Dịch vụ trông trẻ cho khách du lịch nước ngoài tại Nhật Bản
Khi lượng du khách quốc tế đến Nhật Bản không ngừng tăng cao, một loại hình dịch vụ mới cũng đang dần nở rộ: trông trẻ cho du khách nước ngoài. Dịch vụ này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các cặp cha mẹ muốn trải nghiệm văn hóa Nhật Bản thật trọn vẹn, ngay cả khi đi du lịch cùng con nhỏ.
Sau đó, vợ chồng ông Young có thể thoải mái dùng bữa và tận hưởng thời gian riêng tư tại một nhà hàng sushi cao cấp ở Tokyo - nơi không mấy phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ - trong suốt 4 tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau, hai cô bé hào hứng khoe với cha mẹ những món đồ thủ công tự tay mình làm trong thời gian được bảo mẫu trông nom.
Dịch vụ trông trẻ mà gia đình ông Young sử dụng được cung cấp bởi Synk Inc., một công ty có trụ sở tại thành phố Kamakura (tỉnh Kanagawa). Doanh nghiệp này hiện có 9 nhân viên trông trẻ được cấp chứng chỉ quốc gia, thông thạo tiếng Anh, cùng với một y tá.
Kể từ khi chính thức triển khai dịch vụ vào tháng 4/2025, công ty đã tiếp nhận hơn 50 yêu cầu, với mức giá khởi điểm từ 54.000 yên (khoảng 9 triệu VNĐ) cho 3 giờ trông trẻ. Ngoài trông nom tại khách sạn hay đưa trẻ đi dạo, công ty còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa cho khách trẻ em nước ngoài như thiền tập (Zen) tại chùa hoặc tham quan các trường mẫu giáo Nhật Bản tại địa phương.
Bà Sugahara Saya, Chủ tịch Synk Inc., cho biết: “Chúng tôi muốn mang đến cho trẻ em những trải nghiệm đặc biệt thú vị, để cha mẹ có thể yên tâm tận hưởng thời gian của mình mà không phải lo lắng.”
Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, năm 2024 có khoảng 36,8 triệu lượt khách quốc tế đến Nhật, trong đó khoảng 690.000 trẻ em từ 4 tuổi trở xuống. Vì vậy mà nhiều công ty trong ngành chăm sóc trẻ em cũng bắt đầu tham gia vào thị trường ngách này. Một số công ty còn đẩy mạnh tuyển dụng bảo mẫu đa quốc tịch nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của làn sóng khách du lịch đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới.
Theo Kakishima Akane, nghiên cứu viên cao cấp của Tổ chức Du lịch Nhật Bản (JTBF), các dịch vụ trông trẻ này không chỉ đáp ứng nhu cầu mới của du khách nước ngoài, mà còn có thể góp phần kích thích nền kinh tế ban đêm. Nguyên nhân là vì các gia đình có ít cơ hội chi tiêu mua sắm hơn khi du lịch cùng trẻ nhỏ.
kilala.vn
Nguồn: Kyodo News
Đăng nhập tài khoản để bình luận