Bài: Ái Thương • Thiết kế: J
Là con gái của cặp đôi nổi tiếng Kimura Takuya và Kudo Shizuka, hai chị em Cocomi và Koki bước vào làng giải trí với sự chú ý đặc biệt từ công chúng.
Bài: Ái Thương • Thiết kế: J
Là con gái của cặp đôi nổi tiếng Kimura Takuya và Kudo Shizuka, hai chị em Cocomi và Koki bước vào làng giải trí với sự chú ý đặc biệt từ công chúng.
Tháng 12/2000, Kimura Takuya và Kudo Shizuka kết hôn. Kimura Takuya khi đó là thành viên nổi tiếng nhất của SMAP, “đệ nhất mỹ nam” nổi tiếng khắp châu Á, còn Kudo Shizuka là nữ thần tượng hàng đầu J-pop, “nàng thơ” của các nam nhân Nhật Bản. Cuộc hôn nhân của cả hai khi ấy đã gây chấn động showbiz, và đặc biệt vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng fangirl của nam ca sĩ.
Mặc cho những sự phản đối, vào 2001, cặp đôi chào đón cô con gái đầu lòng Kimura Kokomi, sau này hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Cocomi. Năm 2003, con gái thứ hai Kimura Mitsuki ra đời, sau lấy nghệ danh là Koki.
Lớn lên trong gia đình có cha mẹ đều là những nhân vật nổi tiếng, hai chị em từ nhỏ đã nhận được sự chú ý của truyền thông. Khi bước vào ngành giải trí, họ cũng nhanh chóng có cơ hội hợp tác với những tạp chí và thương hiệu lớn.
Có thể nói Cocomi và Koki là những cô nàng “ngậm thìa vàng” của showbiz Nhật Bản: sở hữu xuất thân nổi tiếng, được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ và có điểm xuất phát thuận lợi khi bước vào ngành giải trí.
Tuy nhiên, hai chị em không lựa chọn cùng một con đường. Koki là người ra mắt trước, bắt đầu với thời trang rồi mở rộng hoạt động sang sáng tác và diễn xuất. Trong khi đó, Cocomi theo đuổi âm nhạc cổ điển và sau này mới chính thức xuất hiện trong lĩnh vực thời trang.
Ngay từ khi xuất hiện trước công chúng, hai cô con gái nhà Kimura Takuya và Kudo Shizuka đã thu hút sự chú ý bởi ngoại hình được cho là thừa hưởng nhiều nét từ cả cha lẫn mẹ.
Cocomi mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch với đường nét mềm mại và nữ tính, phù hợp với cả thời trang cao cấp lẫn hình ảnh một nghệ sĩ âm nhạc cổ điển. Trong khi đó, cô em Koki sở hữu đường nét sắc sảo và cá tính hơn, được nhận xét là y đúc cha mình. Gương mặt rất “thời trang” giúp cô ghi dấu ấn trên các sàn diễn và tạp chí.
Năm 2018, khi mới 15 tuổi, Koki chính thức ra mắt với tư cách người mẫu và xuất hiện trên trang bìa số tháng 7 của Elle Japan. Ngay trong năm 2018, cô được bổ nhiệm làm đại sứ của Bvlgari và trở thành đại sứ beauty đầu tiên của Chanel tại Nhật Bản. Sau đó, Koki liên tiếp xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang quốc tế, từng bước xây dựng hình ảnh một người mẫu trẻ của Nhật Bản trên thị trường toàn cầu.
Tuy nhiên thời trang không phải lĩnh vực duy nhất Koki theo đuổi. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, từ nhỏ cô đã được học piano và flute. Koki từng viết ba bài hát cho album Rin của mẹ vào năm 2017, sáng tác cho nữ ca sĩ Mika Nakashima, hợp tác với nghệ sĩ Daichi Miura sáng tác nên ca khúc chủ đề Katasumi cho bộ phim truyền hình Hakui no Senshi vào năm 2019…
Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Koki bắt đầu thử sức với diễn xuất. Năm 2022, cô đảm nhận vai chính trong bộ phim kinh dị Ox-Head Village. Tác phẩm điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp mang về cho cô giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại giải Blue Ribbon lần thứ 65.
Năm 2024, Koki tiếp tục thử sức với dự án quốc tế khi tham gia tác phẩm Touch của đạo diễn Iceland Baltasar Kormákur. Bộ phim chính kịch lãng mạn này được Iceland lựa chọn làm đại diện tranh giải Oscar 2025 ở hạng mục Phim quốc tế.
Năm 2025, Koki đảm nhận vai chính Tanikawa Reina trong True Beauty: The Movie, phiên bản điện ảnh Nhật Bản chuyển thể từ webtoon Hàn Quốc cùng tên. Bộ phim được phát hành thành hai phần vào tháng 3 và tháng 5/2025.
Cũng trong năm 2025, cô xuất hiện trong Tornado, bộ phim hành động của đạo diễn John Maclean, lấy bối cảnh nước Anh thế kỷ XVIII. Bộ phim được chọn làm tác phẩm khai mạc Glasgow Film Festival 2025.
Những bước tiến trong điện ảnh giúp Koki mở rộng phạm vi hoạt động và hình ảnh của mình từ một người mẫu trẻ sang diễn viên. Tháng 3/2025, cô nhận giải Rising Star tại Asian Film Awards lần thứ 18 ở Hong Kong, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất.
Ngoài ra vào cuối năm 2025, Koki nhận giải ở hạng mục do Hội đồng bình chọn tại Best Jeanist Awards lần thứ 42. Đây là giải thưởng do Hiệp hội Quần Jeans Nhật Bản trao tặng, dành cho người mặc quần jeans đẹp nhất. Đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng này được trao cho hai thế hệ trong cùng một gia đình: cha cô - Kimura Takuya, từng 5 lần liên tiếp giành giải từ năm 1994-1998.
Mặc dù lớn hơn em gái hai tuổi, Cocomi là người “debut” sau. Nếu em gái bước vào showbiz bằng thời trang thì cô chị lại có một nền tảng khác, đó là âm nhạc.
Cocomi bắt đầu học violin từ năm 3 tuổi và chuyển sang flute khi 11 tuổi. Sau đó, cô theo học nghệ sĩ flute Kanda Hiroaki - Giáo sư tại Toho Gakuen School of Music và cũng là nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng NHK. Cocomi cũng từng tham gia các lớp học nâng cao với những nghệ sĩ nổi tiếng như Emmanuel Pahud và Vladimir Ashkenazy.
Từ khi còn là học sinh, cô chị cả đã tham gia các cuộc thi âm nhạc và giành nhiều giải thưởng, như giải cao nhất ở hạng mục nhạc cụ hơi tại Yamano Junior Flute Contest lần thứ 23 (năm 2013), giải thưởng tại Cuộc thi biểu diễn nhạc cụ Nhật Bản lần thứ 2 ở hạng mục nhạc cụ hơi dành cho học sinh trung học (năm 2019), đồng thời nhận giải French Modern Music Award cùng năm.
Cuối năm 2019, trước khi chính thức ra mắt showbiz, Cocomi đã bắt đầu hoạt động với tư cách nghệ sĩ flute và tham gia Japan Popular Classics Orchestra. Từ năm 2022, cô còn tham gia các chuyến lưu diễn toàn quốc của Gateway Solisten, nhóm quy tụ các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng NHK.
Vào tháng 3/2020, cô nàng chính thức ra mắt khi xuất hiện trên trang bìa số tháng 5 của Vogue Japan. Cùng thời điểm, cô được Dior bổ nhiệm làm đại sứ tại Nhật Bản cho các lĩnh vực làm đẹp, thời trang và trang sức.
Tuy nhiên, Cocomi dần tập trung nhiều hơn vào con đường âm nhạc. Tháng 3/2022, cô chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ flute của Universal Music Japan và phát hành album đầu tay de l'amour vào tháng 4 cùng năm. Sau đó, cô tiếp tục phát hành Mélancolie và Neos, trước khi ra mắt album thứ tư Bouquet de Cinéma vào năm 2025.
Năm 2023, cô hoàn thành chương trình College Diploma tại Toho Gakuen School of Music trong thời gian ngắn nhất là ba năm, sau đó tiếp tục theo học Soloist Diploma Course. Đây là một chương trình có tính cạnh tranh cao và trước đó chuyên ngành flute từng không có người trúng tuyển trong ba năm liên tiếp.
Không chỉ hoạt động với tư cách nghệ sĩ flute, Cocomi còn thử sức với lồng tiếng. Năm 2021, cô lồng tiếng nhân vật Kikuko trong anime điện ảnh Fortune Favors Lady Nikuko. Năm 2025, cô tiếp tục tham gia lồng tiếng cho Kaito Queen no Yuga na Kyuka.
Nếu Koki đang mở rộng sự nghiệp từ thời trang sang điện ảnh, thì Cocomi lại từng bước khẳng định mình với tư cách nghệ sĩ âm nhạc chuyên nghiệp.
Là con gái của Kimura Takuya và Kudo Shizuka, Cocomi và Koki có lợi thế lớn khi bước vào ngành giải trí nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với sự kỳ vọng và so sánh từ công chúng.
Dù từng bị gắn mác “nepo baby” (con ông cháu cha, những người có cha mẹ là người nổi tiếng, giàu có hoặc có quyền lực), sau nhiều năm hoạt động, cả hai đã từng bước chứng minh tài năng của riêng mình, thoát ly khỏi cái bóng của hai vị phụ huynh nổi tiếng.