Những chú ngựa tự do ở Mũi Toi
106 chú ngựa hoang đang sinh sống tự do quanh Mũi Toi ở tỉnh Miyazaki. Chúng dành 18 tiếng mỗi ngày để gặm cỏ trên những cánh đồng, đi ngủ và thức dậy bất cứ khi nào mình muốn, hoàn toàn không có sự can thiệp nào từ con người.
Tổng cộng 106 chú ngựa Misaki hiện đang lang thang trên vùng đất rộng 550ha này. Theo thông tin từ thành phố, lãnh địa Takanabe bắt đầu nuôi ngựa quân sự trên Mũi Toi và một số nơi khác vào đầu thời Edo (1603-1867). Từng có thời điểm có đến hơn 80 trang trại ở khu vực ngày nay được gọi là Kushima, với hơn 6.000 con ngựa được nuôi dưỡng.
Cuối cùng, các trang trại đã hợp nhất về một địa điểm trên mũi Toi, và vào năm 1953, cả Misaki-uma và khu vực nhân giống của chúng, Mũi Toi, đã được công nhận là Di tích tự nhiên quốc gia. Hiện khu vực này được quản lý bởi Hiệp hội trang trại Toi Misaki.
Khác với những giống ngựa bản địa như ngựa Dosanko của Hokkaido và ngựa Tokara của Kagoshima, ngựa Misaki dường như là giống ngựa duy nhất sinh sống hoang dã trong tự nhiên. Con người không can thiệp vào sức khỏe hay việc sinh sản của chúng, để chúng sống thuận theo quy luật tự nhiên.
Nhìn từ xa, những chú ngựa Misaki màu nâu, đen và đỏ sẫm có thể bị nhầm lẫn với ngựa lùn. Với chiều cao chỉ 134cm, chúng thấp hơn nhiều so với các giống ngựa khác và đầu có lẽ hơi to so với thân hình. Một đặc điểm nổi bật về ngoại hình của ngựa Misaki là có đường màu đen chạy trên lưng chúng.
Ngựa Misaki có tập tính đa thê, và các mối quan hệ xã hội giữa chúng rất thú vị: các con ngựa đực thường tranh đấu với nhau, trong khi ngựa cái được xếp thứ bậc theo một trật tự giống như ở hậu cung.
Vào mùa xuân và mùa hè, ngựa giao phối và sinh con, còn vào mùa thu và mùa đông, chúng sống thành từng nhóm nhỏ. Những ngọn đồi của Mũi Toi vươn cao khỏi bờ biển là nơi tập trung nhiều ngựa, tại đây chúng lặng lẽ gặm cỏ lau và dương xỉ 18 tiếng mỗi ngày.
Tại lối vào Mũi Toi là Cổng Komadome-no-mon và bước qua cổng này, bạn sẽ bắt gặp những chú ngựa. Bạn có thể tự do quan sát những con ngựa Misaki ở khoảng cách gần bởi chúng khá thân thiện, miễn là không chạm vào hoặc tiếp cận chúng từ phía sau. Ngựa cũng xuất hiện trên đường, vì vậy hãy cẩn thận nếu bạn lái xe trong khu vực này.
Một số quy định khi tham quan ở đây là không được cho ngựa ăn, tất cả rác thải phải được mang về nhà, và không được hái cây...
Còn nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về ngựa Misaki, du khách có thể tham gia chương trình “Tour tham quan ngựa hoang có hướng dẫn” tại Trung tâm Giao lưu Du lịch Mũi Toi.
Ngoài ra, khi đến với Mũi Toi, có một địa điểm bạn không nên bỏ lỡ là ngọn hải đăng Cape Toi – ngọn hải đăng duy nhất mở cửa cho công chúng ở Kyushu. Ngọn hải đăng nằm chênh vênh trên đỉnh vách đá cao 255m, và vào những ngày trời quang còn có thể nhìn thấy tận bán đảo Osumi ở Kagoshima.
Trong thời kỳ bùng nổ du lịch những năm 60 đến 70, Mũi Toi là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hơn 670.000 du khách mỗi năm. Nơi này khá yên tĩnh trong một thời gian dài nhưng những năm gần đây đã chứng kiến sự xuất hiện của các cơ sở du lịch và lưu trú mới.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận