Naomi Osaka: Nữ hoàng quần vợt thế hệ mới

    “Cô bé xinh xắn và chính trực người Osaka”, đó chính là ý nghĩa cái tên mà cha mẹ của Naomi Osaka gửi gắm vào con gái mình, hiện nay, điều ấy đã thành sự thật khi hiện nay cô gái này đã trở thành VĐV quần vợt tài năng nhất thế hệ của mình.
    Naomi Osaka nữ hoàng quần vợt thế hệ mới
    Naomi Osaka. (Ảnh: insidesport)

    Khi Naomi Osaka được 1 tuổi thì Nữ hoàng quần vợt – Serena Williams đã giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình, ít ai ngờ rằng sau 19 năm, Osaka đã đánh bại thần tượng của mình trong giải US Open. Hiện nay Naomi Osaka đứng thứ 29 trong số các Vận động viên (VĐV) có thu nhập cao nhất năm 2020 và đứng nhất trong số các VĐV nữ, với tài sản khoảng 37,4 triệu đô (theo Forbes)

    Bén duyên với quần vợt nhờ cha của mình

    Dù mang cái tên thuần Nhật nhưng Naomi Osaka lại là con lai giữa ông Leonard Maxime Francois (người Haiti) và bà Tamaki Osaka (người Nhật). Họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1990 tại thành phố Sapporo, Nhật Bản. Dù gặp nhiều phản đối từ gia đình bà Tamaki Osaka nhưng hai người vẫn quyết định kết hôn và chuyển đến thành phố Osaka, nơi mà Naomi Osaka được sinh ra vào năm 1997. Cô cũng có một người chị gái tên là Mari Osaka. Hai chị em cô đều lấy theo họ mẹ để có thể dễ dàng sinh sống tại Nhật.

    Naomi Osaka cùng gia đình
    Naomi Osaka cùng gia đình. (Ảnh: yourwikis)

    Thành công hiện nay của Osaka không thể không nhắc đến sự đóng góp của ông Francos. Ông không chỉ là một người cha mà còn là người đam mê quần vợt. Ngay từ sớm, ông đã định hướng và tạo điều kiện cho Osaka đi theo con đường VĐV quần vợt chuyên nghiệp. Khi ông vô tình nhìn thấy Venus và Serena Williams tại giải Pháp mở rộng năm 1999, ông Francos đã bị ấn tượng bởi phong thái cùng kĩ năng của hai VĐV này. Khi Osaka lên 3, gia đình cô đã đến định cư tại Long Island, Hoa Kỳ, tại đây hai chị em Osaka bắt đầu chơi quần vợt và sau khi chuyển đến Florida thì Osaka thật sự đã sống cùng với quần vợt với tham vọng trở thành tay vợt nổi tiếng nhất thời đại.

    Osaka trong một trấn đấu cùng với Serena Williams
    Osaka trong một trấn đấu cùng với Serena Williams. (Ảnh: sankei)

    Thể thao là một quá trình các VĐV cần phải nỗ lực từng ngày. Để làm được điều đó, Osaka phải tập luyện miệt mài. Khi còn nhỏ, cô đã tập luyện tại sân công cộng Pembroke Pine. Năm 2014, cô chuyển về học viện Harold Solomon (Học viện Tennis SBT Florida). Sau này cô tập luyện ở học viện quần vợt ProWorld.

    Đối thủ đầu tiên và cũng là người giúp Naomi giỏi lên từng ngày đó là chị gái Mari Osaka. “Tôi đã mất 12 năm để có thể đánh bại chị ấy” – Naomi Osaka chia sẻ với đài CNN, điều này cho thấy sự xem trọng, ngưỡng mộ của Naomi dành cho Mari. Tuy nhiên, sau này chỉ còn Naomi Osaka đi theo con đường quần vợt chuyên nghiệp do chị của cô gặp chấn thương.

    Con đường thành công đáng ngưỡng mộ

    Một tháng trước sinh nhật 16 tuổi (2014), Naomi Osaka đã chính thức bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp như hai đàn chị Venus và Serena Williams. Hai năm sau, cô được Hiệp hội Quần vợt Nữ (WTA) bình chọn là “Tân binh của năm”. Osaka chạm tay vào chiếc cúp vô địch đầu tiên tại giải đấu WTA, Indian Wells, California. Tháng 3 năm 2018, nối tiếp thành công ấy, cô đã trở thành nhà vô địch giải US Open. Điều này đã giúp Osaka trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên giảnh được danh hiệu Grand Slam. Tháng 1 năm 2019, nữ VĐV này lại tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ khi tiếp tục chiến thắng giải Australian Open, trở thành tay vợt đầu tiên kể từ năm 2001 giành được danh hiệu lớn sau chiến thắng Grand Slam đầu tiên. Chiến thắng này đã chính thức đưa Osaka lên vị trí số 1 thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên một tay vợt người châu Á vươn lên vị trí cao quý này.

    Naomi Osaka với chiến thắng tại giải Australian Open
    Naomi Osaka với chiến thắng tại giải Australian Open. (Ảnh: sportsnet)

    Tuy nhiên, khó khăn lại ập đến với cô gái trẻ này khi gặp phải chấn thương đầu gối trong năm 2019. Điều này cũng tác động một phần đến thất bại của cô tại giải Wimbledon. Tuy nhiên, là một người lạc quan và mạnh mẽ, Osaka luôn vực dậy bản thân mình và chia sẻ rằng cô tự tin vào phong độ của mình trong tương lai. Điều đó đã được chứng minh khi cô đã giành chiến thắng tại Osaka và Bắc Kinh vào cuối năm 2019 và vô địch giải US Open 2020, đánh bại Victoria Azarenka với tỉ số 1-6, 6-3 và 6-3 trong trận đấu cuối cùng.

    Luôn tự hào khi đại diện cho thể thao Nhật Bản

    Dù mang quốc tịch Mỹ nhưng Osaka luôn lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Nhật Bản và khi được hỏi cô luôn trả lời rằng mình là người con của xứ sở hoa anh đào với một gương mặt đầy tự hào. Nhưng chính sự lựa chọn thông minh ấy đã giúp Osaka trở thành gương mặt đại diện “hot” đối với các thương hiệu lớn của Nhật, đặc biệt trong Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 (đã được dời sang 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19), khi các hãng P&G, All Nippon Airways và Nissin đều ký hợp đồng với Osaka để sử dụng hình ảnh của cô ấy cho các chiến dịch truyền thông xoay quanh Thế vận hội.

    Osaka nhận giải thưởng Pan Pacific Open tại Osaka
    Osaka nhận giải thưởng Pan Pacific Open tại Osaka. (Ảnh: sportsnet)

    Gương mặt quảng cáo được nhiều nhãn hàng ưu ái

    Việc trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu là điều mà nhiều VĐV cũng như ngôi sao mong muốn vì bên cạnh con số khổng lồ mà các hãng chi trả thì đó cũng là một cách xác nhận ngầm về tầm ảnh hưởng của một cá nhân đối với công chúng.

    Osaka đã gây ra một trận chiếm ngầm giữa Nike và Adidas – nhà tài trợ quần áo trước đây của cô. Cuối cùng, vào năm ngoái, Nike đã chiến thắng với hợp đồng trị giá 10 triệu kéo dài đến năm 2025. Vào quý 4 năm 2021, Nike dự kiến sẽ tung ra dòng thời trang dạo phố kết hợp cùng Osaka tại thị trường Nhật Bản, các sản phẩm trong BST bao gồm hoodie, legging, áo sơ mi cũng như các mẫu thay đổi theo mùa. 

    Osaka trong chiến dịch hợp tác cùng Nike trước đây
    Osaka trong chiến dịch hợp tác cùng Nike trước đây. (Ảnh: Wales Connected)

    Ở tuổi 24, Osaka đang là đại diện cho 15 đối tác bao gồm các thương hiệu toàn cầu như Nissan Motor, All Nippon Airways, MasterCard và Nissin Foods, Shiseido và Yonex,... bên cạnh đó Osaka đã hợp tác với một số thương hiệu với vai trò cổ đông, bao gồm BodyArmor và Hyperice.

    Với những kết quả đạt được, Osaka đã vươn lên dẫn đầu danh sách những VĐV nữ giàu nhất thế giới, tuy nhiên, cô luôn là người kính nghiệp, khiêm tốn, lễ phép với đàn chị và tôn trọng đàn em, đó cũng chính là lý do để Osaka luôn được yêu quý và nhận được sự tin tưởng của các nhãn hàng.

    kilala.vn

    25/03/2021

    Bài: Phương Thảo
    Nguồn: biography, Forbes

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!