo tàng Cối xay nước Jindaiji, có một bánh xe nước mộc mạc giống như chiếc bánh xe trong Howl's Moving Castle.

    Địa chỉ:

    • Vườn bách thảo Jindai: 5-31-10 Jindaiji Motomachi, Chofu, Tokyo.
    • Chùa Jindaiji: 5-15-1 Jindaiji Motomachi, Chofu, Tokyo.
    • Bảo tàng cối xay nước Jindaiji: 5-10-6 Jindaiji Motomachi, Chofu, Tokyo.

    Kiki’s Delivery Service – Công viên Inokashira

    Công viên Inokashira vốn đã được người hâm mộ Ghibli biết đến rộng rãi vì là nơi có Bảo tàng Ghibli. Tuy vậy, bầu không khí cổ tích ở đây thậm chí còn thu hút đối với những người yêu thích thiên nhiên và không khí bình dân xưa.

    Đi lang thang vào các khu vực nhiều cây cối rậm rạp của công viên, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những con quạ. Trái với quan niệm của người Việt khi xem quạ là loài động vật gắn với sự xui xẻo, thì quạ ở Nhật cực kỳ thông minh và thậm chí loài quạ ba chân Yatagarasu còn là biểu tượng của thần linh.

    kiki
    Trải nghiệm đạp xe cùng thiên nhiên tại Công viên Inokashira. 

    Khu vực Inokashira cũng là nơi bạn dễ dàng thuê xe ở các cửa hàng tiện lợi gần đó và đạp xe để tận hưởng bầu không khí trong lành. Biết đâu bạn sẽ bắt gặp Kiki đang lượn lờ trên bầu trời với chiếc chổi quen thuộc thì sao!

    Nếu đã đói bụng, dù không có tiệm bánh nào của Kiki gần đó nhưng bạn cũng sẽ tìm được một nơi bán những chiếc bánh ngon tuyệt, đó là Kaze no Sumika – nơi cung cấp những loại bánh thơm giòn, phù hợp với mọi sở thích.

    Địa chỉ:

    • Công viên Inokashira: 1-18-31 Gotenyama, Musashino, Tokyo.
    • Tiệm bánh Kaze no Sumika: 1-14-3 Shimorenjaku, Mitaka, Tokyo.

    Porco Rosso - Khu phố Meguro

    Porco Rosso là bộ anime với nhân vật chính là thợ săn tiền thưởng Porco Rosso, bị nguyền rủa nên phải sở hữu chiếc đầu heo. Chính vì thế, không có gì phù hợp hơn một buổi hẹn hò lấy cảm hứng từ Porco Rosso trong khu phố Meguro thanh lịch, nơi có Meguro Mipig Café.

    Tại đây, khách hàng có thể thưởng thức đồ uống và vui chơi cùng những chú heo con. Về tổng thể, Mipig Cafe  là một nơi sạch sẽ và những chú heo con ở đây đều đang được huấn luyện để có thể đến làm thú cưng tại các gia đình.

    Meguro-Mipig-Cafe
    Meguro Mipig Café. Ảnh: savvytokyo

    Bên cạnh đó, một bữa tối ở Rinascimento là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn với thực đơn kiểu Ý cao cấp. Điểm nhấn trong menu là món khai vị xếp thành 120 miếng với hương bị khác nhau.

    Thưởng thức bữa ăn cùng rượu vang, đoán món ăn yêu thích của đối phương cũng là một hoạt động được nhiều cặp đôi yêu thích, là một cách mới lạ để hâm nóng tình cảm.

    Địa chỉ:

    • Quán cà phê Meguro Mipig: 4-11-3 Meguro, thành phố Meguro, Tokyo.
    • Rinascimento: 2-23-2, Shimomeguro, Thành phố Meguro, Tokyo.

    Spirited Away – Tĩnh lặng lại làng Akiruno

    Thay vì đến Tochigi để nghỉ một đêm tại khách sạn onsen trông giống như nhà tắm tại Spirited Away thì trải nghiệm ít người biết đến ở thành phố Akiruno có vẻ mới lạ hơn.

    Akiruno, nằm ở phía Tây Tokyo về phía Tama, nổi tiếng với sông Akigawa và cây cầu đi bộ lớn. Cây cầu khá dài, nhưng nếu bạn đi bộ thật nhanh, chiều dài cùng sự chông chênh của nó đủ khiến cho bạn hoảng sợ. Tuy nhiên thiên nhiên tuyệt đẹp tại đây có lẽ là sự đánh đổi xứng đáng.

    Akiruno
    Sông Akigawa và cây cầu đi bộ. Ảnh: savvytokyo

    Dù không có trải nghiệm tắm onsen nhưng những người muốn thưởng thức nghệ thuật tại một nơi từng là onsen thì hãy đến Scai the Bathhouse - phòng trưng bày nghệ thuật miễn phí. Họ đã mời các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới trưng bày tác phẩm của họ trong một nhà tắm đã được tân trang lại. Scai nằm gần Yanaka Ginza, một khu phố mua sắm xưa cũ nổi tiếng với chủ đề mèo. Đặc biệt, có một cửa hàng nổi tiếng với món bánh shippo.

    Địa chỉ:

    • Scai the Bathhouse: 6-1-23, Yanaka, Thành phố Taito, Tokyo.
    • Yanaka Ginza: 3-13-1 Yanaka, Thành phố Taito, Tokyo.

    Ponyo - Khu phố Ginza

    Bạn có thể dễ dàng đến khu phố Ginza từ hầu hết các khu vực của Tokyo, khiến ý tưởng hẹn hò này trở thành lựa chọn dễ dàng cho các cặp đôi không có quá nhiều thời gian.

    Bảo tàng Thủy cung Nghệ thuật trưng bày các bể nuôi cá vàng trong môi trường tối, với ánh đèn đủ màu được đánh vào từng bể trụ, khiến cho không gian trở nên lung linh và huyền ảo.

    800x300
    Ramen muối của Ponyo.

    Gần đó, nhà hàng Choushi-ya với tuổi đời lên tới 90 năm là địa điểm hoàn hảo để thưởng thức món ăn lấy cảm hứng từ Ponyo – bánh mì kẹp ham-katsu. Hoặc bạn có thể thưởng thức mì ramen muối của Ramen Takahashi, trông rất giống với bát mì ngày mưa của Ponyo và Sosuke.

    Địa chỉ:

    • Bảo tàng Thủy cung Nghệ thuật: 9F Mitsukoshi New Building, 4-6-16, Ginza, Thành phố Chuo, Tokyo.
    • Choushi-ya: 3-11-6 Ginza, Thành phố Chuo, Tokyo.
    • Ramen Takahashi: 5-10-10 Ginza, Thành phố Chuo, Tokyo.

    kilala.vn

    Nguồn: Savvytokyo

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!