AI bình chọn loạt địa danh ở Shikoku tương đồng với các điểm du lịch quốc tế

    Cuộc thi được tài trợ bởi Tổ chức Xúc tiến Du lịch ở Shikoku nhằm tìm ra các địa điểm trên đảo có nét tương đồng với danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới, gợi ý cho du khách những trải nghiệm thú vị trong điều kiện du lịch còn khó khăn do đại dịch.

    Công ty Đường sắt Shikoku (JR Shikoku), chính quyền 4 tỉnh thuộc đảo Shikoku gồm Ehime, Kagawa, Kochi và Tokushima đã phát động cuộc thi từ tháng 08/2021 – 01/2022, nhằm lựa chọn ra các địa điểm ở Shikoku có nét tương đồng với những thắng cảnh trên thế giới. Tổng cộng đã có 113 bài dự thi từ 83 cá nhân gửi về trên khắp cả nước.

    Ngoài ban giám khảo thuộc BTC chịu trách nhiệm kiểm duyệt và lựa chọn hình ảnh chiến thắng, thì cuộc thi cũng sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) do NTT Docomo Inc. phát triển để xếp hạng các bức ảnh trên thang điểm từ 0 đến 100. Có 15 bức ảnh được chọn để vào vòng cuối cùng.

    grand prix

    Giải Grand Prix cao nhất thuộc về Marugamemachi Ichibangai-mae Dome (trái) vì có phần mái vòm tương tự Galleria Vittorio Emanuele II, Ý (phải).

    Giải Grand Prix cao nhất thuộc về Marugamemachi Ichibangai-mae Dome, một phòng trưng bày mua sắm ở Takamatsu, nơi nhận được 88,4 điểm từ hệ thống AI vì sự tương đồng với trung tâm thương mại Galleria Vittorio Emanuele II ở Milan, Ý.

    Kể từ khi hoàn thành vào năm 2007, nhiều người đã nhận xét rằng mái vòm ở thủ phủ tỉnh Kagawa trông gần giống với mái vòm ở thành phố phía bắc nước Ý.

    Hai bài dự thi đồng giải nhì là núi Ishizuchi ở tỉnh Ehime, trông giống như Matterhorn ở Thụy Sĩ, với số điểm là 86,4; bãi biển Irino ở Kuroshio, tỉnh Kochi, được so sánh với đồng muối Uyuni ở Bolivia, với số điểm 84,5.

    grand prix bạc

    Đồng giải bạc là bãi biển Irino, thị trấn Kuroshio, quận Hata, tỉnh Kochi (trái) tương đồng với hồ muối Uyuni của Bolivia (phải).

    grand prix bạc

    Và núi Ishizuchi, tỉnh Ehime (trái) có sự tương đồng với núi Matterhorn, Thụy Sĩ (phải).

    Mỗi tỉnh trong số bốn tỉnh của hòn đảo cũng chọn ra địa điểm giành chiến thắng của riêng mình.

    Kagawa

    Trong khi núi Yashima ở thủ phủ tỉnh Kagawa (trái) trông giống như núi Bàn ở Nam Phi (phải).

    tỉnh Ehime

    Thì ruộng bậc thang ở quận Yusumizugaura của Uwajima, tỉnh Ehime (trái), lại mang những nét tương đồng mạnh mẽ với tàn tích Machu Picchu của Đế chế Inca cổ đại ở Peru (phải).

    tokushima

    Thung lũng Hinoji ở Miyoshi, tỉnh Tokushima (trái) giống như hẻm núi sông Blyde ở Nam Phi (phải), một trong ba hẻm núi lớn nhất thế giới. 

    kochi

    Bãi biển Tatsukushi ở Tosa-Shimizu, tỉnh Kochi (trái), có nhiều điểm tương đồng với Antelope Canyon trong khu bảo tồn Navajo ở bang Arizona của Mỹ (phải).

    Shinji Hani, người đứng đầu Tổ chức Xúc tiến Du lịch ở Shikoku, cho biết: “Ngay cả chúng tôi cũng không biết nhiều địa điểm ở Shikoku lại có những nét tương đồng với các điểm tham quan nổi tiếng trên thế giới như vậy. Rất thú vị khi phát hiện ra rằng một số địa điểm, chẳng hạn như ruộng bậc thang, trông giống nhau hơn khi chúng được nhìn từ một góc độ khác.”

    Tổ chức có kế hoạch quảng bá các địa điểm này thành điểm du lịch mới ở Shikoku bằng cách xuất bản các tập sách nhỏ trên nền tảng kỹ thuật số và đề xuất các tuyến đường tham quan cho du khách.

    Để xem tất cả các kết quả, hãy truy cập trang web chính thức tại đây.

    kilala.vn

    10/05/2022

    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!