Kawase Naomi mang chủ đề “đối thoại vượt qua chia rẽ” đến Expo 2025
Nữ đạo diễn nổi tiếng Kawase Naomi mang đến Triển lãm thế giới 2025 một sân khấu nơi mọi người có cơ hội thấu hiểu và vượt qua chia rẽ thông qua những cuộc đối thoại.
Nằm trong số 8 nhà triển lãm chủ đề của Expo 2025, gọi chung là “Signature Pavilions”, nhà triển lãm “Dialogue Theater – Sign of Life” của đạo diễn Kawase Naomi đặt mục tiêu làm sáng tỏ những chia rẽ đang tồn tại trên thế giới và cố gắng giải quyết chúng thông qua hình thức đối thoại.
Con người tạo ra rào cản ngăn cách với người khác từ sự khác biệt. Nhưng vì con người là những sinh vật có cảm xúc và có thể giao tiếp với nhau, việc chấp nhận nhau thông qua giao tiếp và thay đổi bản thân sẽ dẫn chúng ta đến một tương lai tốt đẹp hơn.

“Mỗi ngày, một cuộc đối thoại chưa từng xảy ra trong lịch sử loài người sẽ được sinh ra”.
Xuyên suốt 184 ngày của Triển lãm, 184 chủ đề, 1.840 cuộc đối thoại giữa hai người xa lạ sẽ diễn ra tại sân khấu của Dialogue Theater, hoàn toàn không có kịch bản.
Cụ thể, những du khách được chọn ngẫu nhiên vào mỗi ngày sẽ có cuộc trò chuyện với "người đối thoại" xuất hiện trên màn hình sân khấu. Những vị khách khác sẽ ngồi ở khu vực khán đài để theo dõi các cuộc đối thoại như xem một bộ phim, đồng thời chiêm nghiệm và đưa ra câu trả lời cho chính bản thân mình.
Chủ đề của cuộc đối thoại luôn thay đổi, bao gồm cả các vấn đề như chiến tranh, xung đột, quốc gia, tôn giáo..., và sẽ là những câu hỏi không thể trả lời đơn giản bằng Đúng hay Sai.
Cuối cuộc đối thoại sẽ trình chiếu bộ phim ngắn do Kawase Naomi và các đạo diễn khác trên thế giới cùng thực hiện.

“Người đối thoại” sẽ được tuyển chọn trước từ danh sách những người đăng ký, có thể là người Nhật hay bất kỳ quốc tịch nào. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn đăng ký tại đây, và lưu ý rằng ngôn ngữ đối thoại là tiếng Nhật.

Nhà triển lãm của Kawase Naomi sẽ bao gồm các khu vực:
- Sảnh chờ: Khu vực tiếp đón du khách. Tại đây, những vị khách được chọn ngẫu nhiên để tham gia đối thoại.
- Dialogue Theater (対話シアター): Nơi diễn tra các cuộc đối thoại và chiếu phim, có sức chứa 150 người.
- Địa điểm gặp gỡ trong rừng (森の集会所): Nơi tụ họp của du khách, được bao quanh bởi cây xanh.
Các tòa nhà tại nhà triển lãm này được di dời từ hai trường học bỏ hoang gồm Trường trung học cơ sở Oritate cũ ở Làng Totsukawa, Nara và Trường tiểu học Hosomi cũ, chi nhánh Nakade ở Thành phố Fukuchiyama, Kyoto. Ngoài ra cũng sẽ có một cây bạch quả 100 năm tuổi được chuyển đến giữa khuôn viên.

“Dialogue Theater – Sign of Life” là dự án được tài trợ bởi UNESCO. Trong một phát biểu của mình, Kawase Naomi bày tỏ kỳ vọng: “Không dễ để biến đổi thế giới từ chia rẽ sang khoan dung. Nhưng có lẽ, chỉ một chút bình yên ngự trị trong trái tim con người, thì đó có thể là bước đầu tiên hướng đến một thế giới tử tế hơn. Khi một cốc nước thấm vào cơ thể và trái tim khô cằn, nó sẽ biến thành những giọt nước mắt ấm áp.”
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận