Cần cẩu “đầu búa”: chứng nhân lịch sử của Cảng Yokohama
Tại phường Naka, quận Minato Mirai 21, thuộc thành phố Yokohama, có một chiếc cần cẩu hình cây búa khổng lồ thường xuất hiện trong các bộ phim Nhật Bản và được xem là chứng nhân lịch sử của Cảng Yokohama.

Cần cẩu Hammerhead đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa quy trình xử lí hàng hóa, bằng cách tối ưu khâu vận chuyển các kiện hàng cồng kềnh. Dù bản chất là loại cần cẩu điện cố định, thiết bị này đã được gán cho biệt danh đặc biệt vì có hình dáng tựa như chiếc búa.
Chín năm sau khi chiếc cần cẩu được lắp đặt, trận động đất lớn Kanto năm 1923 đã xảy ra, khiến các bến cảng cũng như nhiều công trình khác sụp đổ. Tuy nhiên, nền móng của cần cẩu, được xây dựng bằng "phương pháp caisson khí nén", phần lớn vẫn nguyên vẹn nhờ thiết kế chắc chắn của nó.
Cần cẩu đầu búa tiếp tục hoạt động cho đến năm 2001 và được Hiệp hội Kĩ sư Xây dựng Nhật Bản công nhận là Di sản Kĩ thuật Xây dựng vào năm 2018.
Ngày nay, khu vực xung quanh đã được phát triển thành các cơ sở thương mại và công viên, tấp nập người mua sắm và khách du lịch. Giữa khung cảnh sôi động đó, chiếc cần cẩu đầu búa vững chắc sừng sững như một chứng nhân cho lịch sử của bến cảng.
kilala.vn
Nguồn: Mainichi
Đăng nhập tài khoản để bình luận