Top 5 điểm đến ở Hokkaido

    Hokkaido nằm ở phía Bắc Nhật Bản, cách đảo Honshu bởi eo biển Tsugaru. Sapporo là thành phố lớn nhất Hokkaido đồng thời cũng là trung tâm hành chính nơi đây. Nhiệt độ ở Hokkaido khá khắc nghiệt vào mùa đông nhưng vào mùa hè lại mát mẻ, phù hợp với các hoạt động vui chơi giải trí. Được thiên nhiên ưu ái, Hokkaido là một trong những nơi có nhiều điểm đến thú vị ở Nhật Bản.

    1. Vườn thú Asahiyama

    Vườn thú Asahiyama nằm ở Asahikawa, tỉnh Hokkaido. Vườn thú Asahiyama không chỉ cho du khách một cái nhìn cận cảnh về những loài thú nơi đây, mà còn gây ấn tượng qua việc cho người tham quan nhìn thấy hoạt động và tập quán sống vốn có của các loài vật. Ngoài việc tham quan vườn thú, du khách còn có thể ghé qua bảo tàng trưng bày tư liệu về các loài vật này và thư viện động vật. 

    • Thời gian hoạt động: 9:30 – 15:30
    • Giá vé: 800 yên/người lớn
    • Địa chỉ: Asahiyama Zoo, Kuranuma Higashiasahikawacho, Asahikawashi, Hokkaido.
    • Di chuyển: Xuống ga Asahiyama và đi xe buýt thêm 40 phút nữa sẽ đến vườn thú.
    • Trang web: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp
    Hokkaido
    Vườn thú Asahiyama. (Ảnh: asahiyamazoo.sblo.jp).

    2. Núi Hakodate

    Ngọn núi Hakodate có chiều cao 334m, nằm ở phía Tây Nam của thành phố Hakodate. Chưa mất đến 1 giờ leo núi, toàn cảnh thành phố đã được thu trọn trong mắt bạn. Bạn có thể leo núi bằng nhiều cách khác nhau, từ những con đường mòn đến phương tiện giao thông công cộng. Đây là một cảnh quan không thể bỏ qua khi bạn ghé thăm Hakodate. Có lẽ sẽ không một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác sự rực rỡ của những gì bạn nhìn thấy được từ ngọn núi này cả ban ngày lẫn ban đêm.

    Hakodate
    Ngắm nhìn thành phố về đêm từ đỉnh Hakodate. (Ảnh: ext.yakei.jp).

    3. Thung lũng địa ngục Jigokudani

    Nằm cạnh suối nước nóng Noboribetsu, đây chính là nguồn cung cấp cho suối nước nóng Noboribetsu. Bao bọc toàn không gian là khu rừng nguyên sinh và hơi nóng trong làn khói trắng bốc lên từ những lỗ thông hơi bên dưới, những hình ảnh này tạo nên cái tên thung lũng địa ngục Jigokudani. Đây là khu vực lọt top 100 điểm đến hàng đầu của Nhật Bản. 

    thung lũng địa ngục Jigokudani
    Thung lũng địa ngục Jigokudani. (Ảnh: zekkeijapan.com).

    4. Trang trại Tomita

    Trang trại Tomita nổi tiếng là nơi có cánh đồng hoa oải hương lớn nhất Nhật Bản, rộng 15ha, nằm ở thành phố Furano, Hokkaido. Vẻ đẹp ngoạn mục của cánh đồng oải hương được dệt nên như tấm thảm tím cộng hưởng cùng mùi hương hoa lan tỏa khắp khu vực mang đến cho bạn những trải nghiệm thiên nhiên vô cùng tuyệt vời. Không chỉ có oải hương, nơi đây còn có nhiều những loài hoa khác như hoa anh túc, hoa irodori,…

    • Thời gian hoạt động: 8:30 – 5:00 hằng ngày.
    • Địa chỉ: 15 Nakafurano Kisen Kita Nakafurano, quận Sorachi, Hokkaido.
    trang trại Tomita
    Trang trại Tomita. (Ảnh: unsplash.com).

    5. Đền thờ Thần đạo Hokkaido

    Ngôi đền này đã có từ năm 1869 khi hoàng đế Meiji ra lệnh xây dựng để tôn thờ 3 vị thần khai hoang Hokkaido. Được thiên nhiên ưu ái, bạn có thể nhìn thấy những chú sóc Hokkaido hoang dã trong khuôn viên, hoa đào và hoa mận nở rộ vào mùa xuân tạo nên một quan cảnh bình yên nhưng rực rỡ đến nao lòng. Đền Hokkaido có rất nhiều lễ hội diễn ra quanh năm nên thời gian hoạt động của đền cũng thay đổi cho phù hợp.

    đền thờ Thần đạo Hokkaido
    Đền thờ Thần đạo Hokkaido. (Ảnh: freepik.es).

    kilala.vn

    20/11/2019

    Bài: Thảo Trần

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!